Sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão

Với nhiều yếu tố dị thường (hình thành, tăng cấp và đổ bộ rất nhanh; vành mây gây mưa lớn rất rộng; thời gian hoành hành trên đất liền rất lâu), bão số 5, tên quốc tế là Kajiki đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh, thành phố ven biển nước ta.

Lực lượng vũ trang giúp người dân xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) di chuyển kho lúa bị ngập lụt sau khi bão tan.Ảnh: NGÔ TUẤN
Lực lượng vũ trang giúp người dân xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) di chuyển kho lúa bị ngập lụt sau khi bão tan.Ảnh: NGÔ TUẤN

Ngay khi bão đi qua, các ngành, địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, nỗ lực sớm ổn định cuộc sống người dân.

Ghi nhận nơi tâm bão

Đến lúc này, bà Nguyễn Thị Lý ở xóm 5, xã Đông Lộc (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những phút giây mưa to, gió giật khi bão số 5 đổ bộ. Bà Lý thuộc hộ nghèo, lại có người con bị bệnh tâm thần, căn nhà nhỏ đã bị bão thổi tốc mái khiến gia đình khó khăn thêm chồng chất. Từ nơi sơ tán trở về, bà Lý thấy ấm lòng khi chính quyền và hàng xóm đến bàn phương án sửa chữa lại ngôi nhà để gia đình sớm bảo đảm nơi ở. Theo ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Đông Lộc, toàn xã có hơn 220 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng do bão số 5, trong đó có nhà bà Lý.

Trước tình hình cấp bách, xã Đông Lộc đã tập trung ưu tiên sửa chữa nhà cửa bị hư hại để bà con có nơi ăn, chốn ở. Chính quyền cơ sở, Công an xã và Bộ đội Trạm Ra-đa 45 đóng trên địa bàn đã huy động tối đa lực lượng để vệ sinh môi trường, cắt dọn cây đổ và khắc phục hư hại tại hai trường học để các em học sinh sớm được tựu trường. Cùng tinh thần đó, các địa phương ở Nghệ An gấp rút bắt tay vào sửa chữa hơn 2.100 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 5, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Hơn 500 công nhân của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cùng phương tiện và thiết bị chuyên dùng đã làm vệ sinh môi trường, dọn dẹp hàng nghìn cây gãy đổ để thông các tuyến đường. Theo lãnh đạo công ty, đơn vị đã thành lập 11 tổ công tác, mỗi tổ 10 người cùng ô-tô, cẩu, cưa xăng làm “ba ca, bốn kíp” để sớm dọn sạch rác thải và cây xanh gãy đổ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh có một trường hợp bị điện giật chết khi lên sửa mái nhà chống bão, hai người bị thương. Bão số 5 kèm mưa lớn làm 776 nhà bị ngập nước, 1.581 hộ gia đình phải di dời khẩn cấp, hơn 4.600 nhà bị hư hại, tốc mái, 8 nhà sập hoàn toàn, trong đó 241 nhà thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo. Có 83 điểm trường và 9 cơ sở y tế bị hư hại. Hơn 35 nghìn ha lúa, rau màu bị ngập. Nhiều công trình giao thông, điện, viễn thông, thủy lợi… hư hại. Ước tính thiệt hại toàn tỉnh khoảng 1.398 tỷ đồng.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, cụ Trần Thị Hường ở thôn Bắc Mới, xã Cổ Đạm nghẹn ngào nhìn ngôi nhà tốc mái, tan hoang sau bão. Rưng rưng nước mắt, cụ bảo, nếu không được chính quyền và con cháu vận động, hỗ trợ đi sơ tán thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cụ. Ông Trần Văn Đán, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Mới cho biết: “Do nhà của tất cả các hộ dân ở trong thôn đều bị hư hại, tốc mái nên hiện nay địa phương chưa huy động được nhân lực sửa chữa nhà cho gia đình cụ Hường. Chúng tôi đang đề nghị UBND xã bố trí lực lượng vũ trang đến hỗ trợ”. Ông Phan Văn Thư, Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đạm thông tin, bão số 5 làm hơn 4.700 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 1.000 công trình của các hộ gia đình bị hư hỏng, ước thiệt hại khoảng 136 tỷ đồng.

Cũng như Cổ Đạm, xã Thiên Cầm là địa bàn chịu nhiều thiệt hại do bão số 5 trên địa bàn Hà Tĩnh. Ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã cho biết, ngoài việc làm hư hại hàng nghìn ngôi nhà, bão số 5 còn cuốn bay mái che của các trường học và đánh chìm 31 tàu cá. Gần 1.200 ha lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch bị ngập úng, 35 ha rau màu bị dập nát… Ngay sau khi bão đi qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại, phối hợp các lực lượng vũ trang tổ chức trục vớt toàn bộ số tàu cá bị đánh chìm, hỗ trợ các trường học khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường để đón học sinh vào năm học đúng kế hoạch.

33.jpg
Các lực lượng tổ chức dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ ở Nghệ An. Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG

Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 khiến một người tử vong, 9 người bị thương; 6.340 nhà bị tốc mái, 7 nhà đổ sập; 47 điểm trường, 5 cơ sở y tế và 7 công trình văn hóa hư hại; khoảng gần 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập, ngã đổ; 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại gần 16 nghìn cây xanh bị đổ, gãy; 55 tàu cá bị chìm, hư hỏng…

Bộn bề công việc

Các ngành viễn thông, điện lực tỉnh Hà Tĩnh cũng chịu tổn thất nặng nề. Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, bão số 5 đã gây hư hại 9 đường dây 110 kV, 8 trạm biến áp 110 kV, 87 đường dây trung áp, hơn 4.000 trạm biến áp, ảnh hưởng gần 500 nghìn khách hàng và gây gián đoạn dịch vụ thiết yếu ở 69/69 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Việt Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: Ngay trong đêm bão đi qua, công ty đã chỉ đạo toàn đơn vị ứng trực 100% lực lượng với phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương kiểm tra, xử lý sự cố và từng bước khôi phục cấp điện cho khách hàng. Nhờ đó, đến 2 giờ sáng 26/8, điện được cấp trở lại cho khoảng 90% khách hàng vùng trung tâm phường Thành Sen và các cơ quan trọng yếu như Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan phòng, chống bão lụt… Đến trưa 26/8, điện lực Hà Tĩnh đã đóng điện 7 đường dây và 7 trạm 110 kV, khôi phục cấp điện cho nhiều khu vực trọng điểm, cấp điện trở lại cho gần 124 nghìn khách hàng. Tuy vậy, vẫn còn gần 370 nghìn khách hàng tại 47/69 xã, phường trên địa bàn tỉnh bị mất điện.

Trước tình hình này, Tổng công ty Điện lực miền bắc và Tổng công ty Điện lực miền trung đã điều động 316 kỹ sư, công nhân từ nhiều nơi đến hỗ trợ điện lực Hà Tĩnh khắc phục sự cố. Đây là những người lành nghề, giàu kinh nghiệm xử lý sự cố, phòng chống thiên tai. Từ chiều 26/8, các đội xung kích bắt đầu tiếp cận và triển khai tại các địa bàn. Với tinh thần sẵn sàng “vượt nắng thắng mưa”, ngành điện lực quyết tâm khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Huy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhìn nhận, bão số 5 đã gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản, hạ tầng kinh tế-xã hội, sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn. Hoàn lưu bão dự báo tiếp tục gây mưa lớn, có khả năng lũ quét, sạt lở ở miền núi, ngập lụt ở vùng trũng. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, chủ động ứng phó tình hình mưa lũ sau bão, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, trường học, công trình công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Tỉnh tập trung khôi phục hạ tầng thiết yếu, ưu tiên các tuyến giao thông, hệ thống điện, thông tin liên lạc, hệ thống nước sạch, thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai bảo đảm thông suốt, an toàn; khẩn trương sửa chữa các trường học, cơ sở y tế, hoàn thành trong tháng 8 để bảo đảm cho học sinh đến trường; tổ chức rà soát, đánh giá thiệt hại, kịp thời hỗ trợ sản xuất, nhất là giống, vốn, vật tư.

32.jpg
Điện lực Hà Tĩnh huy động 100% cán bộ, khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện cho khách hàng. Ảnh: NGÔ TUẤN

Trong Công điện số 148/CĐ-TTg ngày 26/8 chỉ đạo về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 5 tiếp tục huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các địa phương cần khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ, hoàn thành trước ngày 30/8; khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại của nhân dân và công tác cứu trợ.

Thủ tướng chỉ đạo địa phương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, kịp thời sử dụng ngân sách dự phòng và các nguồn lực địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Tại các địa phương bị ảnh hưởng do bão, lũ, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung cầu, không để khan hiếm hàng hóa, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai, đầu cơ tăng giá bất hợp lý.

Theo tổng hợp ban đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 5 và mưa lũ sau bão đã làm 7 người chết, 1 người mất tích, 34 người bị thương. Về thiệt hại tài sản, có 15 nhà sập đổ; 8.719 nhà, 63 điểm trường, 8 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hại; 3.614 nhà bị ngập; hơn 81.500 ha lúa, 4.500 ha hoa màu, 1.690 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; gần 2.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 21 nghìn cây xanh bị gãy đổ; nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống điện, viễn thông bị hư hại, gây mất điện đối với gần 1,6 triệu khách hàng, gián đoạn thông tin liên lạc tại nhiều địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Ban hành Chỉ thị ngay sau Đại hội Đảng XIV

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026).

TS Trần Văn Khải. Ảnh: TUẤN VIỆT

Đại hội của khát vọng và hành động

Là một đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, TS Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định, đây thật sự là một Đại hội của khát vọng và hành động.

Nghị quyết 02 được ban hành hướng tới mục tiêu hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Tạo áp lực cải cách để doanh nghiệp lớn lên

Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách, Nghị quyết 02 năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp đang hoạt động ổn định và lớn lên bền vững.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Kiên định, đổi mới vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Đất nước và Nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Biếm họa: TOSO BORKOVIC

Thắng lợi của ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhất trí về một thỏa thuận sơ bộ liên quan Greenland.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Đại diện MedCAT nhận giải Vàng Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: THỦY LINH

Việt Nam khẳng định vị thế số trong ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN vừa diễn ra tại Hà Nội là một trong những dấu mốc quan trọng khi góp phần khẳng định vị thế kiến tạo và kết nối niềm tin số bền vững trong khu vực của Việt Nam.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Vững bước vào kỷ nguyên mới

Hôm nay, ngày 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu khai mạc. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng, mà còn là cột mốc khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trăm triệu trái tim người dân Việt Nam đang hướng về Thủ đô với niềm tin son sắt và kỳ vọng lớn lao.

Biếm họa: AHMAD QADDURA

Nỗ lực khôi phục quản trị Gaza

Ủy ban Kỹ trị Palestine, cơ quan đóng vai trò quản lý Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp, đã tiến hành cuộc họp trù bị đầu tiên. Mỹ cũng tuyên bố bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza do Washington bảo trợ.

SAFE sẽ tăng cường năng lực phòng thủ chung của EU. Ảnh: AFP

EU thúc đẩy cơ chế Hành động An ninh

Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức phê duyệt kế hoạch quốc phòng quốc gia của tám nước thành viên, đánh dấu bước khởi động quan trọng của cơ chế Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE).

Điều phối giao thông phục vụ hoạt động nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng

Ngày 18/1, Công an thành phố (CATP) Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông nhằm phục vụ hoạt động nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hoạt động dự kiến diễn ra trong các ngày 18, 21, 23 và 24/1 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội).

Chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi làm các thủ tục hành chính. Ảnh: NAM NGUYỄN

Tinh gọn để mạnh hơn

Không dừng ở sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hà Nội chọn cách làm quyết liệt khi lấy việc xử lý những vấn đề khó, phức tạp, tồn đọng kéo dài làm thước đo hiệu quả cải cách. Tránh tình trạng “gọn mà không mạnh”, công tác cán bộ được đặt ở vị trí then chốt, gắn với nguyên tắc: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới.

Việt Nam duy trì đà xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và năng lực thích ứng linh hoạt. Ảnh: K.MINH

Tái thiết mục tiêu thương mại năm 2026

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 930,05 tỷ USD, tăng gần 18,2% - mức cao nhất từ trước tới nay. Thành tích này càng đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và thương mại phân mảnh.

Một tiết học của sinh viên Trường đại học Y Thái Bình.

Bước chuyển mùa tuyển sinh 2026

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến một bước chuyển quan trọng trong phương thức tuyển sinh khi nhiều trường đại học công bố không còn sử dụng xét tuyển học bạ THPT như một phương thức độc lập.

Nhiều doanh nghiệp châu Âu quan tâm lớn tới thị trường Việt Nam. Ảnh: NAM ANH

Khi niềm tin kinh doanh trở lại

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố chỉ số Niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index – BCI) quý IV/2025 đạt 80 điểm, mức cao nhất trong bảy năm qua.

Thực hiện đúng quy trình

Có thể hiểu rằng quy trình là một chuỗi các bước hoặc hoạt động được sắp xếp theo một trình tự logic, chặt chẽ và có hệ thống, nhằm mục đích biến đổi đầu vào thành đầu ra, để đạt được một kết quả hoặc mục tiêu cụ thể. 

Các mặt hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Brazil. Ảnh: AP

Brazil, Argentina tăng trưởng bất chấp "cú sốc thuế quan"

Bộ Thương mại và Công nghiệp Brazil công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của nền kinh tế lớn nhất Mỹ latin đạt mức kỷ lục xấp xỉ 350 tỷ USD, vượt qua mọi thách thức đặc biệt là "cú sốc thuế quan" từ Mỹ. Trong khi đó, Argentina cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (áo trắng) tại một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Mercosur. Ảnh: GETTY IMAGES

EU nỗ lực thúc đẩy thương mại với MERCOSUR

Hội đồng châu Âu (EUC) đã thông qua các quyết định cho phép Liên minh châu Âu (EU) ký kết Hiệp định Thương mại tạm thời giữa EU và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Hiệp định Đối tác EU-MERCOSUR.

Sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế thực hành tại trường quay. Ảnh Khoa Báo chí và Truyền thông.

Cùng tạo nên đột phá

Tại tọa đàm “Đưa Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW vào cuộc sống: Vai trò của báo chí và trường đại học” do Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và Báo Tuổi Trẻ tổ chức, các ý kiến cho rằng, khi sự kết hợp đủ chặt chẽ sẽ tạo nên sức bật cho chiến lược đột phá từ công nghệ đến giáo dục.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại Báo Nhân Dân. Ảnh: TRẦN SƠN HẢI

Khi nghị quyết bước vào thực tiễn tăng trưởng

Nghị quyết 57 và 68 mở ra con đường phát triển tất yếu của đất nước. Thách thức không nằm ở chủ trương, mà ở năng lực tổ chức thực hiện (kỷ luật thực thi), khả năng biến nghị quyết thành năng suất và kết quả cụ thể, qua đó kiểm nghiệm năng lực của hệ thống trước thềm Đại hội XIV.

Nghị quyết xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường. Ảnh: HẢI NAM

Kiến tạo những "sếu đầu đàn"

Nghị quyết 79 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, hướng tới kiến tạo những “sếu đầu đàn” đủ tầm vóc, năng lực và sức lan tỏa cho tăng trưởng dài hạn.

Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội), doanh nghiệp Nhật Bản chuyên sản xuất linh kiện chính xác, khuôn đúc, bảng mạch điện tử. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Việt Nam trước ngã rẽ thu hút đầu tư thế hệ mới

Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới về giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong vòng 5 năm qua, đạt 27,62 tỷ USD, trong khi tổng vốn đăng ký vượt mốc 38 tỷ USD. Sau khi hoàn thành "sứ mệnh lịch sử" trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, khu vực FDI đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi vai trò.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể là đối tượng được mở rộng thu thập thông tin điều tra. Ảnh: NAM NGUYỄN

Đặt nền dữ liệu cho chu kỳ phát triển kinh tế tiếp theo

Từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn, từ sản xuất truyền thống đến kinh doanh số, tất cả đều được “điểm danh” trong Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Dữ liệu thu thập sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho hoạch định chính sách và điều hành kinh tế giai đoạn mới.