Sớm khắc phục tình trạng thi công công trình gây lún, sụp nhà dân

Việc thi công gói thầu “Xây dựng hệ thống cống bao” thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn 2, đã làm cả trăm căn nhà thuộc hai phường 15 và 16, Quận 4 bị nghiêng, lún, sụp, nhưng chậm được nhà thầu khắc phục, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc buôn bán, đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương...
Sau gần một năm bị ảnh hưởng bởi việc thi công công trình, nhà thầu bắt đầu khắc phục, sửa chữa những căn nhà bị hư hỏng nặng cho các hộ dân ở Phường 16, Quận 4.
Sau gần một năm bị ảnh hưởng bởi việc thi công công trình, nhà thầu bắt đầu khắc phục, sửa chữa những căn nhà bị hư hỏng nặng cho các hộ dân ở Phường 16, Quận 4.

Gần 10 ngày qua, xe bán hủ tiếu và cơm tấm của gia đình bà Nguyễn Thị Minh, số 84A, đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4 phải đóng cửa do nhà thầu cho thợ đến sửa chữa, khắc phục bờ tường và mặt nền nhà bị sụp, lún. Ba chị em bà Minh lâu nay sống nhờ xe hủ tiếu nay phải tạm ngưng bán vì cổng vào nhà bị nứt toác, tường nhà sụp hẳn một bên, không bảo đảm an toàn.

Bà Minh cho hay, công trình này thi công đã nhiều năm, đến đầu năm nay, những căn nhà ở đây, trong đó có nhà của bà, xuất hiện vết nứt trên tường, mặt nền nhà bị sụp, có nhà còn bị nghiêng thấy rõ. Quá lo lắng, người dân phản ánh lên quận, phường yêu cầu có phương án khắc phục, bảo vệ an toàn tính mạng của người dân. Tuy nhiên, việc khắc phục rất chậm, người dân phản ánh nhiều tháng liền nhưng đến giữa tháng 10 chủ đầu tư và nhà thầu mới thỏa thuận với người dân phương án sửa chữa, bồi hoàn. Bà Minh chọn phương án để nhà thầu sửa chữa những chỗ hư hỏng theo như nguyên trạng ban đầu (xây mới tường rào, lát nền).

Cạnh nhà bà Minh, hai căn nhà số 84, 85, đường Tôn Thất Thuyết đều khóa chặt cửa, người trong nhà đã dọn đi ở tạm nơi khác. Trong đó, căn nhà một trệt, một lầu số 84, đường Tôn Thất Thuyết bị nghiêng, hư hỏng nghiêm trọng: Cột nhà nứt, cửa sắt gãy đổ, hệ thống nước sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng.

Bà Nguyễn Thị Hòa, chủ căn nhà số 84, đường Tôn Thất Thuyết lo lắng: “Căn nhà hư hỏng nghiêm trọng khiến gia đình tôi rất bất an, quyết định dọn đến nhà người quen ở nhờ. Hiện, chúng tôi đang chờ đơn vị kiểm định độc lập để đánh giá chất lượng của căn nhà do hư hại từ công trình thi công”…

Ghi nhận, ở khu vực chung quanh công trình có khoảng 20 căn nhà bị hư hỏng do tác động của việc thi công... Trong đó, một số căn nhà bị nghiêng, sụp, lún cho nên chủ nhà đã tự thuê dịch vụ sửa chữa, chống lún trong khi chờ chủ đầu tư và nhà thầu có phương án sửa chữa, bồi hoàn. Một số căn nhà khác cũng vừa thỏa thuận xong với nhà thầu phương án sửa chữa, gia cố và nhà thầu bắt đầu sửa chữa theo yêu cầu. Hầu hết các hộ dân đều sốt ruột và mong muốn nhà thầu sớm hoàn tất việc sửa chữa, khắc phục để họ buôn bán trở lại, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 16, Quận 4, Lâm Trưởng Thuận cho biết, gói thầu “Xây dựng hệ thống cống bao” thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn 2, trên địa bàn Quận 4 do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, nhà thầu là liên danh Yasuda-Kolon. Dự án được triển khai từ năm 2015, thi công một thời gian, đến đầu năm 2022 đã ảnh hưởng rõ rệt đến nhà cửa của các hộ dân.

Qua thống kê, Phường 16 có 19 hộ dân bị ảnh hưởng. Nhà thầu đã thỏa thuận và bồi thường xong đối với chín hộ dân (bồi thường tiền mặt, sửa chữa trực tiếp); bảy hộ đang tiến hành bồi thường; ba hộ còn lại đã thỏa thuận nhiều lần nhưng chưa có kết quả. Những hộ chưa thỏa thuận được đều muốn thuê đơn vị kiểm định độc lập đánh giá mức độ hư hại nhà ở do tác động của việc thi công công trình.

Ông Lâm Trưởng Thuận cho biết thêm, việc tổ chức khắc phục nhà bị hư hỏng cho các hộ dân của chủ đầu tư và nhà thầu rất chậm, các đơn vị chần chừ chờ công trình thi công xong mới đánh giá tác động một lần trong khi Ủy ban nhân dân quận và phường đã chuyển phản ánh, kiến nghị của người dân từ sớm.

Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Quận 4, đơn vị thi công cần tích cực phối hợp với nhà thầu hoàn tất công tác thương thảo để bồi hoàn, sửa chữa nhà cho các hộ dân trong tháng 12; hoàn tất thi công công trình để sớm hoàn trả mặt bằng tuyến đường Tôn Thất Thuyết, bảo đảm vệ sinh môi trường cũng như đời sống, sinh hoạt của người dân.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, đơn vị chủ đầu tư dự án, lý giải, do đặc thù điều kiện địa chất, địa hình tuyến đường Tôn Thất Thuyết có nền đất yếu, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi triều cường, đến nay đã ghi nhận tổng cộng 174 trường hợp nhà dân, trụ sở bị ảnh hưởng từ công trình thi công. Chủ đầu tư và nhà thầu đã tổ chức bồi thường hoặc xây mới cho 140 hộ dân.

Đối với 34 hộ dân còn lại, chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc nhà thầu phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban nhân dân các phường liên quan của Quận 4 đẩy nhanh việc hoàn thành thương lượng, bồi thường cho người dân phù hợp tiến độ thi công công trình, đồng thời bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các hộ dân…

Có thể bạn quan tâm

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 36, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Giai đoạn đầu sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, số đảng viên tăng lên khiến hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách khởi sắc

Kết quả thu ngân sách quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 20% so với cùng kỳ, với nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán. Đây là nền tảng quan trọng để ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong những tháng tiếp theo.

Thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả, dư địa của nền kinh tế đêm (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Khai thác dư địa kinh tế đêm

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình kinh tế đêm không còn là câu chuyện của việc hoạt động vài tuyến phố đi bộ hay điểm vui chơi riêng lẻ, mà đang dần hình thành một hệ sinh thái dịch vụ, tạo ra nguồn thu đáng kể và mở rộng không gian tăng trưởng.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood.

Doanh nghiệp thủy sản chủ động tái cấu trúc

Trước những biến động thị trường ngày càng gây khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, thay vì đứng chờ, các doanh nghiệp thủy sản ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách thích ứng.

Khu vực điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Dịch vụ y tế gần dân hơn

Một nghịch lý tồn tại trong hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa thì chật chội, quá tải, còn nhiều cơ sở y tế bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Làm cách nào để phát huy hết công năng của các cơ sở này là bài toán đang cần lời giải đáp.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.