Sôi nổi nhiều hoạt động tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2025

Tối 21/2, tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình diễn ra chương trình khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2025 với chủ đề "Nho Quan - Tự hào và tỏa sáng". Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn, phát huy và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc tại địa phương.
Màn khai từ “Hòa tấu: Âm vang đại ngàn” với sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật dân tộc truyền thống cùng với âm nhạc hiện đại đã mang đến tiết mục mở màn vô cùng sôi động mở đầu cho chương trình.
Màn khai từ “Hòa tấu: Âm vang đại ngàn” với sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật dân tộc truyền thống cùng với âm nhạc hiện đại đã mang đến tiết mục mở màn vô cùng sôi động mở đầu cho chương trình.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội cho biết, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan hằng năm không chỉ mang ý nghĩa của một sự kiện văn hóa mà quan trọng hơn còn là dịp để các chủ thể văn hóa, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng các dân tộc được tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình.

Qua đó, lan tỏa niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, từng cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hội nhập và phát triển để từ đó những thành tựu về văn hóa được tạo dựng qua nhiều thế hệ tiếp tục được vun đắp ngày càng sâu sắc và phong phú hơn.

Đây đồng thời cũng là cơ hội để huyện miền núi Nho Quan tiếp tục đẩy mạnh quảng bá giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch của địa phương đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan mong rằng, ngày hội sẽ ngày càng có sức lan tỏa, cuốn hút; tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng, tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, của nhân dân, du khách để chung tay xây dựng, nâng tầm giá trị của ngày hội trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc của tỉnh Ninh Bình.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 11 đoàn tuyển tham dự ngày hội năm nay.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 11 đoàn tuyển tham dự ngày hội năm nay.

Tại chương trình, các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Nho Quan - Tự hào và tỏa sáng” gồm 3 chương: Chương I: Mạch nguồn tinh hoa với các ca khúc: Đẻ đất đẻ nước, đập nàng khọt, pồn pôông, lời chiêng hát.

Chương II: Nho Quan vào hội gồm các ca khúc: Xuân về bản em, cung sắc Nho Quan, đêm say Cúc Phương, cái mày ở lại nha.

Chương III: Nho Quan tỏa sáng với các ca khúc: Sắc hương Ninh Bình, là em cô gái Việt Nam, Nho Quan mùa hội.

Tại ngày hội, các đoàn tuyển đã đem đến Hội thi ẩm thực những món ăn đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Nho Quan như: bánh cằm nặp, bánh sườn bò; sườn cuốn lá bưởi; cơm sắn, cơm ngô, xôi nương; rau đồ, cá suối nướng… Đây là những món ăn truyền thống thường xuất hiện trong các bữa cơm của người dân tộc Mường tại Cúc Phương, Quảng Lạc, Sơn Lai… trong những dịp Tết, lễ hội của địa phương.
Tại ngày hội, các đoàn tuyển đã đem đến Hội thi ẩm thực những món ăn đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Nho Quan như: bánh cằm nặp, bánh sườn bò; sườn cuốn lá bưởi; cơm sắn, cơm ngô, xôi nương; rau đồ, cá suối nướng… Đây là những món ăn truyền thống thường xuất hiện trong các bữa cơm của người dân tộc Mường tại Cúc Phương, Quảng Lạc, Sơn Lai… trong những dịp Tết, lễ hội của địa phương.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2025 diễn ra trong 3 ngày từ 21-23/2 tại sân vận động xã Cúc Phương với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, cùng sự tham gia góp mặt của các ca sĩ chuyên nghiệp, các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao quần chúng, các em học sinh trong toàn huyện hứa hẹn sẽ tạo ra không gian lung linh sắc màu của văn hóa các dân tộc.

Trong thời gian diễn ra ngày hội, nhân dân và du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đắm mình trong bản giao hưởng của đại ngàn với âm thanh trầm hùng vang vọng của cồng chiêng, rộn ràng của trống hội, các làn điệu dân ca dân vũ mượt mà đằm thắm; thưởng thức các món ẩm thực độc đáo; tham quan, mua sắm các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản phẩm đặc trưng của địa phương tại không gian trưng bày triển lãm hình ảnh, hiện vật với chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử".

Đặc biệt, điểm mới của năm nay chính là việc tổ chức phần hội có quy mô lớn với nhiều phần thi hấp dẫn, sôi nổi. Theo đó, ngoài hoạt động giao lưu, biểu diễn, thi đấu các trò chơi dân gian của người Mường như đánh mảng, bắn nỏ, đi cà kheo, nhảy sạp, năm nay Ban tổ chức còn đưa thêm các môn thi như cờ tướng, chọi gà, cắm hoa, bày mâm ngũ quả và giới thiệu ẩm thực địa phương…

Ngày hội hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách và nhân dân không khí sôi động, mang đậm màu sắc văn hóa và trở thành điểm hẹn vào mỗi dịp mùa xuân khi đến với vùng đất Nho Quan.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.