Tiếp tục khẳng định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của đất và người Vùng An toàn khu Nho Quan

Ngày 17/5, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã diễn ra lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nho Quan (Ninh Bình) là Vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nho Quan thuộc tỉnh Ninh Bình là Vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Ảnh: Đức Phương.
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nho Quan thuộc tỉnh Ninh Bình là Vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Ảnh: Đức Phương.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan Hoàng Khắc Tiệp tự hào cho biết, để ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Nho Quan trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, đặc biệt, ngày 23/1/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTg công nhận 9 xã của huyện Nho Quan là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Ngày 15/9/2023, huyện Nho Quan vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận Vùng An toàn khu thuộc tỉnh Ninh Bình; xã Xích Thổ là xã thứ 10 được công nhận xã an toàn khu tại Quyết định số 1079-QĐ/TTg.

Đây là niềm cổ vũ động viên to lớn, tạo điều kiện cho địa phương có nhiều cơ hội được đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là góp phần tăng cường công tác giáo dục lịch sử truyền thống yêu nước, tinh thần, ý chí cách mạng kiên cường cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Thường trực Huyện ủy Nho Quan tặng sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Nho Quan (2000-2020) cho các cán bộ lão thành. Ảnh: ĐỨC PHƯƠNG

Thường trực Huyện ủy Nho Quan tặng sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Nho Quan (2000-2020) cho các cán bộ lão thành. Ảnh: ĐỨC PHƯƠNG

Để làm sâu sắc thêm những kết quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nho quan đạt được trong suốt chặng đường hơn 90 năm qua, cũng trong dịp này, cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Nho Quan (2000-2020) được công bố, giới thiệu tại buổi lễ.

Không gian trưng bày, giới thiệu sách Lịch sử Đảng bộ huyện Nho Quan (2000-2020) được đặt tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Nho Quan.

Không gian trưng bày, giới thiệu sách Lịch sử Đảng bộ huyện Nho Quan (2000-2020) được đặt tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Nho Quan.

Đây là công trình khoa học, ghi lại dấu ấn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện trong 20 năm đầu thế kỷ 21, nêu bật những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Đây được đánh giá là tài liệu quan trọng, phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện Nho Quan; đồng thời bồi đắp tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn chặng đường 20 năm phát triển của quê hương Nho Quan ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.