Nơi hội tụ và lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tại Ninh Bình

Nhằm tạo ra một không gian văn hóa nhiều màu sắc, đem đến những giá trị tinh thần, lan tỏa thông điệp tích cực, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tối 1/3, tại xã Cúc Phương, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức khai mạc “Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2024”.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Nho Quan nơi hội tụ và lan tỏa” tại Ngày hội.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Nho Quan nơi hội tụ và lan tỏa” tại Ngày hội.

Đây là sự kiện thường niên của đồng bào các dân tộc, trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, mang bản sắc riêng có của huyện miền núi Nho Quan giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Tới dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan phát biểu khai mạc Ngày hội.
Đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan phát biểu khai mạc Ngày hội.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan, cho biết, Nho Quan là huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình, nơi hội tụ của 28 dân tộc anh em với số dân hơn 174 nghìn người; trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm 17%. Để những nét đẹp văn hóa của các dân tộc trên địa bàn không bị mai một theo thời gian, bên cạnh việc phát triển kinh tế, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn quan tâm làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, nhất là bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các công trình di tích lịch sử, văn hóa được huyện quan tâm đầu tư, tôn tạo; các lễ hội truyền thống, văn hóa được duy trì tổ chức hằng năm, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Các nghề thủ công truyền thống được quan tâm đầu tư, tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo, có giá trị cao như: Gốm Gia Thủy, Mộc Quỳnh Phong..; các sản phẩm OCOP, các mặt hàng nông sản như: Mật ong, Nhung hươu Cúc Phương, Trà hoa vàng, Cao đinh lăng, sâm Cúc Phương, khoai sọ Yên Quang… được giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại rộng rãi ở thị trường trong và ngoài tỉnh.

Đặc sắc Hội thi ẩm thực các dân tộc huyện miền núi Nho Quan. Ảnh: MINH QUANG

Đặc sắc Hội thi ẩm thực các dân tộc huyện miền núi Nho Quan. Ảnh: MINH QUANG

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được huyện thực hiện có hiệu quả, tổ chức phục dựng, bảo tồn nghi lễ truyền thống như: lễ khai hạ, mừng cơm mới, đám cưới Mường, mo Mường, xuất bản cuốn sách ảnh song ngữ về “Bản sắc văn hóa truyền thống của người Mường huyện Nho Quan”. Việc truyền dạy, sáng tạo các nghề truyền thống được quan tâm thực hiện, qua đó đã từng bước góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong thời gian tới, huyện Nho Quan tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc, quyết tâm xây dựng huyện Nho Quan phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn tặng hoa chúc mừng Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn tặng hoa chúc mừng Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan.



Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nho Quan đã tặng hoa, cờ lưu niệm cho 11 đoàn tuyển tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan.
Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nho Quan đã tặng hoa, cờ lưu niệm cho 11 đoàn tuyển tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan.

Tại Ngày hội, các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Nho Quan nơi hội tụ và lan tỏa” gồm 3 chương: Chương I: Nho Quan vào hội với các ca khúc: Dấu chân của mẹ, Xuân về trên rừng núi, Gặp nhau trong mùa lễ hội; Chương II: Sắc màu Nho Quan gồm các ca khúc: Nho Quan khúc hát thanh bình, Mây núi đại ngàn, Đập bông bông dân ca Mường, Xem chân gà, Ấy ơi; Chương III: Nho Quan khát vọng Phát triển với các ca khúc: Nho Quan ngọn lửa núi rừng, Khúc tráng ca Ninh Bình, Nho Quan ngày mới.

Nho Quan là nơi hội tụ của 28 dân tộc anh em với số dân hơn 174 nghìn người; trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm 17%.

Nho Quan là nơi hội tụ của 28 dân tộc anh em với số dân hơn 174 nghìn người; trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm 17%.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2024 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 1-3/3 tại sân vận động xã Cúc Phương. Với chủ đề “Nho Quan nơi hội tụ và lan tỏa”, Ngày hội có sự góp mặt của 11 đoàn tuyển, với hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao trong toàn huyện.

Đông đảo nhân dân và du khách tham dự Ngày hội.

Đông đảo nhân dân và du khách tham dự Ngày hội.

Đến với Ngày hội, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình vào không khí sôi động, được tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao giàu bản sắc như: hội diễn nghệ thuật quần chúng; hội trại và ẩm thực; biểu diễn cồng chiêng, múa sạp…; hội chợ triển lãm các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản phẩm OCOP của địa phương; không gian trưng bày triển lãm chuyên đề “Trường Sa - Hoàng sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; hoạt động thi đấu các môn thể thao và các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, đi cà kheo, bắn nỏ; thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được đắm mình vào không gian lễ hội gắn với đời sống tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc qua phần thể hiện khéo léo, tài hoa của các nghệ nhân trong các nghi lễ truyền thống…

Ngày hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng được gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu tinh hoa văn hóa của dân tộc, địa phương.

Ngày hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng được gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu tinh hoa văn hóa của dân tộc, địa phương.

Thông qua Ngày hội là dịp để huyện Nho Quan nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch, từ đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.