Sôi nổi hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi

Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023 thành phố Hà Nội đang diễn ra sôi nổi. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và các ban công tác Mặt trận khu dân cư, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023 với sự tham gia đầy đủ của Trưởng ban công tác Mặt trận tám thôn. Tuy khác nhau về độ tuổi, song ai nấy đều rất hào hứng, chuẩn bị tốt nhất cho từng phần thi với sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên Ban công tác Mặt trận cơ sở.

Bà Hoàng Thị Hải, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Ích Vịnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì chia sẻ: Tham gia công tác Mặt trận đã giúp tôi có sự gắn kết với các đoàn thể và người dân trong thôn, giúp các phong trào ở quê mình ngày một tốt hơn. Ngay khi có kế hoạch tổ chức Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi, các thành viên Ban công tác Mặt trận thôn đã cùng nhau lên kịch bản, tập luyện. Chúng tôi xác định hội thi là dịp để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân vận, vận động quần chúng, nâng cao nghiệp vụ trong giải quyết công việc khi tham gia công tác Mặt trận, giải quyết khúc mắc trong nhân dân.

Với sự hướng dẫn sát sao của Mặt trận Tổ quốc hành phố, Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023 cấp xã, phường của Hà Nội đã hoàn thành trong tháng 3 theo đúng kế hoạch. Từ đó lựa chọn thí sinh xuất sắc tham gia hội thi cấp quận, huyện và các cụm thi đua của Mặt trận. Ðể bảo đảm tất cả trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư tham gia hội thi, các đơn vị đã linh hoạt phương thức tổ chức cho phù hợp đặc thù địa bàn, khuyến khích cán bộ Mặt trận cơ sở tham gia giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để đa dạng các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ðến thời điểm này, vòng thi chung khảo Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023 đang diễn ra sôi nổi tại các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Nhiều đơn vị như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Thường Tín, Ba Ðình, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoàn Kiếm đã tổ chức xong vòng thi chung khảo. Các thí sinh của vòng chung khảo tham gia ba phần thi, phần 1-"Thi giới thiệu"; phần 2-"Thi nghiệp vụ công tác Mặt trận"; phần 3-"Thi xử lý tình huống", thí sinh bốc thăm xử lý tình huống thể hiện về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở.

Tại quận Thanh Xuân, từ 153 trưởng ban công tác Mặt trận của vòng thi cấp phường, đã có 11 thí sinh xuất sắc được chọn tham gia chung khảo hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi cấp quận. Với sự tham gia phụ họa của các thành viên Ban công tác Mặt trận trong các phần thi tự giới thiệu, xử lý tình huống, các thí sinh đã sáng tạo, thể hiện sinh động hình ảnh Ban công tác Mặt trận khu dân cư - cánh tay nối dài để mặt trận gắn với dân. Sau ba tháng triển khai, 29 xã, thị trấn của huyện Thường Tín đã tổ chức hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi với sự tham gia của 161 trưởng, phó ban công tác Mặt trận. 29 xã, thị trấn đã lựa chọn 29 trưởng ban công tác Mặt trận đoạt giải nhất tham gia hội thi tại bốn cụm thi đua. Tại hội thi chung khảo cấp huyện có tám thí sinh là trưởng ban công tác Mặt trận đoạt giải nhất, nhì tham gia.

Qua vòng thi chung khảo của các địa phương cho thấy, bằng các hình thức sáng tạo khác nhau, các thí sinh đã mang tới hội thi nhiều phần thể hiện rất sinh động, nội dung phong phú. Phần giới thiệu được các thí sinh đầu tư rất công phu, nêu bật được tình hình địa phương thông qua các thể loại thơ tự biên, hát tự biên, minh họa. Thông qua các tiểu phẩm, câu chuyện, các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan vai trò, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Mặt trận các cấp; những nội dung cơ bản trong các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động đã được truyền tải đến người xem bằng hình thức dễ hiểu, dễ nhớ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023 là hoạt động lớn của Mặt trận được tổ chức nhằm tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua hội thi sẽ bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở.

Ðồng chí Nguyễn Lan Hương mong muốn đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, nhất là trưởng ban công tác Mặt trận, thông qua hội thi, sẽ được giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh ■

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.