Sôi động Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam tại Hải Phòng

Tối 29/4, tại Quảng trường Dragon Beach trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng trên địa bàn quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) đã khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam và khai mạc Lễ hội biển Đồ Sơn - Hải Phòng 2023.
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong Lễ khai mạc.
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong Lễ khai mạc.

Lễ hội do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng Sản và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức.

Dự Lễ hội có các ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, thành phố Hải Phòng và đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng du khách mọi miền Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam lần thứ nhất.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam lần thứ nhất.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, Việt Nam là quốc gia biển, có bờ biển dài hơn 3.260km và hàng nghìn đảo lớn nhỏ phân bổ đều khắp đất nước.

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, biển đảo luôn có vai trò và tầm quan trọng đặc biệt, là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, không gian phát triển bao đời của dân tộc ta.

Cùng với quá trình “cộng sinh” với biển của dân tộc ta, biển đảo còn là cửa ngõ giao thương, hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới; là phòng tuyến vững chắc trong công cuộc bảo vệ đất nước…

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, biển đảo vừa khởi tạo không gian sinh tồn, vừa bồi đắp, kết tinh không gian văn hóa khoáng đạt, phong phú, đặc sắc.

Văn hóa biển đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam, thống nhất trong đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc tồn tại mãnh liệt trong tâm thức người Việt.

Trong văn hóa biển đó, nhiều lễ hội dân gian độc đáo được ghi dấu, lưu giữ, trao truyền, phát triển đến ngày nay và trở thành nét đẹp truyền thống, đặc trưng của người dân miền biển.

Lễ hội đảo Hòn Dấu- một lễ hội độc đáo của cư dân miền biển Hải Phòng.

Lễ hội đảo Hòn Dấu- một lễ hội độc đáo của cư dân miền biển Hải Phòng.

Lễ hội văn hóa biển đảo Việt Nam thường gắn tục thờ thần biển, gắn với đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, mong ước cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn…

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Lễ hội văn hóa biển đảo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng là mốc khởi đầu ý nghĩa cho một sự kiện thường niên có giá trị văn hóa sâu sắc, nhằm giới thiệu, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa dân gian miền biển đến đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Lễ hội đua thuyền rồng trên biển của người dân huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng).

Lễ hội đua thuyền rồng trên biển của người dân huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng).

Đồng thời, Lễ hội cũng là hoạt động nhằm kích cầu du lịch, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, nhất là đối với ngư dân và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong rằng, lễ hội biển đảo sẽ trở thành nguồn lực và động lực tinh thần quan trọng, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn.

Trong đêm khai mạc, đông đảo khán giả đã được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục được đầu tư công phu về ý tưởng, nghệ thuật, dàn dựng sân khấu và các tiết mục cũng mang đậm bản sắc văn hóa của biển đảo Việt Nam.

Các tiết mục tái hiện văn hóa độc đáo của cư dân miền biển Việt Nam.

Các tiết mục tái hiện văn hóa độc đáo của cư dân miền biển Việt Nam.

Cùng với đó là màn trình diễn pháo hoa đặc sắc mở màn cho mùa du lịch biển sôi động tại Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng).

Đây cũng là món ăn tinh thần đặc biệt dành tặng người dân Đồ Sơn nói riêng, người dân Hải Phòng và đông đảo du khách trong và ngoài nước trong dịp nghỉ lễ 30/4 và ngày 1/5.

Trong ngày 29/4, tại bãi biển Vụng Hương trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn) cũng đã diễn ra Liên hoan trò chơi dân gian biển đảo với sự tham dự của hơn 300 vận động viên, đến từ 10 tỉnh, thành phố ven biển của cả nước thi đấu 3 bộ môn đua thuyền rồng, bóng chuyền bãi biển và kéo co.

Các trò chơi dân gian biển đảo thu hút đông đảo mọi người tham dự và cổ vũ.

Các trò chơi dân gian biển đảo thu hút đông đảo mọi người tham dự và cổ vũ.

Các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc đã góp phần tôn vinh những nét đẹp truyền thống của Hải Phòng nói riêng cũng như văn hóa biển đảo Việt Nam nói chung, cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe thể chất để lao động và bảo vệ Tổ quốc của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.