Sôi động du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 kéo dài ba ngày, nhu cầu đi du lịch, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Từ hơn một tháng trước, các cơ sở lưu trú tại các điểm du lịch nổi tiếng đều được khách đặt kín phòng. Chính quyền địa phương phối hợp các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch mới, hoạt động văn hóa, thể thao, đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức giao thông, ngăn chặn tình trạng "chặt chém" giá dịch vụ tại các điểm du lịch.
Làng Văn hóa du lịch Lũng Cẩm, huyện Đồng Văn (Hà Giang) là địa điểm du lịch thu hút du khách trong dịp Tết Dương lịch 2023. (Ảnh KHÁNH TOÀN)
Làng Văn hóa du lịch Lũng Cẩm, huyện Đồng Văn (Hà Giang) là địa điểm du lịch thu hút du khách trong dịp Tết Dương lịch 2023. (Ảnh KHÁNH TOÀN)

Giữa tháng 12, chính quyền và người dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã vệ sinh, chỉnh trang các tuyến phố ở trung tâm thị xã; các khách sạn, nhà hàng được tu sửa, trang hoàng cây thông Noel, hoa tươi, đèn màu đón chào lễ Giáng sinh và năm mới 2023.

Nhiều lễ hội hấp dẫn

Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Sa Pa, Hoàng Thị Vượng cho biết, tối 23/12, thị xã khai mạc Lễ hội mùa đông, với chủ đề "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi". Lễ hội kéo dài đến hết kỳ nghỉ Tết Dương lịch với chuỗi hoạt động, sự kiện đa dạng, đặc trưng vùng núi cao nhiều dân tộc, đậm bản sắc văn hóa bản địa. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "The Mong Show", tái hiện không gian văn hóa của đồng bào dân tộc H’Mông tại Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai giúp du khách được khám phá, trải nghiệm. Tiếp đó là chương trình Lễ hội Tuyết diễn ra tại khu vực trung tâm thị xã và chương trình Trải nghiệm không gian tuyết. Vào ngày đầu năm 2023, Sa Pa tổ chức lễ đón 120 khách du lịch đầu tiên. Con số 120 biểu trưng cho sự kiện năm 2023, thị xã Sa Pa tròn 120 năm tuổi. Dự kiến trong chuỗi sự kiện Lễ hội mùa đông, Sa Pa sẽ đón khoảng 120.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Từ đầu năm 2022 đến nay, Sa Pa đã đón 2,4 triệu lượt khách du lịch, với tổng thu từ khách du lịch đạt 7.125 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch, tăng 1,87 triệu lượt khách so với năm 2021.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023, tỉnh Lai Châu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch để chào đón du khách. Thành phố Lai Châu khai trương phố đi bộ Hoàng Diệu với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Huyện Than Uyên tổ chức chương trình Chào Năm mới 2023 với các hoạt động như: chợ phiên vùng cao; trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP; biểu diễn văn nghệ dân gian; giải đua thuyền đuôi én; bay trải nghiệm bằng trực thăng… Tại bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ), số phòng lưu trú của bản đã được khách du lịch đặt kín. Trưởng bản Vàng A Chỉnh cho biết, khách du lịch đến bản vào đầu năm mới 2023 được trải nghiệm không gian chợ phiên, xem trình diễn văn nghệ của người dân địa phương. Dịp này đang là mùa hoa địa lan nên khung cảnh của bản đẹp và thơ mộng nhất trong năm.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết, vào 0 giờ ngày 1/1/2023, tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú sẽ có chương trình Hành trình chạy bộ tiếp sức xuyên Việt, điểm đầu tại xã Lũng Cú và điểm cuối tại mũi Cà Mau, nhằm kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng để quyên góp và trao các phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Cũng vào ngày 1/1/2023, tại thôn Cao Bành, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang diễn ra lễ hội văn hóa, ẩm thực dân tộc Dao.

Bà Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu cho biết, năm 2022, lượng khách du lịch đến Mộc Châu ước đạt 1,8 triệu lượt, trong đó có khoảng 1.000 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 1.724,8 tỷ đồng. Huyện đang tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực đẩy mạnh xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch thế mạnh, hướng tới được công nhận đạt chuẩn, hoàn thiện các mô hình trải nghiệm và đưa vào phục vụ đón khách như: Nhà cổ A Phà; Lò rèn A Sự; chợ đêm tại bản Áng, Trải nghiệm Ẩm thực dân tộc Thái tại bản Búa, xã Đông Sang...

Lễ hội “SaPa - Thiên đường tuyết rơi” thu hút du khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch. (Ảnh QUỐC HỒNG)
Lễ hội “SaPa - Thiên đường tuyết rơi” thu hút du khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch. (Ảnh QUỐC HỒNG)

Ngăn chặn tình trạng tăng giá dịch vụ

Trước số lượng khách du lịch tăng đột biến trong Tết Dương lịch 2023, chính quyền các địa phương xây dựng các phương án tổ chức giao thông, ngăn chặn tình trạng "chặt chém" giá dịch vụ tại các điểm du lịch. Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, nơi vui chơi giải trí ở Sa Pa và thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà đã chủ động nguồn thực phẩm, dịch vụ du lịch bảo đảm tiện nghi, an toàn, sự hài lòng cho du khách. Ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Lào Cai cho biết, giá phòng nghỉ dịp này bảo đảm như niêm yết, không tăng giá, đội giá. Thị xã Sa Pa tập trung chấn chỉnh tình trạng đeo bám khách để bán hàng rong và đỗ xe trái phép dưới lòng đường, vỉa hè gây cản trở, ách tắc giao thông. Các tổ công tác thuộc UBND thị xã sẽ tuần tra, lập biên bản xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến phố dẫn vào trung tâm thị xã, Phó Trưởng Công an thị xã Sa Pa, Trung tá Nguyễn Thành Trung cho biết, Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã phối hợp Đội kiểm tra trật tự đô thị phường thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các trục đường thuộc vùng lõi, vừa phát loa tuyên truyền chấp hành trật tự đô thị, vừa xử lý các trường hợp vi phạm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bố trí lực lượng, cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch chu đáo, đồng thời chấp hành tốt các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch như: Các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ. Đối với các hoạt động du lịch, vui chơi trên lòng hồ, trên sông, suối, trong rừng, leo núi..., Sở yêu cầu đơn vị tổ chức phải có các dụng cụ bảo hộ an toàn theo quy định và có phương án, lực lượng cứu hộ, cứu nạn... để bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản cho du khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu Nguyễn Thị Hoa thông tin thêm: Huyện duy trì đường dây nóng về quản lý lưu trú, công tác phòng cháy, chữa cháy, xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các sự kiện, lễ hội, để người dân và du khách yên tâm khi lựa chọn Mộc Châu là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang dự báo, trong dịp Tết Dương lịch tỉnh đón khoảng 10 nghìn khách du lịch. Bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết: Để kịp thời ngăn chặn kẻ gian lừa đảo, bảo vệ quyền lợi và an toàn cho du khách, Sở đề nghị các sở, ngành liên quan và địa phương phối hợp thông tin rộng rãi hiện tượng lừa đảo nêu trên. Đồng thời, đăng tải danh sách cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội; các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các vi phạm nếu có.

Có thể bạn quan tâm

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.