Sôi động du lịch dịp lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, theo quy định, cả nước được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ tư (30/4) đến hết chủ nhật (4/5). Thị trường du lịch 30/4-1/5 đã “nóng” lên từng ngày. Xu hướng du lịch tự túc “lên ngôi”, lượng khách lẻ quan tâm tìm kiếm, đặt vé máy bay từ sớm tăng cao, nên một số chặng bay đến những địa điểm du lịch nổi tiếng có tốc độ lấp kín rất nhanh, thậm chí “cháy vé” ở những khung giờ khởi hành đẹp.
Sa Pa là một trong những điểm đến được yêu thích trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trong ảnh: Du khách tham quan bản Cát Cát. (Ảnh MINH TÚ)
Sa Pa là một trong những điểm đến được yêu thích trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trong ảnh: Du khách tham quan bản Cát Cát. (Ảnh MINH TÚ)

Theo ghi nhận của các hãng lữ hành, năm nay, các điểm đến tiếp tục được du khách trong nước ưu tiên lựa chọn là Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết… Những miệt vườn sông nước miền Tây Nam Bộ, các cung đường khám phá Tây Bắc, Đông Bắc, hay các điểm di sản như Huế, Hội An, Ninh Bình… cũng thu hút sự quan tâm.

Bên cạnh đó, khá nhiều người lên kế hoạch xuất ngoại, phổ biến nhất là những tour đến Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Theo các chuyên gia, các hội chợ du lịch lớn được tổ chức ngay trước thềm kỳ nghỉ lễ với những chương trình kích cầu hấp dẫn, sẽ còn khiến thị trường du lịch 30/4-1/5 sôi động hơn rất nhiều.

Dịp này, lữ hành Saigontourist tung ra 84 hành trình du lịch nước ngoài và 45 hành trình trong nước với mức giảm giá lên đến 10 triệu đồng cho những tour từ 4-12 ngày, khởi hành liên tục từ 23/4-1/5 trên toàn quốc.

Với chùm tour nước ngoài, hãng lữ hành này tập trung vào những hành trình điểm nhấn gắn liền mùa lễ hội các nước, như tour khám phá Lễ hội hoa Fuji Shibazakura Nhật Bản, ngắm nhìn những thảm hoa chi anh nở rực rỡ dưới chân núi Phú Sĩ; tour chiêm ngưỡng cánh đồng hoa tulip khoe sắc tại Lễ hội hoa Keukenhof Hà Lan, hay tour trải nghiệm Lễ hội Ánh sáng Sydney ở Australia…

Đất Việt Tour cũng triển khai chương trình “Đặt tour sớm-ưu đãi lớn”, giảm sâu đến 4 triệu đồng cho tour nước ngoài và giảm đến 1 triệu đồng cho tour bay trong nước (áp dụng với nhóm từ 5 khách)…

Theo các chuyên gia, các hội chợ du lịch lớn được tổ chức ngay trước thềm kỳ nghỉ lễ, như: Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2025 (diễn ra từ ngày 3/4-6/4); Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2025 (diễn ra từ ngày 11/4-13/4); nhất là Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2025 (diễn ra từ ngày 10/4-13/4) với những chương trình kích cầu hấp dẫn, sẽ còn khiến thị trường du lịch 30/4-1/5 sôi động hơn rất nhiều.

Khảo sát trên một số nền tảng bán vé trực tuyến và đại lý vé máy bay, dễ nhận thấy mức giá vé khứ hồi của một số chặng bay phổ biến như Hà Nội-Phú Quốc, Hà Nội-Nha Trang, Hà Nội-Quy Nhơn, Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh… đều tăng khá mạnh. Điều này khiến không ít người lo ngại du lịch trong nước sẽ lại rơi vào tình trạng “lép vế” như ở các kỳ du lịch gần đây.

Tuy nhiên, theo phân tích của một số chuyên gia, kỳ nghỉ lễ năm nay, nhu cầu du lịch của du khách sẽ phân bổ tương đối đồng đều ở các tuyến du lịch trong và ngoài nước, bởi các công ty lữ hành đã chuẩn bị cung ứng hệ thống sản phẩm đa dạng, có khả năng đáp ứng nhiều dạng nhu cầu; các địa phương, điểm đến cũng đang áp dụng nhiều chính sách kích cầu du lịch.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết: Lượng khách du lịch dịp 30/4-1/5 năm nay sẽ tăng đáng kể; riêng với Đà Nẵng, nguồn khách quốc tế dự kiến sẽ tăng đột phá khoảng 20-25%, khách nội địa cũng sẽ tăng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Dũng, mặc dù giá vé máy bay dịp này tăng mạnh nhưng trước đó, nhiều công ty lữ hành lớn đã chủ động làm việc để giữ được nguồn vé có mức giá chấp nhận được, du khách đặt dịch vụ sớm qua các công ty lữ hành sẽ có được mức chi phí hợp lý hơn nhiều. Thêm nữa, để không bị chi phối bởi giá vé máy bay tăng cao, một bộ phận du khách có thể sử dụng các sản phẩm du lịch di chuyển bằng các phương tiện giao thông khác. “Hiện nay, Đà Nẵng đã xây dựng được hệ thống sản phẩm du lịch đường bộ, đường sắt khá phong phú, đáp ứng được nhu cầu của dòng khách đi lẻ, đi theo gia đình.

Ngoài ra, từ các địa phương lân cận đến Đà Nẵng đều đã có sản phẩm ngắn ngày đi bằng đường bộ gắn với các bãi đỗ xe, trung tâm xe đưa đón để tạo thuận lợi cho nguồn khách di chuyển bằng xe cá nhân. Đà Nẵng cũng đã thực hiện kích cầu cao điểm cho 19 tỉnh miền trung và Tây Nguyên, cùng nhiều chương trình ưu đãi khác, nên hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách dịp nghỉ lễ” - ông Cao Trí Dũng cho biết.

Để “hạ nhiệt” chi phí vé máy bay, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist cho biết doanh nghiệp đẩy mạnh hình thức tour charter, thuê bao máy bay nguyên chuyến cho một số hành trình quốc tế tới Nhật Bản, Buhtan, Trung Quốc… Nhờ cách thức này, tour đi Nhật Bản trước đây phải mất hơn 40 triệu đồng mới đi được, giờ chỉ còn khoảng từ 25 triệu đồng; hay tour đi Trung Quốc cũng chỉ còn hơn chục triệu đồng… Hãng lữ hành này cũng ra mắt nhiều tour đường bộ từ 4-11 ngày.

Đáng chú ý, tại các tỉnh, thành phố có 18 chi nhánh của doanh nghiệp, Saigontourist đang phát triển dòng sản phẩm du lịch nội đô, nội tỉnh. Cũng như nhiều công ty du lịch khác, hãng lữ hành này còn cung cấp nhiều combo du lịch tích hợp vé máy bay với lưu trú, phương tiện đưa đón sân bay, vé vào khu vui chơi giải trí…

Dịp nghỉ lễ năm nay, không khí kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước rộn ràng khắp nơi. Nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao… đặc sắc sẽ được tổ chức.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 25/4-5/5, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay (trung bình 685 chuyến/ngày) trên các đường bay nội địa, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Gia Lai khai mở tiềm năng du lịch “đại ngàn chạm biển xanh”

Sáng 15/8, tại phường Quy Nhơn Đông, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II đã chính thức diễn ra, thu hút hơn 550 doanh nghiệp lữ hành quốc tế cùng những khách hàng nội địa tham dự. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh Gia Lai, khẳng định vị thế một điểm đến mới mẻ với thông điệp “đại ngàn chạm biển xanh”.

Du khách khám phá biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhu cầu du lịch quý II/2026: Người Việt ưu tiên những điểm đến gần

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa. Du lịch trong nước được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.

Cung đường A Lù, một điểm du lịch nổi tiếng của Y Tý. (Ảnh: THÀNH TÂM)

“Y Tý-Sức hút đại ngàn”

Ủy ban nhân dân xã Y Tý (Lào Cai) vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu xã Y Tý năm 2026 với chủ đề: “Y Tý-Sức hút đại ngàn" sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2026

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VŨ MAI)

Các Hiệp hội du lịch phía bắc chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam

Ngày 7/8, tại Khu Du lịch Ao Vua (Hà Nội), Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và Diễn đàn “Kết nối sức mạnh vùng miền-Chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam”, nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được và thảo luận định hướng liên kết, phát triển 6 tháng cuối năm.

ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ lần đầu tổ chức. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

ITE HCMC 2026 - Sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam

Suốt hai thập kỷ qua, ITE HCMC không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các điểm đến, cơ quan xúc tiến du lịch, đơn vị kinh doanh và đối tác quốc tế. Từ đây, nhiều sản phẩm du lịch mới, tuyến liên kết và cơ hội đầu tư đã được hình thành, góp phần phát triển nền du lịch Việt Nam.

Du khách Nga thích thú với phong cảnh Việt Nam. (Ảnh: Tourprom)

Việt Nam lọt top 5 quốc gia được du khách Nga yêu thích nhất

Ngày 7/8, ông Alexan Mkrtchyan, Phó Chủ tịch Liên minh các công ty du lịch Nga và Giám đốc điều hành chuỗi công ty du lịch Pink Elephant cho biết: Việt Nam nằm trong số 5 điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Nga trong năm 2026. Ba vị trí đầu thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan ở vị trí thứ 4.

Các chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa được du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch dịp 2/9: Khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa được du khách ưa chuộng

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cung cấp, trong thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng với các hành trình khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa đích thực.

Khách quốc tế thích thú khám phá Vịnh Hạ Long. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt Nam đạt 56% mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc duy trì tăng trưởng về lượng khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2026 ngày càng củng cố sức hấp dẫn của điểm đến. Đồng thời, phản ánh hiệu quả từ chính sách thị thực thuận lợi, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Lâu đài Okayama - một trong những điểm đến thu hút khách du lịch Việt Nam khám phá khi đến Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường trao đổi lượng khách hai chiều giữa Việt Nam-Nhật Bản

Quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong thời gian qua. Bằng việc mở rộng đường bay, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, hai nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung: nâng tổng lượng khách trao đổi hai chiều lên mốc 2 triệu lượt.

Mùa cao điểm du lịch tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp luôn thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Đà Nẵng: Sinh kế bền vững ở Cù Lao Chàm

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng gắn liền với Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với lợi thế sẵn có, xã Tân Hiệp đang được định hướng phát triển kết hợp du lịch xanh, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo và các sản phẩm đặc trưng địa phương.