Du khách quốc tế trải nghiệm tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Du khách quốc tế trải nghiệm tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 hút khách du lịch

Tối nay (28/3), Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 - Danang Food Tour Festival 2025 chính thức khai mạc tại Công viên biển Đông. Đây là sản phẩm du lịch mới lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp thành phố nhằm thu hút và phục vụ du khách, người dân thành phố với nhiều chương trình giải trí, hoạt động ẩm thực phong phú và các trải nghiệm độc đáo, thú vị.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 với nhiều không gian ẩm thực đặc sắc, độc đáo dành cho người dân du khách.

Không gian ẩm thực Đà Nẵng-vùng miền Việt Nam-quốc tế với chủ đề “Món ngon hội tụ” phục vụ hơn 200 món ăn đặc trưng và chuẩn vị ẩm thực Đà Nẵng, vùng miền Việt Nam, quốc tế cùng với không gian quà quê, không gian chợ quê, không gian bia-giải khát. Bên cạnh đó, du khách có thể tham quan, mua sắm các sản phẩm OCOP và nông sản địa phương tại lễ hội.

Tại lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, như: không gian trải nghiệm Danang Food Fun; cuộc thi đầu bếp “Đà Nẵng Food Tour-The Chef Competition”; cuộc thi video hành trình trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng; hộ chiếu ẩm thực Đà Nẵng Food Tour; chương trình Traveloka x Danang Food Tour-đặt Traveloka, ăn thả ga,... cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Phát biểu tại khai mạc lễ hội, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết: Kế thừa kết quả đạt được năm 2024, hoạt động du lịch thành phố tiếp tục tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ. Trong 2 tháng đầu năm 2025, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 18,3%; trong đó, khách quốc tế ước đạt 835.700 lượt, tăng 48,3%, khách nội địa ước đạt 731.800 lượt.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 2 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 5,2 ngàn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, doanh thu ăn uống đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ.

Theo bà Hạnh, cùng với chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2025 và chiến dịch Đà Nẵng Food Tour, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 diễn ra từ ngày 28/3-1/4 với nhiều hoạt động đặc sắc hứa hẹn mang đến cho quý vị thật nhiều món ăn ngon cùng những trải nghiệm thú vị khi đến với thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và mến khách.

Đây cũng sẽ là sự kiện đặc trưng thường niên của du lịch thành phố nhằm quảng bá và phát triển Đà Nẵng là điểm du lịch ẩm thực đặc sắc trên bản đồ du lịch thế giới, góp phần tiếp tục khẳng định “Đà Nẵng-Điểm đến của lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á”; đồng thời góp phần tạo ra sản phẩm du lịch mới thu hút và phục vụ du khách.

Dịp này, ngành du lịch Đà Nẵng ra mắt Câu lạc bộ Đầu bếp Đà Nẵng nhằm tạo cơ hội để các đầu bếp chuyên nghiệp có sân chơi nghề nghiệp, cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng chế biến, bảo đảm phục vụ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của du khách; đồng thời góp phần quan trọng nâng tầm ẩm thực địa phương, ẩm thực Việt trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 diễn ra đến hết ngày 1/4.

Chùm ảnh phóng viên thực hiện tối 28/3 tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025

Đà Nẵng chính thức khai mạc Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 - sự kiện là hoạt động chính của ngành du lịch Đà Nẵng chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2025). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng chính thức khai mạc Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 - sự kiện là hoạt động chính của ngành du lịch Đà Nẵng chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2025). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngành du lịch Đà Nẵng cảm ơn các đơn vị doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố trong tổ chức Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngành du lịch Đà Nẵng cảm ơn các đơn vị doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố trong tổ chức Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 là một sản phẩm du lịch mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách, góp phần nâng tầm ẩm thực Việt. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 là một sản phẩm du lịch mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách, góp phần nâng tầm ẩm thực Việt. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Cùng người dân, du khách trải nghiệm các đồ ăn, thức uống tại không gian của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cùng người dân, du khách trải nghiệm các đồ ăn, thức uống tại không gian của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy tham gia hát bài chòi cùng các nghệ nhân bài chòi Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy tham gia hát bài chòi cùng các nghệ nhân bài chòi Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du khách quốc tế trải nghiệm cuốn gỏi tại Lễ hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du khách quốc tế trải nghiệm cuốn gỏi tại Lễ hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 với nhiều không gian ẩm thực phục vụ người dân, du khách. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 với nhiều không gian ẩm thực phục vụ người dân, du khách. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đà Nẵng mong muốn nâng tầm giá trị ẩm thực Việt và giới thiệu nhiều hơn đến với du khách trong nước và quốc tế những món ăn lan tỏa giá trị văn hóa. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng mong muốn nâng tầm giá trị ẩm thực Việt và giới thiệu nhiều hơn đến với du khách trong nước và quốc tế những món ăn lan tỏa giá trị văn hóa. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du khách thích thú khi thức thưởng thức món bánh xèo tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du khách thích thú khi thức thưởng thức món bánh xèo tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh.