Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu chỉ đạo xử lý vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội phát tán đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ học sinh ở Bạc Liêu bị đánh hội đồng, gây bức xúc trong cộng đồng.
Hình ảnh nữ sinh ở huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) bị đánh hội đồng cắt từ video đang lan tràn trên mạng xã hội.
Hình ảnh nữ sinh ở huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) bị đánh hội đồng cắt từ video đang lan tràn trên mạng xã hội.

Chiều 22/4, trả lời phóng viên Báo Nhân Dân, Tiến sĩ Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, cho biết, lãnh đạo Sở đã nắm thông tin vụ việc và chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường trung học phổ thông Ninh Thạnh Lợi ở huyện Hồng Dân, Bạc Liêu báo cáo cụ thể, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Hiện, Trường trung học phổ thông Ninh Thạnh Lợi có cả học sinh cấp trung học cơ sở theo học.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh một bé gái tóc ngắn, mặc áo thun đỏ, quần sọc ca-rô bị nhóm khoảng 4-5 học sinh nữ thay phiên nhau đánh, tát vào mặt, đầu và dùng những lời lẽ thô tục. Nạn nhân chỉ biết đứng chịu trận.

Clip trên đã thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều người rất bức xúc, phẫn nộ trước hành động của nhóm học sinh đánh bạn; mong muốn nhà trường, cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm để lấy lại công bằng cho bé gái bị đánh, tạo tính răn đe, chấm dứt vấn nạn bạo lực trong học đường.

Hình ảnh một nữ sinh (lớp 7) ở huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) bị đánh hội đồng, "bùng nổ" trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh một nữ sinh (lớp 7) ở huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) bị đánh hội đồng, "bùng nổ" trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, vụ việc học sinh đánh nhau ngoài nhà trường. Tuy nhiên, Sở chỉ đạo Trường trung học phổ thông Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) cần nghiêm túc xem xét, xử lý phù hợp quan điểm giáo dục các em là chính, bởi các em tuổi còn nhỏ (học sinh lớp 7).

Qua vụ việc này, Sở cũng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực trong học đường nhằm hạn chế, tiến tới chấm dứt các vụ việc bạo lực học đường xảy ra tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo Tiến sĩ Lâm Thị Sang, ngay khi biết vụ việc, nhà trường đã có buổi làm việc với gia đình các học sinh để đưa ra hướng xử lý tiếp theo. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định là xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa các nữ sinh.

Nhà trường đã mời phụ huynh các bên gặp nhau để hiểu rõ vụ việc, không để tình hình diễn biến phức tạp, nhất là không để tái diễn tình trạng học sinh bị đánh hội đồng nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Giờ thực hành của học viên Trường cao đẳng Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: TUỆ NGHI)

Xây dựng hệ sinh thái AI trong giáo dục nghề nghiệp

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo nghề không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy,
mà còn mang lại trải nghiệm học tập linh hoạt, cá nhân hóa và hiện đại cho người học. Tuy vậy, quá
trình tiếp cận và triển khai vẫn còn khó khăn.

Chị Mai Hoa tại Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hành trình theo đuổi đam mê của thủ khoa đại học U40

Trong số 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm nay, có một sinh viên ra trường ở tuổi 38. Chị Mai Hoa bước lên bục tuyên dương sau hơn 10 năm thử sức với nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.