Siemens và VSIP hợp tác phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Sự hợp bắt tay hợp tác giữa Siemens và VSIP thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng bền vững và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế số Việt Nam - một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á.

Công ty TNHH Siemens Việt Nam và Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), nhà phát triển hàng đầu về khu đô thị tích hợp và khu công nghiệp, vừa chính thức công bố quan hệ đối tác công nghệ chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển các khu trung tâm dữ liệu hiện đại trên toàn Việt Nam.

le-ky-mou.jpg
Lễ ký Biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ đối tác công nghệ chiến lược giữa Siemens và VSIP.

Theo Biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết, Siemens sẽ phát huy chuyên môn toàn cầu cùng danh mục công nghệ toàn diện của mình để hỗ trợ VSIP trong việc thu hút, phát triển và phục vụ các nhà đầu tư trung tâm dữ liệu đẳng cấp quốc tế.

Quan hệ đối tác này hướng tới việc đưa các khu VSIP trở thành điểm đến hàng đầu cho các khoản đầu tư trung tâm dữ liệu thế hệ mới, với hệ sinh thái hạ tầng tiên tiến và dịch vụ hỗ trợ toàn diện.

Bên cạnh đó, Siemens và VSIP sẽ cùng nghiên cứu các cơ hội hợp tác kỹ thuật và trao đổi kiến thức liên quan đến phát triển trung tâm dữ liệu, nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận về mô hình trung tâm dữ liệu hiệu quả, đáng tin cậy và bền vững, đồng thời phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững rộng lớn hơn.

le-ky-mou-1.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Phạm Thái Lai, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens ASEAN và Việt Nam, nhấn mạnh: “Bằng cách tích hợp danh mục giải pháp toàn diện cho trung tâm dữ liệu - từ hạ tầng năng lượng tin cậy đến hệ thống quản lý tòa nhà thông minh - Siemens cam kết hỗ trợ VSIP và các nhà đầu tư trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu hiệu quả cao, có khả năng chống chịu và bền vững. Những cơ sở này không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng cho tương lai, hỗ trợ hệ sinh thái số của Việt Nam, qua đó đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế và tiến bộ công nghệ của đất nước.”

Theo ông Nguyễn Phú Thịnh, Tổng Giám đốc VSIP JV, việc công bố quan hệ đối tác chiến lược với Siemens về phát triển trung tâm dữ liệu đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sứ mệnh thu hút đầu tư công nghệ cao và kiến tạo hệ sinh thái số năng động trên toàn Việt Nam. Kinh nghiệm của Siemens trong hạ tầng trọng yếu, bao gồm các giải pháp được thiết kế để đáp ứng yêu cầu vận hành của trung tâm dữ liệu, sẽ là đóng góp quan trọng cho sự hợp tác này.

“Với chuyên môn và công nghệ của Siemens, VSIP sẽ có vị thế tốt hơn để hỗ trợ nhà đầu tư không chỉ về quỹ đất và hạ tầng, mà còn cung cấp một môi trường tích hợp, sẵn sàng cho vận hành trung tâm dữ liệu một cách hiệu quả và tin cậy,” ông Nguyễn Phú Thịnh nêu rõ.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố phát triển Đô thị Khoa học công nghệ-bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

Đô thị Khoa học công nghệ-bắc Thành phố Hồ Chí Minh tạo cực tăng trưởng mới

Ngày 15/1, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các ban, sở, ngành và Tập đoàn Becamex tổ chức lễ công bố phát triển Đô thị Khoa học công nghệ-bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ công bố.

Quang cảnh buổi lễ công bố.

Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chiều 14/1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Đảng ủy Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sinh viên FPT trình bày tại Hội nghị tuyên truyền “Bình dân học vụ số “ của đặc khu Cô Tô.

Từ chủ trương của tỉnh Quảng Ninh, Cô Tô phát huy hiệu quả lực lượng sinh viên trong tuyên truyền “Bình dân học vụ số”

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và chương trình phối hợp giữa tỉnh Quảng Ninh với Tập đoàn FPT, đặc khu Cô Tô đã chủ động tiếp nhận và phát huy hiệu quả lực lượng sinh viên công nghệ tham gia hỗ trợ Hội nghị tuyên truyền “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, hội viên nông dân và người dân ngay từ cơ sở.

Năm 2025, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm địa phương có điểm số xuất sắc.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ AI

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và triển khai Đề án 06, công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ảnh minh họa.

Đưa khoa học xã hội đến gần công chúng

Thời gian qua, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hữu ích, với mục tiêu mang khoa học đến gần công chúng, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng xã hội tri thức. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, việc tôn vinh, lan tỏa các giá trị khoa học trong cộng đồng vẫn còn nhiều hạn chế.

Ứng dụng UAV gắn vòi phun lửa xử lý các mối nguy đe dọa sự cố đường dây, nâng cao an toàn và hiệu quả vận hành lưới điện.

Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng

Ngành điện Việt Nam đang đứng trước quá trình chuyển đổi sâu sắc, không chỉ về đầu tư hạ tầng, mà còn về mô hình quản trị, phương thức vận hành và năng lực ứng dụng khoa học-công nghệ. Trong dòng chảy đó, ngành điện miền bắc đang từng bước cụ thể hóa bằng các giải pháp công nghệ, đổi mới quản trị.

Cán bộ Viện Thiết kế tàu quân sự thảo luận các phương án thiết kế tàu quân sự. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Khi những người lính làm khoa học

Là đơn vị chủ lực trong thiết kế, đóng mới, cải hoán tàu quân sự của Bộ Quốc phòng, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Viện Thiết kế tàu quân sự phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực học tập, nghiên cứu chế tạo thành công nhiều loại tàu quân sự hiện đại, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.