“Sát dân, gần dân” giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Những tháng đầu năm 2024, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện thành công một “chiến dịch” quan trọng, trong 100 ngày, địa phương đã giải phóng hơn 99% mặt bằng thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng, phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng).
Các đơn vị thi công đang tổ chức 11 mũi thi công tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.
Các đơn vị thi công đang tổ chức 11 mũi thi công tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Đáng chú ý, 100% gia đình đã bàn giao đất và cam kết bàn giao đất dù chưa nhận được tiền đền bù. Đánh giá về “kỷ lục” này, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị, các cấp, ngành, địa phương cần rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án khác.

Tại xóm Nà Dạ, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, gia đình ông Lâm Văn Sòi có 3.115m2 đất cần thu hồi phục vụ thi công cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Ông Sòi chia sẻ, được tuyên truyền, vận động, giải thích về tầm quan trọng của dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương; phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, gia đình tôi đã bàn giao đất và cùng tuyên truyền, vận động người dân trong xóm bàn giao đất phục vụ thi công dự án.

Được tuyên truyền, vận động, giải thích về tầm quan trọng của dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương; phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, gia đình tôi đã bàn giao đất và cùng tuyên truyền, vận động người dân trong xóm bàn giao đất phục vụ thi công dự án.

Ông Lâm Văn Sòi, xóm Nà Dạ, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

Đến nay, 100% diện tích đất cần thu hồi tại xóm Nà Dạ đã được người dân bàn giao cho Ban Giải phóng mặt bằng huyện. Các cán bộ chuyên môn đang tiếp tục khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đền bù, tiến tới sớm chi trả tiền đền bù thu hồi đất và giải quyết tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân.

Tại xóm Tân Việt, xã Lê Lai, huyện Thạch An, gia đình anh Hoàng Thành Luân cũng đã bàn giao 491m2 đất ruộng của gia đình cho Ban Giải phóng mặt bằng. Anh Luân chia sẻ, cán bộ thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đã tuyên truyền, vận động, giải thích đầy đủ, nên gia đình tôi đồng thuận, hưởng ứng chủ trương chung, bàn giao mặt bằng tạo thuận lợi cho triển khai thi công dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khen thưởng các đơn vị có thành tích trong giải phóng mặt thi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khen thưởng các đơn vị có thành tích trong giải phóng mặt thi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Xác định rõ tầm quan trọng của khâu giải phóng mặt bằng liên quan đến tiến độ thực hiện dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh, ngày 27/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cao tốc.

Ngay sau lễ phát động, các địa phương và sở, ngành chuyên môn đã tích cực vào cuộc, tuyên truyền, vận động, đo đạc, kiểm đếm tài sản của người dân, phục vụ công tác đền bù đất và tài sản trên đất cần thu hồi.

Với phương châm gần dân, sát dân để tuyên truyền, vận động và giải quyết vướng mắc của người dân, tiến độ giải phóng mặt bằng tại các địa phương đã được đẩy nhanh.

Xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa có hơn 500 gia đình, ở 8 xóm có đất cần thu hồi phục vụ dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hạnh Phúc Đàm Thị Phương chia sẻ, quá trình vận động giải phóng mặt bằng, có 15 gia đình ở xóm Hồng Định 4 chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Địa phương đã tổ chức riêng 1 hội nghị để gặp gỡ, vận động, giải thích cho các gia đình.

Đến cuối tháng 4, toàn bộ 100% gia đình trong xã có đất cần thu hồi đã bàn giao, ký cam kết bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Đến nay, có khoảng 222ha đất, phục vụ thi công 41,26/41,5km đường cao tốc đã được bàn giao cho đơn vị thi công.

Trong đó, huyện Quảng Hòa đã hoàn thành giải phóng mặt bằng phục thi công 19,8/19,8km đường cao tốc, bằng 100% diện tích cần giải phóng mặt bằng.

Huyện Thạch An đã hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ thi công 21,46/21,63km đường cao tốc trong địa bàn huyện, bằng 99,2% diện tích cần giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Nông Anh Văn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch An chia sẻ, quyết tâm, quyết liệt giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc, cán bộ, công chức trong huyện đã bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Cán bộ, công chức trong huyện đã bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo đó, cán bộ, công chức đã tập trung tuyên truyền, vận động đảng viên, người uy tín hiểu, đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo sự lan tỏa trong quần chúng nhân dân.

Đồng chí Nông Anh Văn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch An

Theo đó, cán bộ, công chức đã tập trung tuyên truyền, vận động đảng viên, người uy tín hiểu, đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo sự lan tỏa trong quần chúng nhân dân.

Huyện chọn xã Đức Xuân làm điểm để tập trung giải phóng mặt bằng. Mỗi xã, thị trấn lại chọn một xóm làm điểm, tạo sự lan tỏa. Nhờ đó, đến nay, phần lớn người dân ở 5 xã và thị trấn trong huyện đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, ông Nguyễn Quang Vĩnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh chia sẻ, đây là dự án có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh nhất trong các dự án và dự án giao thông nói riêng do Tập đoàn Đèo Cả thi công.

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, Tập đoàn Đèo Cả đã triển khai 11 mũi thi công; tiến tới sẽ tổ chức hơn 40 mũi thi công, phấn đấu thi công tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh bảo đảm tiến độ, chất lượng cao.

Có thể bạn quan tâm

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.