Sắp xếp bộ máy, Đồng Nai kiên quyết không để lọt những cán bộ tiêu cực, sai phạm

Ngày 21/12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước đã thông qua phương án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phương án sắp xếp các tổ chức Đảng như sau:

Kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và kết thúc hoạt động của các Ban Cán sự đảng, đảng đoàn.

Thành lập Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể, hội đồng nhân dân, tư pháp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Thành lập Đảng bộ chính quyền cấp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Chuyển giao Đảng bộ Tổng công ty cao su Đồng Nai về Đảng bộ Tập đoàn cao su Việt Nam.

Phương án sắp xếp các cơ quan, đơn vị: Cấp tỉnh, tiếp tục duy trì 4 cơ quan như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Duy trì tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến tỉnh và Tỉnh đoàn.

Hợp nhất Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai và tiếp nhận nhiệm vụ Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, thành Trung tâm Thông tin, báo chí Đồng Nai.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Đào Văn Phước đã thông qua phương án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Đào Văn Phước đã thông qua phương án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đối với sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền cấp tỉnh: Tiếp tục duy trì 5 sở, ngành: Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học.

Hợp nhất các sở: Kế hoạch và đầu tư và Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng (chuyển Văn phòng Ban An toàn giao thông thành tổ chức thuộc Sở Xây dựng và Giao thông); Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ.

Chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ và chức năng, nhiệm vụ về giảm nghèo từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để sáp nhập vào Ban Dân tộc.

Tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường tỉnh trực thuộc Tổng cục quản lý thị trường Bộ Công thương và tổ chức lại thành Chi cục Quản lý thị trường, trực thuộc Sở Công thương.

Sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ nguyên Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai; Trường đại học Đồng Nai và Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì hội nghị.

Hợp nhất Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai và Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai. Hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh. Chuyển Nhà xuất bản Đồng Nai về trực thuộc Sở Khoa học, công nghệ và truyền thông.

Đối với cấp huyện, Ban Chỉ đạo về tinh gọn bộ máy của tỉnh cũng đã đưa ra phương án sắp xếp bám sát chủ trương, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Ý kiến thảo luận đến từ đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đảng bộ nằm trong phương án hợp nhất, sáp nhập, tại hội nghị lần này khẳng định kết quả chuyển biến rõ nét sau bảy năm thực hiện Nghị quyết 18 là giảm đầu mối bộ máy, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị bộ máy sau sắp xếp phải đi ngay vào hoạt động liên tục, không để trống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị bộ máy sau sắp xếp phải đi ngay vào hoạt động liên tục, không để trống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị các đơn vị thuộc diện sáp nhập, hợp nhất thời điểm này cần làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng trong nội bộ cán bộ, công chức, cá nhân chấp nhận hy sinh vì lợi ích chung để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh nói riêng, đất nước nói chung.

Bộ máy sau sắp xếp phải đi ngay vào hoạt động liên tục, không để trống, không ngắt quãng, không trì trệ, không làm ảnh hưởng đời sống sinh hoạt bình thường của người dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, quán triệt, tiếp tục đổi mới bộ máy bảo đảm tinh, gọn, mạnh, cơ cấu đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ là cuộc cách mạng, là việc khó nhưng không thể không làm.

Tỉnh tập trung hiện thực hóa các phương án đẩy mạnh sắp xếp bộ máy thời gian tới theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Hầu hết đại biểu nhất trí cao nội dung báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 và dự thảo phương án sắp xếp bộ máy của tỉnh lần này.

Để việc sắp xếp diễn ra thuận lợi, phải tăng cường tuyên truyền chủ trương, định hướng để thống nhất cao về nhận thức và hành động. Nhấn mạnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, các cấp, các ngành, đơn vị liên quan phải làm cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm bản thân, chấn chỉnh suy nghĩ lung lạc.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận hội nghị.

Mục đích mấu chốt của nhiệm vụ tinh gọn là làm cho bộ máy hiệu lực, hiệu quả, giảm ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động bộ máy. Làm cho bộ máy hiệu lực, hiệu quả, sẽ kéo giảm tình trạng lãng phí cơ hội phát triển, loại bỏ bớt rào cản giống như những ụ đá cản trở sự phát triển hiện nay.

Cũng theo người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, muốn tăng trưởng kinh tế nhanh, đạt mức hai con số, thì yêu cầu bộ máy càng gọn gàng càng tốt, do đó, tinh gọn là nhiệm vụ chính trị rất quyết liệt, phải làm bài bản, khoa học. Nên câu chuyện kỳ này thực chất là nâng cao chất lượng công tác xem xét, đánh giá cán bộ.

Việc sắp xếp bộ máy không đơn thuần hợp nhất, sáp nhập mang tính cơ học mà phải thật sự đi vào tinh giảm đầu mối bên trong, loại bỏ những khâu trung gian, bộ phận không cần thiết. Ngay cả những cơ quan chưa nằm trong phương án sắp xếp đợt này cũng phải tự rà soát, điều chỉnh nhân sự bộ máy cho phù hợp.

Quá trình tiến hành sắp xếp bộ máy, vị trí việc làm, kiên quyết không để lọt những trường hợp cán bộ tiêu cực, sai phạm. Cơ quan chức năng cần theo dõi sâu sát để nhân rộng cách làm hay, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.