Sản xuất phân bón bằng công nghệ hiện đại

Từ chỗ phụ thuộc nguồn cung phân bón của nước ngoài, đến nay, Việt Nam đã tự chủ phần lớn nhu cầu sử dụng phân bón trong nước, thậm chí còn xuất khẩu sang nhiều nước khác. Trong bối cảnh cung đủ cầu, tốc độ tăng trưởng chững lại, ngành phân bón cần tập trung đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các nhà máy trong nước đã sản xuất được hầu hết các loại phân bón chủ lực.
Các nhà máy trong nước đã sản xuất được hầu hết các loại phân bón chủ lực.

Tính đến hết tháng 6, cả nước có gần 800 cơ sở sản xuất phân bón với tổng công suất hơn 20 triệu tấn/năm. Trong đó, công suất sản xuất phân bón hữu cơ đạt khoảng 4,7 triệu tấn.

Xu thế tất yếu

Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Huỳnh Tấn Đạt cho biết, hiện nay, các nhà máy trong nước đã sản xuất được hầu hết các loại phân bón chủ lực như phân lân, phân urê, phân NPK, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng; các nhà máy sản xuất DAP cũng đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu. Chỉ có phân kali và phân SA phụ thuộc hoàn toàn nguồn nhập khẩu. Đối với phân bón hữu cơ, các cơ sở sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, không bị phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ các nước khác.

Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam Phùng Hà cho biết, chất lượng và chủng loại phân bón ở nước ta thời gian qua không ngừng được nâng cao, mở rộng; nhiều doanh nghiệp đã tích cực nghiên cứu và ứng dụng thành công khoa học-công nghệ, phát triển các loại phân bón chịu điều kiện khắc nghiệt của khí hậu, phân bón hữu cơ, sinh học,... vào sản xuất. Trong đó, nhiều sản phẩm có khả năng giảm lượng khí thải nhà kính từ 10 đến 20%, thậm chí cao hơn. Trên thị trường có nhiều dòng sản phẩm thế hệ mới mang lại hiệu quả cao đối với cây trồng như phân bón giải phóng có kiểm soát, giải phóng chậm.

Một số công ty đã triển khai áp dụng được các dòng sản phẩm hòa tan hoàn toàn trong nước, có thể cung cấp ngay lập tức các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây, thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển nhanh chóng, nâng cao hiệu quả sử dụng. Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) mới đây đã thông qua bộ giải pháp dinh dưỡng tổng hợp với các công nghệ Bio-coating, phức hợp Humate, phân bón nhả chậm (CRF và SRF); phát triển các dòng sản phẩm mang lại hiệu quả cao, tăng năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh cho cây trồng, đồng thời giúp giảm ô nhiễm môi trường…

Nhu cầu sử dụng phân bón vô cơ trong nước và thế giới đang chững lại, các sản phẩm phân bón trong nước hiện đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn của hàng nhập khẩu.

Áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất

Bên cạnh một số nhà máy có công nghệ sản xuất tiên tiến, nhìn chung công nghệ sản xuất phân bón ở nước ta hiện nay còn tồn tại một số hạn chế; ba loại phân bón chủ lực là phân lân, urê và phân bón hỗn hợp NPK đều có nhiều vấn đề cần giải quyết. Các nhà máy sản xuất phân urê đa số được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, đến nay công nghệ đã lạc hậu, trong quá trình sản xuất tiêu hao nhiều năng lượng và nguyên liệu cho nên sức cạnh tranh của sản phẩm kém.

Với phân NPK, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất trong nước hiện sử dụng phương pháp phối trộn cơ học và vê viên tạo hạt với quy trình đơn giản, công nghệ thấp, vì vậy chất lượng sản phẩm chưa cao và không đồng đều, dễ bị làm giả, làm nhái.

Để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ hiện đại, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thế giới, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam Phùng Hà cho rằng, Nhà nước cần tiếp tục có những chính sách để tạo môi trường công bằng cho ngành sản xuất phân bón trong nước phát triển, chủ động nguồn cung, mang lại lợi ích cho người nông dân. Các doanh nghiệp cần đầu tư tập trung, áp dụng công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, cắt giảm chi phí sản xuất, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao...

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.