Sẵn sàng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025

Chiều 25/6, thí sinh cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Kỳ thi năm nay diễn ra trong hai ngày (26 và 27/6) với hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội). (Ảnh THẾ ĐẠI)
Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội). (Ảnh THẾ ĐẠI)

Bảo đảm điều kiện an toàn cho thí sinh đến điểm thi

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 diễn ra trong điều kiện thời tiết phức tạp, nhất là ở các tỉnh trung du và miền núi phía bắc. Trong bối cảnh đó, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và toàn xã hội rất nỗ lực để hỗ trợ các thí sinh, nhất là thí sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Từ ngày 23/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa to trên diện rộng, khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn bị sạt lở ta-luy dương. Để bảo đảm giao thông phục vụ cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đã kiểm tra tất cả các tuyến đường dẫn đến các điểm thi; chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, chính quyền địa phương triển khai ngay nhân lực và phương tiện máy móc khắc phục, thông đường trong thời gian nhanh nhất.

Chính quyền các địa phương cũng huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân chuẩn bị các phương tiện chuyên dùng ở những địa điểm trọng yếu, thường xuyên xảy ra ngập úng để khi có tình huống xảy ra sẽ hỗ trợ các thí sinh đến điểm thi an toàn. Ở nhiều huyện vùng cao, chính quyền địa phương đã bố trí cho các thí sinh ăn, nghỉ trong ký túc xá ngay tại điểm thi.

Trong khi đó, là tỉnh vừa bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng tới công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Bắc Kạn cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó tình hình mưa lũ. Ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các điểm thi rà soát cụ thể điều kiện thực tế, phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xây dựng các phương án ứng phó sự cố như mưa lũ, mất điện, y tế, an ninh, yêu cầu các điểm thi phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ, không để thí sinh nào vì lý do khách quan mà không được dự thi.

Với phương châm “Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn”, công tác hỗ trợ học sinh đã được các trường, chính quyền địa phương và ngành giáo dục Thái Nguyên thực hiện từ rất sớm. Kỳ thi này, Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc có 832 thí sinh dự thi nên những ngày qua, nhà trường huy động đủ giáo viên để ôn thi cho các em. Tại Trường trung học phổ thông Phú Lương, ngôi trường miền núi, có 520 thí sinh, nhiều em là người dân tộc thiểu số, trường đã bố trí thầy, cô giáo giỏi để dạy và ôn miễn phí cho các em tại trường.

Ở các huyện miền núi của Thái Nguyên như Định Hóa, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Lương..., các trường đã huy động nguồn lực từ cộng đồng hỗ trợ 900 suất ăn miễn phí cho thí sinh, bố trí chỗ ở trọ cho thí sinh nhà xa, có nhu cầu. Chính quyền các địa phương, công an, quân đội chủ động xây dựng những phương án xử lý tình huống bất thường về mưa lũ, an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước.

Tại Hà Giang, tỉnh Đoàn đã thành lập 39 đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ và 18 đội tình nguyện lưu động với gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội thanh niên tình nguyện đã kêu gọi, vận động nguồn lực hỗ trợ cho các thí sinh đồng thời phối hợp các lực lượng xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tham gia hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông; hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi…

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi

Sáng 25/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực tế công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Quảng Ninh. Đoàn kiểm tra ghi nhận ngành giáo dục, Công an tỉnh, các địa phương và các sở, ban, ngành đã chủ động chuẩn bị, triển khai các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo kỳ thi tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đấu tranh xử lý thông tin xấu độc trên môi trường mạng, nhất là các thông tin sai lệch liên quan kỳ thi; kịp thời phát hiện, triệt phá các hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán đề thi, tổ chức gian lận thi cử.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, tính đặc biệt của kỳ thi năm nay là tổ chức đồng thời cho thí sinh học hai chương trình giáo dục khác nhau. Bên cạnh đó, kỳ thi diễn ra vào những ngày cuối cùng của việc sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cho nên có nhiều công việc phải xử lý khá vất vả. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cũng như các địa phương cần tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc; tạo các điều kiện thuận lợi để thí sinh có tinh thần thoải mái làm bài thi hiệu quả.

Tại Hà Nội, các điểm thi đã chuẩn bị chu đáo việc hỗ trợ thí sinh di chuyển đến các phòng thi, làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, đính chính sai sót (nếu có), xuất trình thẻ căn cước và nhận thẻ dự thi. Ghi nhận tại điểm thi Trường trung học cơ sở Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai), công tác tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi diễn ra thuận lợi. Để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, các phòng thi tại đây đều bố trí đầy đủ quạt mát, điều hòa, nước uống; bố trí một phòng thi dự phòng và một phòng để đồ cho thí sinh cách phòng thi ít nhất 25m.

Cô giáo Đặng Bích Ngọc, giáo viên Trường THPT Lý Tử Tấn (huyện Ứng Hòa) là giám thị số 1 tại điểm thi Trường trung học cơ sở Lĩnh Nam lưu ý kỹ thí sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi, nhất là tuyệt đối không được sử dụng điện thoại, các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi. Trong các buổi thi, thí sinh cần đến đúng giờ, mang theo thẻ căn cước và thẻ dự thi; không mang những vật dụng bị cấm vào phòng thi. Sau khi được quán triệt kỹ quy chế thi, lịch thi, thí sinh Nguyễn Phương Anh, điểm thi Trường trung học cơ sở Lĩnh Nam cho biết, em đã nắm vững quy chế thi cũng như các yêu cầu của kỳ thi. Trong ngày làm thủ tục dự thi, em được điểm thi hỗ trợ chu đáo, cho nên cảm thấy khá yên tâm để sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này.

Kỳ thi năm nay, Hà Nội có hơn 124 nghìn thí sinh đăng ký dự thi (tăng hơn 15 nghìn thí sinh so với năm 2024), trong đó có 2.565 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 và 121.507 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Hội đồng thi bố trí 5.587 phòng phục vụ công tác coi thi, trong đó có 5.172 phòng thi; 182 phòng chờ, 233 phòng dự phòng.

Kỳ thi năm nay có một số điểm mới, điều chỉnh, vì vậy, những cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi đã nắm rõ những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, kỳ thi năm nay có một số điểm mới, điều chỉnh, vì vậy, những cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi đã nắm rõ những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong quá trình tổ chức thi, tại các điểm thi có thí sinh chỉ dự thi môn thứ nhất của bài thi tự chọn, trưởng điểm thi bố trí phòng chờ ra để các em ngồi đến hết giờ thi môn thi thứ hai. Những thí sinh chỉ dự thi môn thứ hai, được bố trí ngồi ở phòng chờ vào để chờ đến giờ thi. Mỗi phòng chờ vào, chờ ra có ít nhất một giám thị hoặc giám sát phòng thi để quản lý, nhắc nhở thí sinh dự thi đúng quy định. Khi có hiệu lệnh, gọi thí sinh vào phòng thi, giám thị đối chiếu, kiểm tra giấy tờ tùy thân của thí sinh; tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi các tài liệu và vật dụng bị cấm.

Bên cạnh việc quán triệt quy chế, nhiều điểm thi ở vùng khó còn được các trường cũng như các lực lượng: Công an, y tế, thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh dự thi an toàn. Tại xã Đắk Lua (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), 77 học sinh Trường dân tộc nội trú Đắk Lua phải vượt rừng, đi qua hai huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng để đến điểm thi cách trường gần 60km. Nhà trường đã phối hợp phụ huynh học sinh thuê xe khách đưa đón, bố trí nơi ăn ở miễn phí, nhiều em mang theo cả chiếu, màn để nghỉ lại. Tại tỉnh Kon Tum, hơn 1.800 thí sinh dân tộc thiểu số được Ủy ban nhân dân tỉnh vận động nguồn xã hội hóa hơn 600 triệu đồng để hỗ trợ chi phí thi. Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Lắk, hơn 1.300 tình nguyện viên của tỉnh đoàn đã tham gia tiếp sức mùa thi, tổ chức nấu hơn 1.000 suất cơm miễn phí hỗ trợ thí sinh…

Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Huỳnh Văn Chương cho biết, kỳ thi năm nay có sự tham gia của hai nhóm thí sinh: Nhóm học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và nhóm học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Vì vậy, công tác tổ chức kỳ thi cần đặc biệt lưu ý. Theo đó, đối với công tác coi thi, thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 chỉ cần có mặt trước thời gian thi môn thứ hai trong bài thi tổ hợp hoặc tự chọn 10 phút. Trong khi đó, thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 phải có mặt từ đầu buổi thi và chờ tại phòng chờ trước khi được gọi vào phòng thi. Đáng chú ý, đối với môn Địa lý, chỉ thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 được phép mang Atlat vào phòng thi.

Hôm nay (26/6), thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, buổi sáng thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Toán; sáng 27/6 thi môn thứ nhất, môn thứ hai của bài thi tự chọn. Những thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, sáng 26/6, thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Toán; sáng 27/6, thi Khoa học tự nhiên (gồm các môn thi thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi Khoa học xã hội (gồm các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), chiều thi Ngoại ngữ.

Có thể bạn quan tâm

Kệ sách giáo khoa ở nhà sách trên đường Phùng Hưng lúc 13 giờ 30 phút ngày 22/8 đang trống nhiều chỗ do hết sách. (Ảnh: DQT)

Ngành giáo dục Huế không yêu cầu học sinh phải có đầy đủ sách ngay từ đầu năm học

Giữa tháng 7/2026, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Huế thông báo chủ trương cho học sinh toàn thành phố mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027. Cuối tháng 7, các trường rà soát, tổng hợp nhu cầu từ phụ huynh để làm cơ sở đặt mua sách. Tuy nhiên, đến sát năm học mới, việc cung ứng sách vẫn chưa hoàn tất.

Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân trao Giấy khen cho sinh viên xuất sắc. (Ảnh: Ngọc Mai)

Hơn 50% sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2026 cho 5.724 sinh viên. Đáng chú ý, hơn 50% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, trong đó 17 sinh viên đạt điểm GPA 4.0/4.0, số lượng kỷ lục từ khi tính điểm theo hệ 4 từ trước đến nay. 

Toàn cảnh lễ khai mạc Trường hè IACR-VIASM về Mật mã năm 2026.

Thúc đẩy nghiên cứu học thuật mật mã giữa Việt Nam với quốc tế

Trường hè IACR-VIASM năm 2026 là hoạt động thúc đẩy nghiên cứu mật mã mang tầm quốc tế tiếp nối chuỗi hoạt động mật mã quốc tế đã được tổ chức tại Việt Nam, gồm: VietCrypt 2006, IACR ASIACRYPT 2016, Trường hè IACR-SEAMS 2016, Trường hè IACR-VIASM 2022 và ACM ASIACCS 2025 với diễn đàn vệ tinh Young Cryptographers Forum.

Các đại biểu cắt băng khánh thành và vận hành thử Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Yên Sơn. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trường mới vùng biên, thêm điều kiện để học sinh yên tâm học tập

Sáng 22/8, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành và vận hành thử 2 công trình Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Yên Sơn và xã Lóng Phiêng. Các công trình trường học biên giới hoàn thành trước thềm năm học mới, tạo thêm điều kiện để học sinh vùng cao, vùng biên giới yên tâm học tập, rèn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Ia Púch hỗ trợ xây dựng trường học trên địa bàn. (Ảnh: THANH BÌNH)

Dựng mái trường nơi biên cương Tổ quốc

Giữa nắng mưa biên giới Ia Púch, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vẫn miệt mài đổ mồ hôi trên công trường xây dựng trường nội trú. Mỗi ngày công của người lính không chỉ bảo đảm tiến độ điểm trường trước năm học mới, mà còn củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên cương.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Hà Nội: Đổi mới kiểm tra, đánh giá, tiến tới xét tuyển vào lớp 10

Năm học mới 2026-2027, ngành giáo dục Thủ đô sẽ tập trung thực hiện một số điểm mới, trong đó có việc đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng cải tiến chất lượng. Thành phố sẽ tổ chức các đợt đánh giá chung,  xác thực kết quả đánh giá thường xuyên, để có thể tiến tới xét vào lớp 10.

Dù quá trưa nhưng các nhà sách trên địa bàn phường Rạch Giá, tỉnh An Giang vẫn còn đông phụ huynh tìm mua sách cho con để chuẩn bị năm học mới. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Chủ động điều tiết nhu cầu sách giáo khoa

Năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành giáo dục cả nước khi chính thức vận hành bộ sách giáo khoa dùng chung thống nhất trên toàn quốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Đề án Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiều 21/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về việc triển khai xây dựng và hoàn thiện Đề án Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

(Ảnh minh họa)

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho các trường trước ngày 30/8

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp chặt chẽ Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố để tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhu cầu thực tế về sách giáo khoa cho năm học mới 2026-2027; xây dựng phương án cung ứng cụ thể, bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho các trường trước ngày 30/8.

(Ảnh minh họa: NAM HẢI)

Đề xuất tổ chức đánh giá định kỳ học sinh bằng bài kiểm tra trên máy tính

Các nhà trường phổ thông khi đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm kiểm tra, đánh giá và nhân lực vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ học sinh bằng bài kiểm tra trên máy tính, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Kết quả điểm thi lại của thí sinh tự do có nhiều môn thấp hơn mức điểm trung bình thi lại của điểm thi. Ảnh: Thí sinh tự do chỉ đạt 3 điểm môn Vật lý.

Điểm thi lại của các thí sinh tự do tại điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang nhiều môn dưới trung bình

Theo kết quả điểm thi lại tốt nghiệp vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, điểm trung bình thi lại theo môn của các thí sinh tự do tại điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang đạt từ 3 điểm đến cao nhất là 7,25 điểm (tùy môn), nhiều môn điểm thấp dưới mức trung bình của nhóm thí sinh thi lại. 

Điểm thi lại của nhóm thí sinh chuyên Tuyên Quang: Dữ liệu hợp lý, năng lực được đánh giá đúng

Điểm thi lại của nhóm thí sinh chuyên Tuyên Quang: Dữ liệu hợp lý, năng lực được đánh giá đúng

Phân tích kết quả dữ liệu điểm thi lại tốt nghiệp của nhóm thí sinh chuyên Tuyên Quang, một số chuyên gia cho rằng năng lực thực chất của thí sinh đã được đánh giá đúng. Kết quả này góp phần lấy lại niềm tin của xã hội nhưng đồng thời cho thấy mức độ nghiêm trọng của những sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang.

Kết quả thi lại môn Toán của thí sinh Trường chuyên Tuyên Quang.

Không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán trong lần thi lại tại điểm thi chuyên Tuyên Quang

Theo kết quả điểm thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 19/8, môn Toán không có thí sinh nào đạt điểm 10. Trước đó, điểm thi này đã có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp.