Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 100 nghìn thí sinh đăng ký tham gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Đây là lần đầu kỳ thi được tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời vẫn còn thí sinh thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2006. Do đó, công tác tổ chức được thành phố chú trọng.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 tại thành phố có quy mô lớn với 99.578 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 8.891 thí sinh so với năm 2024, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của ngành giáo dục thành phố. Trong đó, có 97.940 thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 và 1.638 thí sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2006. Nhất là số lượng thí sinh tự do tăng 5.000 so với năm 2024, đặt ra những thách thức mới trong công tác tổ chức. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Quốc cho biết: Để đáp ứng quy mô này, thành phố đã bố trí 171 điểm thi với tổng cộng 4.242 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Cụ thể, 168 điểm thi với 4.180 phòng thi dành cho thí sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 và 3 điểm thi với 62 phòng thi cho thí sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2006. Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Ngoài ra, thành phố cũng huy động đội ngũ nhân lực với 855 cán bộ ban lãnh đạo điểm thi, 12.726 giám thị coi thi (tăng 1.409 so với năm 2024), 2.394 nhân viên phục vụ, hơn 510 công an trực tại các điểm thi, 92 cán bộ ban in sao đề thi và dự kiến 300 cán bộ ban vận chuyển và bàn giao đề thi. Tất cả các phòng thi đều bảo đảm diện tích tối thiểu 30m²/phòng, bố trí 24 bàn thi/phòng theo đúng quy định. Hệ thống bảo mật và lưu trữ được trang bị đầy đủ với tủ sắt bảo mật, hệ thống khóa hai lớp và niêm phong theo tiêu chuẩn cùng với việc chuẩn bị hơn 10.000 bộ biên bản các loại. Một trong những điểm mạnh của công tác chuẩn bị cho kỳ thi là sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia tích cực trong việc bảo đảm an ninh, bảo mật tuyệt đối từ khâu in sao đề đến tổ chức và chấm thi. Sở Y tế sẵn sàng các phương án chăm sóc sức khỏe và xử lý tình huống. Tổng công ty Điện lực cam kết bảo đảm nguồn điện ổn định 24/7 với máy phát điện dự phòng. Các sở Xây dựng, Khoa học Công nghệ, An toàn thực phẩm và Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đã có những phương án hỗ trợ cụ thể và toàn diện. Ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh, thành phố nhận thức rõ những thách thức của việc áp dụng đồng thời hai chương trình thi (Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 và Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2006), triển khai hệ thống chấm thi mới và gia tăng số lượng thí sinh tự do. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thành phố đã có các phương án xử lý hiệu quả. Dự kiến khoảng 850 giám khảo sẽ tham gia công tác chấm thi với hệ thống phòng chấm tự luận và trắc nghiệm riêng biệt, được trang bị đầy đủ camera giám sát và đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Trong tổng số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngoại ngữ là môn thi có số lượng học sinh đăng ký dự thi cao nhất, chiếm tỷ lệ khoảng 50%; số thí sinh chọn môn vật lý chiếm tỷ lệ 44,08%; môn hóa học chiếm tỷ lệ 28,38%. Môn địa lý và lịch sử cũng được học sinh lựa chọn khá cao, lần lượt chiếm 25,75% và 24,58%. Trong khi đó, môn giáo dục kinh tế và pháp luật chiếm tỷ lệ 15,46%... Năm nay, thành phố có 1.724 học sinh được miễn thi ngoại ngữ, chiếm tỷ lệ 1,76%. Kỳ thi năm nay diễn ra trong ba ngày 25, 26 và 27/6. Ngày 28 là ngày thi dự phòng; ngày 25 thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi, các buổi thi là ngày 26 và 27. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tập huấn cho các lực lượng tham gia kỳ thi, không chỉ với các thầy, cô giáo coi thi mà cho cả các lực lượng tham gia trong quá trình phối hợp tổ chức; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tất cả các khâu để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Mới đây, tại buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị của thành phố, đồng thời cho rằng, kỳ thi năm nay là năm đầu tiên tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 và có một lượng thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2006. Trong bối cảnh thiết bị công nghệ thông tin hết sức tinh vi, diễn biến phức tạp, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) cho nên công tác kiểm tra, giám sát để kỳ thi diễn ra an toàn là hết sức quan trọng. Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ thực hiện theo phương châm: an toàn, thông suốt, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy, hiệu quả. Để bảo đảm cho kỳ thi, Thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng hơn nữa công tác nhân sự phục vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, không lơ là chủ quan; bảo đảm cho thí sinh dự thi trong điều kiện tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.