Cụm công nghiệp Hợp Hưng - động lực mới cho tăng trưởng công nghiệp Ninh Bình

Ngày 27/12, tại xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hợp Hưng.

Các đại biểu bấm nút khởi công cụm công nghiệp Hợp Hưng.
Các đại biểu bấm nút khởi công cụm công nghiệp Hợp Hưng.

Cụm công nghiệp Hợp Hưng có quy mô sử dụng đất 52,53ha với tổng mức đầu tư 712 tỷ 266 triệu đồng, dự kiến thu hút khoảng 4.000 lao động. Khu đất quy hoạch dự án có vị trí thuận lợi về giao thông; đặc biệt, nằm trong không gian các dự án hạ tầng chiến lược tương lai, trong đó có sân bay Ninh Bình, tuyến đường sắt cao tốc, tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế Hoa Lư-Nam Định.

Dự án với tính chất, chức năng là cụm công nghiệp tập trung đa ngành nghề như: sản xuất, chế biến nông sản-thực phẩm, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, lắp ráp thiết bị điện-điện tử, đồ gia dụng, cơ khí công nghệ cao, lắp ráp ô-tô, xe máy; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến gỗ; thủ công mỹ nghệ và các ngành công nghiệp hỗ trợ;…

Khi hình thành đây sẽ là cụm công nghiệp có hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ, hình thành khu vực tập trung sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo ra nhiều lựa chọn, thu hút, đem lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư; phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh và có khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Bộ. Qua đó, đóng góp tích cực vào việc nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, tăng thu cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

img-2071-6519.jpg
Đồng chí Phạm Xuân Thao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hiển Khánh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Thao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hiển Khánh nhấn mạnh, việc khởi công xây dựng cụm công nghiệp Hợp Hưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp-dịch vụ trên địa bàn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa xã Hiển Khánh trở thành đô thị loại III và được công nhận là phường vào năm 2030. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương mà còn mở ra thời cơ, động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của xã nói riêng và tỉnh nói chung.

Đại diện chủ đầu tư, bà Khương Thị Mai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hợp Hưng, cam kết huy động tối đa nguồn lực, thi công dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng thiết kế được phê duyệt; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; thu hút nhà đầu tư thứ cấp có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, hướng tới mô hình cụm công nghiệp xanh, thông minh; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường, xây dựng, lao động và phòng cháy, chữa cháy.

img-2083-7670.jpg
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng các đại biểu đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng và thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án; trồng cây lưu niệm nhằm thể hiện cam kết phát triển bền vững, gắn kết giữa công nghiệp và môi trường sinh thái.

img-2063-9652.jpg
Máy móc, thiết bị thi công được huy động đồng bộ, sẵn sàng triển khai xây dựng cụm công nghiệp Hợp Hưng.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.