Hà Nội: Hơn 4.000 người, 100 phương tiện tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy cấp thành phố

Sáng 27/12, tại xã Gia Lâm, Hà Nội đã diễn ra buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Công an tổ chức tại tòa nhà Technopark Tower và Chung cư S2.18 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1.

Buổi diễn tập có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Thủ đô trong những năm qua với hơn 4.000 người và hàng trăm phương tiện tham gia.
Buổi diễn tập có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Thủ đô trong những năm qua với hơn 4.000 người và hàng trăm phương tiện tham gia.

Tham gia diễn tập có khoảng hơn 4.000 người thuộc các sở, ngành, đơn vị của thành phố Hà Nội; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; công an một số tỉnh, thành phố lân cận cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng. Nội dung diễn tập tập trung vào cơ chế thông tin, chỉ huy, điều hành chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và tổ chức diễn tập thực binh theo các tình huống giả định phức tạp.

Kịch bản giả định về sự cố cháy, nổ, tai nạn trong buổi diễn tập ngày hôm nay gồm 8 tình huống xảy ra liên tiếp, đồng thời, đám cháy phát triển nhanh chóng, có hàng trăm người bị mắc kẹt cần được cứu nạn (đây là các tình huống đặc trưng, sát với thực tế các đám cháy, sự cố, tai nạn tại các công trình nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội), đòi hỏi các lực lượng (công an, quân đội, lực lượng tại chỗ, các ban, sở, ngành...) phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chữa cháy, ngăn chặn cháy lan, ứng phó sự cố hóa chất, cứu người bị nạn,...

473237361851458772.jpg
Có nhiều tình huống giả định được triển khai trong buổi diễn tập.

Có thể khẳng định đây là một trong những cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Thủ đô trong những năm qua, thể hiện quyết tâm của thành phố và Bộ Công an trong việc chủ động ứng phó với các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố nghiêm trọng, phức tạp.

2468095513311059422.jpg
Khói bốc lên dày đặc, nhiều người dân đứng ra ban công tòa nhà vẫy tín hiệu cầu cứu.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, công tác chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với các lực lượng tham gia, lực lượng chi viện của một số địa phương lân cận trong xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại nhà cao tầng, khu dân cư đông người.

thiet-bi.jpg
Nhiều phương tiện tối tân được huy động tham gia dập tắt đám cháy và tìm kiếm người bị nạn.
583640348087512611.jpg
Robot cũng được điều động tham gia diễn tập.
bd5c6b92dcaf53f10abe.jpg
Trực thăng cũng xuất hiện trên bầu trời để tham gia vào các tình huống giả định.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 1.017 vụ cháy và 1 vụ nổ, trong đó có 60 vụ cháy xảy ra tại các công trình nhà cao tầng (chiếm khoảng 6% tổng số vụ cháy).

Bên cạnh đó, tình hình cháy, nổ đối với loại hình nhà cao tầng trên thế giới cũng diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt, ngày 26/11/2025, đã xảy ra vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người tại tổ hợp chung cư cao tầng ở Hồng Kông (Trung Quốc), làm hàng trăm người chết và bị thương; qua đó, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn tại các công trình cao tầng có quy mô lớn, mật độ cư dân cao.

9b560f6e7352fc0ca543.jpg
Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai tác kịch diễn tập.
cho.jpg
Bên cạnh các thiết bị và phương tiện hiện đại cũng có sự tham gia của các chú chó nghiệp vụ.
tim-kiem.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn trong đống đổ nát.

Thông qua diễn tập, ban tổ chức đánh giá khả năng phối hợp giữa các lực lượng, hiệu quả sử dụng phương tiện, trang thiết bị tại chỗ và nâng cao kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của người đứng đầu cơ sở, người lao động và quần chúng nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.