Rộn ràng sách Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các nhà xuất bản, đơn vị làm sách tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu nhiều ấn phẩm đặc biệt, chương trình nhằm khuyến khích người dân “chọn sách làm quà”. Điểm nhấn là mảng sách thiếu nhi với nhiều ấn phẩm độc đáo từ nội dung đến cách thức trình bày.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Nhà xuất bản Trẻ tiếp tục giới thiệu đến độc giả nhiều tựa sách chất lượng.
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Nhà xuất bản Trẻ tiếp tục giới thiệu đến độc giả nhiều tựa sách chất lượng.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Nhà xuất bản Trẻ tung ra thị trường nhiều tựa sách thiếu nhi thiết kế đẹp mắt kèm giá bán phải chăng với mục tiêu thúc đẩy văn hóa “lì xì sách”, hướng tới bồi dưỡng tinh thần cho các em nhỏ. Nổi bật là bộ sách “Kể chuyện lễ hội”, gồm hai cuốn: “Tết-Mùa của yêu thương” và “Ai cũng có một mùa xuân để nhớ”. Bộ sách nhắc về những điều cốt lõi làm nên mùa Tết. Đó là gia đình, tình thân, các mối quan hệ tốt đẹp, giá trị tinh thần bên nếp nhà, phong tục tập quán mãi được giữ gìn giữa cuộc sống hiện đại. Dịp này, “Thiên thần nhỏ của tôi”-cuốn sách nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ quay trở lại với phiên bản đặc biệt cùng phần minh họa sống động của họa sĩ Đức Lâm. Ngoài ra, còn có nhiều tựa sách nói về tình thân, niềm tin cuộc sống, phù hợp để thong thả thưởng thức vào dịp Tết đến Xuân về hoặc sách khéo tay hay làm, giúp trẻ tránh xa màn hình điện thoại trong kỳ nghỉ dài.

Với văn học trong nước, Tết này, Nhà xuất bản Trẻ chọn giới thiệu đến độc giả sách của hai cây bút quen thuộc là Nguyễn Phong Việt và Hoàng Công Danh. Tản văn “Chúng ta sống để trở về” của nhà thơ Nguyễn Phong Việt gợi cảm giác ấm áp, thanh thản từ góc nhìn của một người đã trải qua nhiều sóng gió, chọn quay về với những điều xoa dịu tâm hồn. Một tựa sách lắng đọng, thích hợp đọc vào thời điểm ngẫm lại năm qua, hướng về năm mới. Sau “Bán một cành mai ăn Tết”, năm nay, nhà văn Huỳnh Công Danh tiếp tục ghi lại tâm tình giữa cuộc đời trong tập tùy bút “Ngũ sắc vạn hoa” với những góc nhìn sâu sắc, đa chiều.

Dòng sách văn hóa, sách sưu tầm cũng được Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu vào dịp Tết Nguyên đán, bổ sung thêm chọn lựa cho độc giả. Ấn tượng có “Việt điện u linh tập”, “Nam ông mộng lục” và “Thượng kinh ký sự” trong bộ “Cảo thơm” nổi tiếng. Đại diện Nhà xuất bản Trẻ cho biết: Năm nay, đơn vị sẽ tiếp tục tham gia Đường Sách Tết Bính Ngọ tại Thành phố Hồ Chí Minh và tạo các quầy trưng bày theo chủ đề. Cụ thể, sẽ bố trí quầy trưng bày bộ “Di sản Hồ Chí Minh” với khoảng 70 tựa sách giấy được thực hiện trong nhiều năm, có đầy đủ bản sách nói và sách điện tử tương ứng. Điểm nhấn năm nay là cuốn sách ảnh tiếng Anh, khổ lớn “The legacy of Ho Chi Minh-Uncle Hồ: The name that illuminates Việt Nam's beauty”. Đây là bản tiếng Anh của cuốn “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. Đánh dấu dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định đổi thành Thành phố Hồ Chí Minh. Tết này, Nhà xuất bản Trẻ cũng trưng bày bộ sưu tập sách rất phong phú về miền nam, Sài Gòn-Gia Định, với sách biên khảo, văn học của các tác giả Vương Hồng Sển, Sơn Nam, Nguyễn Đình Đầu... Gian hàng của đơn vị này cũng sẽ có triển lãm sách in màu Lê Quý Đôn, khổ phóng đại, nhân kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Lê Quý Đôn (2/8/1726-2/8/2026) và nhân dịp ông vừa được UNESCO công nhận danh nhân văn hóa thế giới.

Mới đây, Nhà xuất bản Kim Đồng đã giới thiệu tới bạn đọc cả nước ấn phẩm đặc biệt “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ”. Đây là tuyển tập đặc sắc gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc được sáng tác bởi nhiều tác giả, họa sĩ dành trọn cảm hứng cho mùa xuân và linh vật ngựa. Cuốn sách mở ra không gian Tết Việt đa thanh sắc: từ bếp lửa bánh chưng, chén chè xanh ngày xuân, những ký ức tuổi thơ êm đềm, đến tranh dân gian, lễ hội đua ngựa và các dấu mốc lịch sử của dân tộc gắn với năm Ngọ. Xuyên suốt các trang sách là hình ảnh con ngựa, biểu tượng của sự bền bỉ, tự do, trung thành và khát vọng vươn xa.

Bạn đọc sẽ gặp lại không khí Tết thân thương qua những câu chuyện giàu cảm xúc như “Khách lạ đêm giao thừa”, “Chú ngựa có cánh”, “Bánh Tết của Ngựa Bơ”... Chùm thơ Tết tạo nên nhịp điệu xuân trong trẻo với những sáng tác quen thuộc và mới mẻ. Sách còn dẫn dắt người đọc trở về với những phong vị Tết truyền thống qua các tản văn, truyện ký của các tác giả quen thuộc, nơi ký ức gia đình, ẩm thực Tết và nếp sống Việt được khắc họa tinh tế, chậm rãi. Độc giả còn được tham gia hành trình khám phá di sản qua trang sách với các điệu múa ngựa dọc miền đất nước, tranh dân gian Bắc Bộ hay những câu chuyện lịch sử liên quan đến linh vật này. Cùng với đó là những sáng tác âm nhạc, hội họa được chọn lọc kỹ càng theo chủ đề mùa xuân. Điểm nổi bật của “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” nằm ở cách tiếp cận đa thế hệ. Sách lấy bạn đọc nhỏ là trung tâm nhưng đồng thời hướng tới trải nghiệm đọc chung của cả gia đình.

“Sách Tết Bính Ngọ 2026” do Công ty cổ phần Văn hóa Đông A phối hợp Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành cũng được xem là món quà tinh thần độc đáo của ngày xuân. Sách do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn với bố cục năm phần, gồm Khúc dạo đầu mùa xuân-văn-thơ-nhạc-họa, mang lại hương vị Tết từ xưa đến nay với đa dạng cách thể hiện. Sách quy tụ tác giả thuộc nhiều thế hệ cùng phần minh họa của các họa sĩ tên tuổi như Đặng Xuân Hòa, Đào Hải Phong, Lê Trí Dũng... Đây là ấn phẩm thứ tám trong series sách Tết phát hành giới hạn của Đông A, được độc giả mọi miền mong ngóng mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Công ty cổ phần Phát hành sách Lionbooks chào xuân với món quà tinh thần đẹp mắt dành cho độc giả nhí mang tên “Nếp Tết nhà mình”. Đây là cuốn sách thơ được thiết kế đọc hai đầu, tái hiện không khí Tết cổ truyền tại ba miền đất nước với những chi tiết ý nghĩa về tình cảm gia đình, văn hóa dân tộc. Cùng với đó là bộ sách “Mở ra là thấy Tết” như một chuyến du hành mùa xuân đầy đủ hương vị, sắc màu và ký ức. Bộ sách có hai phiên bản Tết bắc-nam kèm những món quà cho trẻ như bản đồ, sticker, lì xì...

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.