Rộn ràng Giáng sinh 2023 ở Thái Nguyên

Những ngày này, trên nhiều tuyến đường có đông đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bà con giáo dân đang tất bật trang hoàng hang đá, nhà thờ để lại đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Điều này cho thấy, cùng với sự phát triển của quê hương, đời sống của đồng bào công giáo ngày càng tốt hơn.
Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (người đứng) thực sự là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với giáo dân trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (người đứng) thực sự là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với giáo dân trên địa bàn.

Người có nhiều đóng góp cho công giáo

Là đảng viên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, ông Nguyễn Văn Thời là người công giáo tiêu biểu, có nhiều đóng góp phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên và tâm huyết tập hợp, vận động đồng bào công giáo trên địa bàn sống tốt đời, đẹp đạo, yêu nước.

Đến nay, ông Thời đã xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với các nhà máy may mặc xuất khẩu mọc lên ở nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giải quyết việc làm thường xuyên cho 18 nghìn người với mức lương bình quân hơn 9 triệu đồng/người/ tháng. Công nhân TNG ly nông mà không ly hương, góp phần giảm áp lực về nhà ở, giao thông đối với xã hội.

Trong hơn hai năm dịch Covid-19, ông Thời ủng hộ hơn tỷ đồng và nhiều thiết bị y tế cho tỉnh.

Hầu hết các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều có đất xây dựng nhà thờ.

Hầu hết các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều có đất xây dựng nhà thờ.

Đảm nhiệm nhiều cương vị cùng lúc, ông Nguyễn Văn Thời chia sẻ: “Bản thân phải chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; ở cương vị nào cũng nhiệt tình, trách nhiệm, nói đi đôi với làm và làm tốt các công việc của mình”.

Được giao nhiệm vụ, ông Thời là người trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng để thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và đến nay đã tổ chức Đại hội 2 lần, lần nào ông cũng được hiệp thương bầu làm Chủ tịch. Thời gian qua, ông tích cực tập hợp, vận động chức sắc, chức việc công giáo tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo.

Căn cứ các quy định của pháp luật, ông Thời đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng soạn bộ thủ tục về đất đai gồm tám bước, được Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên chấp thuận để hướng dẫn các giáo xứ, giáo họ thực hiện thủ tục cấp đất xây dựng, mở rộng cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo.

Ông cũng là người đóng góp, hỗ trợ tích cực cho các giáo họ, giáo xứ trong việc làm các thủ tục để được cấp đất, hồ sơ thiết kế và kinh phí xây dựng nhà thờ công giáo. Đến nay, hầu hết các giáo họ, giáo xứ trên địa bàn tỉnh đều được cấp đất, xây dựng nhà thờ, điểm sinh hoạt công giáo.

Bí thư Huyện ủy Đại Từ Phạm Duy Hùng và Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên Hoàng Ngọc Hưng đều có chung nhận định, ông Nguyễn Văn Thời là người có trách nhiệm, có tâm, hiểu biết, uy tín, nhiệt tình và có điều kiện để đóng góp cho công giáo trên địa bàn tỉnh. Những việc làm của ông Thời góp phần cổ vũ, động viên nhiều chức sắc, chức việc công giáo thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm với giáo hội, gánh vác công việc của xã hội. Ông cũng là thành viên nhiệt tình, tích cực, trách nhiệm tại nhiều tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp và ở khu dân cư.

Đồng bào công giáo sống tốt đời, đẹp đạo

Như những năm trước, dịp Giáng sinh năm 2023, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đoàn cán bộ đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thăm hỏi, chúc mừng chức sắc công giáo trên địa bàn. Ở huyện Đại Từ, sau khi Đoàn của tỉnh chúc mừng Giáng sinh tại nhà thờ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện còn đến một số gia đình giáo dân thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Huyện Đại Từ có số đồng bào công giáo lớn thứ hai ở tỉnh Thái Nguyên với hơn 8.500 giáo dân, hơn 120 chức sắc, chức việc sinh hoạt ở hơn 20 giáo xứ, giáo họ, điểm nhóm giáo họ.

Những ngày này, bà con giáo dân đang rộn ràng chuẩn bị Giáng sinh năm 2023.

Những ngày này, bà con giáo dân đang rộn ràng chuẩn bị Giáng sinh năm 2023.

Bí thư Huyện ủy Đại Từ Phạm Duy Hùng cho biết: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo trên địa bàn, trong đó có công giáo bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Nổi bật là chăm lo cho gia đình giáo dân nghèo xóa nhà tạm, tạo sinh kế lâu dài; giải quyết những nguyện vọng chính đáng, đúng pháp luật về đất đai để các giáo họ, giáo xứ xây dựng cơ sở thờ tự, chấp thuận tổ chức sinh hoạt tôn giáo.

Theo đồng chí Phạm Duy Hùng, công giáo du nhập vào địa bàn huyện từ khá sớm, bà con giáo dân có truyền thống, có kiến thức làm kinh tế, chăm chỉ, chịu khó, sinh hoạt nền nếp, gọn gàng, sạch sẽ và có cuộc sống khá. Trong cộng đồng, giáo dân hòa đồng, đoàn kết với khu dân cư và các tôn giáo khác; có đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Vào các dịp lễ trọng của đồng bào công giáo, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể huyện Đại Từ tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc mừng chức sắc, chức việc và giáo dân; thường xuyên tiếp xúc với chức sắc, chức việc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc để bà con thực hành tốt đời, đẹp đạo. Ngược lại, các giáo xứ, giáo họ cũng tổ chức đoàn đại biểu chúc mừng huyện Đại Từ nhiều sự kiện quan trọng.

Công giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc sự quản lý của giáo phận Bắc Ninh, toàn tỉnh có 9 giáo xứ, 65 giáo họ, 21 chức sắc (gồm 9 linh mục chính xứ, 3 linh mục phó xứ, 9 linh mục phụ tá) 458 chức việc, 30.700 giáo dân, 49 nhà thờ.

Những năm vừa qua, các cấp, các ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhu cầu hợp pháp, chính đáng của bà con công giáo về đất đai xây dựng cơ sở thờ tự, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung.

3 năm gần đây đã chấp thuận 10 nhóm giáo dân, giáo họ sinh hoạt tập trung. Dự kiến thời gian tới, chính quyền sẽ công nhận thêm 7 giáo họ sinh hoạt tôn giáo tập trung. Đến nay, hầu hết các giáo xứ, giáo họ đều có đất xây dựng nhà thờ, điểm sinh hoạt công giáo.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Thái Hanh cho biết: Với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh gắn bó với địa phương, quê hương, có nhiều đóng góp, dấu ấn trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là trong lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".