Rộn ràng chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi

Ngày rằm tháng tám âm lịch hằng năm là dịp để thiếu nhi vui đón Tết Trung thu của riêng mình. Nhằm mang lại cho các em niềm vui, thị trường các loại đèn, bánh năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng được các đơn vị sản xuất đa dạng mẫu mã, bắt mắt. Nhiều trẻ em đã được đón một mùa Trung thu ấm áp, chan hòa trong tình yêu thương.
Các thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ em Gò Vấp vui đón Tết Trung thu 2023.
Các thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ em Gò Vấp vui đón Tết Trung thu 2023.

Mẫu mã đa dạng, giá cả phải chăng

Ghi nhận tại các cửa hàng bánh trung thu trên địa bàn thành phố cho thấy sự đa dạng về hương vị, mẫu mã, mức giá để đáp ứng nhu cầu phong phú của người tiêu dùng. Ngoài các loại nhân truyền thống, nhiều thương hiệu đã ra mắt hương vị mới lạ như: cua bát bửu, hải sâm, đông trùng hạ thảo...

Việc sản xuất các dòng bánh cho người ăn kiêng, ăn chay hay thiết kế bao bì theo xu hướng hiện đại cũng là cách các doanh nghiệp kích cầu, mở rộng đối tượng khách hàng mục tiêu. Trên thị trường, hầu hết giá các loại bánh của thương hiệu Kinh Đô có nhiều mức giá từ trung bình đến cao cấp. Đơn cử, giá khuyến nghị bánh Heo Vàng (thuộc dòng sản phẩm bánh thiếu nhi) có mức giá từ 45 nghìn đồng/cái.

Đối với dòng bánh cao cấp Trăng Vàng Black & Gold có giá dao động từ 640 nghìn đồng đến 5 triệu đồng/hộp tùy số lượng bánh. Trong khi sản phẩm của thương hiệu Bibica chủ trương không sản xuất thêm vị mới, thiết kế bao bì mới hay thúc đẩy chính sách ưu đãi. Tuy nhiên, thương hiệu này kích cầu bằng việc tặng kèm lồng đèn khi mua hàng.

Sức mua của thị trường năm nay cũng cho thấy, phần lớn khách hàng vẫn chuộng các loại bánh nướng truyền thống. Lượng khách năm nay ít biến động hơn so với năm ngoái và doanh số các đơn hàng sỉ từ các cơ quan, doanh nghiệp cũng ghi nhận những sự sụt giảm so với các năm trước đây. Tại các cửa hàng trên đường: Cách Mạng Tháng Tám (Quận 10), Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương (Quận 5)…, cho thấy sức mua của người dân đối với mặt hàng này khá thưa thớt.

Để các loại bánh Trung thu lưu thông trên thị trường bảo đảm chất lượng, thời gian qua, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động vận chuyển, buôn bán. Trong hơn một tháng qua, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 9 vụ vi phạm về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tạm giữ hơn 10 nghìn bánh trung thu các loại.

Đối với thị trường đèn lồng, năm nay có nhiều mẫu mã mới, hiện tại đang theo xu hướng sử dụng các mẫu đèn truyền thống nhưng được trang trí bắt mắt, gây thích thú cho trẻ em. Tại nhiều cửa hàng, một số mặt hàng đồ chơi như đèn nhấp nháy có giá từ 30 đến 50 nghìn đồng/cái; lồng đèn phát nhạc chạy bằng pin có giá từ 70 đến 100 nghìn đồng/cái, mặt nạ nhân vật hoạt hình có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/cái.

Trong khi đó, các mẫu đèn lồng bằng tre, mây chủ yếu được bán với giá dao động từ 30 đến 60 nghìn đồng/chiếc. Một chủ cơ sở kinh doanh tại phố đèn lồng Lương Nhữ Học (Quận 5) chia sẻ, hầu hết trẻ em vẫn chuộng lồng đèn bằng tre, giấy kính với những mẫu thiết kế truyền thống như: lồng đèn ông sao, lồng đèn hình mười hai con giáp… Trước đây, đèn lồng và đồ chơi hàng Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường với giá rẻ, tiểu thương nhập về dễ bán, tuy nhiên năm nay các loại đồ chơi truyền thống đang dần được yêu thích trở lại do mức giá cũng mềm và được trang trí khá bắt mắt.

Ấm áp những “Vầng trăng yêu thương”

Những ngày qua, trong không khí chăm lo cho các đối tượng thiếu nhi thành phố, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu. Tối 22/9 vừa qua, Công đoàn-Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi là con em cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Tại đêm hội, các em được tham gia nhiều trò chơi, giải câu đố và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Dịp này, Công đoàn viên chức thành phố cũng trao các suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh, một số phần quà cho con của các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như một sự động viên, khích lệ các em thi đua học tập tốt trong năm học mới. Tương tự, Đoàn Thanh niên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi như: sân chơi bày mâm cỗ, làm và trang trí lồng đèn, rước đèn, phá cỗ; tuyên truyền ý nghĩa Tết Trung thu truyền thống của dân tộc. Các hoạt động giáo dục đội viên, thiếu nhi tinh thần tương thân, tương ái thông qua các chương trình hội thu, đóng góp, trải nghiệm làm bánh trung thu, lồng đèn tặng bạn.

Trong không khí rộn ràng những ngày cận kề Tết Thiếu nhi, những ngày qua, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chương trình “Vầng trăng yêu thương”.

Hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại 50 khu lưu trú thanh niên công nhân và bảy trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em trên địa bàn thành phố… đã được hưởng trọn vẹn niềm vui trung thu cùng các chú Cuội, chị Hằng cùng những phần quà là những chiếc bánh trung thu xinh xắn. Ngoài ra, Thành Đoàn thành phố cũng chủ trì tổ chức nhiều chương trình như: “Trung Thu hạnh phúc” (23/9); “Vì nụ cười trẻ thơ” (22-26/9); “Trung Thu mơ ước” (15-29/9); “Vui hội trăng rằm” (23/9) trong những ngày này cho các em thiếu khi ở các khu vực, địa bàn khác ở thành phố. Một chương trình “Care to Rise - Yêu thương nâng bước” và “Đêm hội trăng rằm” sẽ được tổ chức vào đêm Trung thu với các hoạt động phá cỗ, trang trí lồng đèn kết hợp cùng nhiều trò chơi, âm nhạc… phục vụ cho 2.000 trẻ em thành phố cùng tham dự để góp phần động viên tinh thần các em vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.