Ra mắt sách về bình đẳng giới tại nơi làm việc

Một cuốn sách về bình đẳng giới tại nơi làm việc của nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cung cấp những hiểu biết cơ bản, giúp bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về cơ cấu giới, cách thức vận hành, kiến tạo và tái tạo, khám phá tình hình thúc đẩy bình đẳng giới ở nơi làm việc của một số doanh nghiệp tại Việt Nam…
Các diễn giả trò chuyện tại tọa đàm. (Ảnh: Thanh Hoa)
Các diễn giả trò chuyện tại tọa đàm. (Ảnh: Thanh Hoa)

Sáng 19/3, tại Phố Sách Hà Nội, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và doanh nghiệp xã hội ECUE tổ chức tọa đàm và giới thiệu sách “Bình đẳng giới tại nơi làm việc, những câu chuyện và giải pháp trong khu vực doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới”.

Thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ ở nơi làm việc là một trong những vấn đề được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam rất quan tâm. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: “Cuốn sách Bình đẳng giới tại nơi làm việc thuộc mảng sách nghiên cứu của Tủ sách Phụ nữ tùng thư giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn đối với các lập luận về sự cần thiết phải thực hiện bình đẳng giới trong doanh nghiệp, sự chuyển dịch các lập luận này từ quốc tế vào môi trường văn hóa Việt Nam.

Dù mới chỉ là nghiên cứu thăm dò trên cơ sở khảo cứu 30 doanh nghiệp cả quốc tế và Việt Nam, nhưng nhóm nghiên cứu đứng đầu là tiến sĩ Phạm Quốc Lộc và thạc sĩ Lê Quang Bình đã trình bày được rất nhiều kết quả thực sự rất lý thú và hữu dụng, rất đáng quan tâm khi chúng ta xác định phải tăng giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và cả nền kinh tế”.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Thanh Hoa)

Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Thanh Hoa)

Ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam, chia sẻ: “Chiến lược Bình đẳng của Australia sẽ hỗ trợ quyền cho tất cả mọi người để họ được sống với nhân phẩm, sự an toàn và sự tôn trọng. Chiến lược tăng cường các nỗ lực dài hạn của Australia trong vấn đề bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời đáp ứng việc hòa nhập của người khuyết tật, các nhóm dân tộc thiểu số và cộng đồng LGBT”.

Ông Lê Quang Bình, Giám đốc ECUE, một tổ chức tham gia chương trình Investing in Women, cho rằng, vấn đề bình đẳng giới ở nơi làm việc rất quan trọng nhưng chưa được quan tâm tương ứng.

Cuốn sách nêu rõ thực trạng ở nước ta, vấn đề bình đẳng giới giúp cho các doanh nghiệp huy động được nguồn nhân lực nữ giới đóng góp vào sự đa dạng và thành công của một tổ chức; qua đây giúp tăng năng suất, tăng lợi nhuận tài chính của doanh nghiệp. Mặc dù có một số doanh nghiệp đã bắt đầu thúc đẩy bình đẳng giới, tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp này lại cho rằng không cần thực thi hay không cần có trách nhiệm với các giải pháp bình đẳng giới tại nơi làm việc, xếp bình đẳng giới vào mức độ ưu tiên thấp.

Như vậy, việc các doanh nghiệp không đề cập đến “giới tính” trong quảng cáo tuyển dụng và giới tính không phải là điều kiện thăng tiến nguyên nhân do nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp không tin có bất bình đẳng giới tại doanh nghiệp, cơ quan, công ty của họ. Sự không đề cập này vì thế thường sẽ được hiểu là không có sự phân biệt dẫn tới sự hiểu lầm là không có sự bất bình đẳng.

Bởi vậy, cuốn sách trên ra đời nhằm giúp bạn đọc trong và ngoài nước, những người nghiên cứu và quan tâm, bạn đọc yêu sách có những hiểu biết và nhận thức đầy đủ các vấn đề bất bình đẳng đang tồn tại trong tổ chức.

Cuốn sách cũng nêu ra các giải pháp toàn diện về nhận thức, nguồn lực, chính sách và văn hóa thúc đẩy bình đẳng giới cũng được giới thiệu trên các kinh nghiệm quốc tế và bài học thực tế tại Việt Nam. Đặc biệt, phải nói đến những nét lịch sử các làn sóng nữ quyền trên thế giới.

Cuốn sách “Bình đẳng giới tại nơi làm việc - Những câu chuyện và giải pháp trong khu vực doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới” dày 247 trang, gồm 5 phần.

Tác phẩm giới thiệu các làn sóng nữ quyền phương Tây nhằm mục đích dẫn nhập các hệ tư tưởng về giới; kiến tạo giới ở Việt Nam nhằm cung cấp những hiểu biết cơ bản làm nền tảng một mặt tìm hiểu việc kiến tạo giới tại nơi làm việc; các vấn đề giới ở nơi làm việc giúp ta có cái nhìn rõ hơn về cơ cấu giới, cách thức vận hành, kiến tạo và tái tạo, đề xuất các giải pháp tại nơi làm việc; khám phá tình hình thúc đẩy bình đẳng giới ở nơi làm việc của một số doanh nghiệp tại Việt Nam; kết luận và khuyến nghị.

Ban biên soạn cuốn sách cũng như tác giả chính của cuốn sách, Tiến sĩ Phạm Quốc Lộc, Hiệu trưởng trường đại học Thái Bình Dương mong rằng, cuốn sách sẽ làm phong phú hơn cách bạn đọc hiểu và thảo luận về vấn đề bình đẳng giới nói chung.

Tác giả cũng hy vọng, cuốn sách đem tới những góc nhìn mới, kích hoạt nhiều hơn những thảo luận đa chiều, đồng thời khơi gợi ra những đề tài nghiên cứu sâu hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.