Ra mắt hai ấn phẩm góp phần nhận diện và lan tỏa “bản đồ văn hóa tinh thần” Đà Nẵng

Sáng 20/3, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố tổ chức chương trình giới thiệu, ra mắt hai ấn phẩm “Sắc màu văn hóa dân gian Đà Nẵng” và “Đà Nẵng-đến để thương, đi để nhớ” nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2026).

Trao tặng ấn phẩm đến các đại biểu tại lễ ra mắt.
Trao tặng ấn phẩm đến các đại biểu tại lễ ra mắt.

Phát biểu ra mắt hai ấn phẩm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm nhấn mạnh, hai tác phẩm được ra mắt lần này tuy khác nhau về cách tiếp cận nhưng cùng chung mục tiêu nhận diện và lan tỏa các giá trị văn hóa, con người và ký ức của Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Nho Khiêm, “Sắc màu văn hóa dân gian Đà Nẵng” là kết quả của quá trình sưu tầm, nghiên cứu công phu, góp phần làm rõ văn hóa dân gian như một lớp trầm tích bền vững của đời sống tinh thần, đồng thời khẳng định vai trò của di sản như một nguồn lực quan trọng trong phát triển, nhất là trong bối cảnh du lịch và công nghiệp văn hóa.

ndo_br_img-0842-6053.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm phát biểu tại chương trình.

Ở góc độ khác, tập tản văn, bút ký “Đà Nẵng-đến để thương, đi để nhớ” lại mở ra hành trình cảm xúc về thành phố qua ký ức và trải nghiệm của nhiều cây bút đến từ nhiều vùng miền, những người đã từng sống, từng gắn bó hoặc từng có kỷ niệm sâu sắc với Đà Nẵng. Mỗi người một giọng điệu, một góc nhìn nhưng tất cả đều gặp nhau ở tình cảm chân thành dành cho thành phố bên sông Hàn.

Với nhiều giọng điệu và góc nhìn, các tác phẩm đã khắc họa Đà Nẵng không chỉ như một đô thị hiện đại mà còn là không gian ký ức, nơi lưu giữ những câu chuyện về con người, lịch sử, tình yêu quê hương và vẻ đẹp đời sống đương đại.

ndo_br_img-0844-2796.jpg
Các đại biểu tìm hiểu hai ấn phẩm mới.

Tại buổi ra mắt, các tác giả và nhà nghiên cứu cho rằng, “Đà Nẵng-đến để thương, đi để nhớ” mang đến góc nhìn đa chiều về một vùng đất với chiều sâu lịch sử, văn hóa, trong khi “Sắc màu văn hóa dân gian Đà Nẵng” với 40 bài viết được cấu trúc theo các nhóm nội dung từ lý luận đến thực tiễn, phản ánh đa dạng các loại hình di sản như: Bài chòi, các lễ hội, tín ngưỡng và làng nghề. Qua đó, các ấn phẩm không chỉ có giá trị tư liệu mà còn gợi mở nhiều hướng bảo tồn, phát huy văn hóa dân gian gắn với đời sống đương đại.

ndo_br_img-0843-7834.jpg
Các đại biểu tại chương trình.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm chia sẻ: “Đặt cạnh nhau, hai cuốn sách bổ sung cho nhau trong việc nhận diện Đà Nẵng. Một cuốn giúp chúng ta hiểu Đà Nẵng từ chiều sâu văn hóa dân gian và truyền thống, cuốn kia giúp chúng ta cảm nhận Đà Nẵng qua ký ức và cảm xúc của văn chương ngày hôm nay. Một bên là nghiên cứu và nhận diện di sản, một bên là tình cảm và trải nghiệm của người viết, góp phần khẳng định thành phố không chỉ trẻ trung, năng động mà còn có bề dày văn hóa, có ký ức và tâm hồn".

Tại chương trình, bên cạnh hoạt động giới thiệu sách, Ban tổ chức đã trao tặng ấn phẩm đến các đơn vị, góp phần đưa sách đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Người dân thành phố Huế đang quen dần với việc phân loại rác tại nguồn.

Huế tìm giải pháp giảm bao bì nhựa, kết nối chính sách với thực tiễn

Ngày 20/3, tại thành phố Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế (HueIDS) và Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền trung Việt Nam” (WWF-Việt Nam) tổ chức Diễn đàn quốc gia về thúc đẩy giảm bao bì nhựa thông qua chính sách và thí điểm tại địa phương.

Hệ thống pin điện mặt trời áp mái tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Thép Hòa Phát Dung Quất nâng cao khả năng tự chủ nguồn điện sạch cho sản xuất

Nhằm nâng cao khả năng tự chủ nguồn điện sạch cho sản xuất, tiết kiệm chi phí, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải CO2, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất đóng tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) vừa phối hợp Công ty cổ phần năng lượng Horus Power khởi công phân kỳ 2 dự án hệ thống điện mặt trời áp mái.

Cuộc họp về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vào sáng 19/3.

Nghệ An: Nhiều khâu còn chậm trước ngày khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km, thuộc địa phận tỉnh Nghệ An. Tuyến cao tốc này dự kiến sẽ khởi công vào ngày 30/4 tới, song đến nay, tiến độ ở một số khâu còn chậm; đặc biệt là lập, trình và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới Bờ Y.

Quảng Ngãi đồng loạt khởi công, động thổ xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới

Sáng 19/3, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức Lễ khởi công, động thổ xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 5 xã biên giới đất liền gồm: Bờ Y, Ia Đal, Ia Tơi, Đăk Plô và Đăk Long.

Các đại biểu đã nhấn nút khởi công công trình.

Huế khởi công đồng loạt 3 trường nội trú tại các xã biên giới A Lưới

Ngày 19/3, thành phố Huế tổ chức lễ khởi công, động thổ 3 Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5. Đây là hoạt động thuộc đợt 2 chương trình xây dựng trường học tại 17 tỉnh, thành phố theo chủ trương của Bộ Chính trị và kế hoạch của Chính phủ về đầu tư cho các xã biên giới.

Các đại biểu cắt băng khai trương dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Khai trương dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính

Chiều 18/3, tại phường Đồng Hới, Bưu điện tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khai trương “Đề án giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tham gia một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. 

Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, địa bàn chiến lược đặc biệt, hội tụ đủ điều kiện để thúc đẩy kinh tế biên mậu, hợp tác đầu tư.

Quảng Ngãi: Các xã biên giới giữ vững quốc phòng, an ninh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tiếp tục chuyến công tác tại các địa phương khu vực phía tây để nắm bắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, chiều 18/3, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm việc với lãnh đạo các xã biên giới: Bờ Y, Sa Loong và Dục Nông.

Phát triển nông nghiệp xứ lạnh đặc trưng là lợi thế khác biệt của các xã nằm trong khu vực Măng Đen.

Quảng Ngãi: Phát triển các xã khu vực Măng Đen thành vùng du lịch sinh thái và nông nghiệp xứ lạnh

Sáng 18/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo các xã: Măng Đen, Măng Bút và Kon Plông, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu 3 địa phương cần phát huy lợi thế khác biệt, tập trung phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp xứ lạnh đặc trưng.