Đà Nẵng triển khai bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch

Ngày 20/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai bảo đảm an ninh, an toàn, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch năm 2026.

Đà Nẵng giữ vững thương hiệu điểm đến an toàn, mến khách.
Đà Nẵng giữ vững thương hiệu điểm đến an toàn, mến khách.

Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, dù đạt được nhiều kết quả, song hiện nay, trong bối cảnh các yếu tố thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, cùng những biến động về địa chính trị, xung đột và kinh tế toàn cầu, tâm lý du lịch, khả năng chi tiêu và xu hướng dịch chuyển của du khách quốc tế chịu nhiều tác động.

Đồng thời, giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển hàng không gia tăng, cùng với sự gián đoạn của một số đường bay quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận điểm đến Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, môi trường du lịch tại một số điểm vẫn còn tồn tại tình trạng chèo kéo, bán hàng rong; nguồn nhân lực tuy được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho xúc tiến, quảng bá còn hạn chế.

ndo_br_3-3451-3289.jpg
Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quản lý và nâng cao năng lực thích ứng của ngành du lịch thành phố.

Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp du lịch tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định thương hiệu điểm đến Đà Nẵng; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn, văn minh, minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức kinh doanh; phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững; tăng cường liên kết, đa dạng hóa sản phẩm, khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng.

Các doanh nghiệp cần chủ động tham gia xúc tiến, quảng bá du lịch, đồng hành cùng thành phố, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, chuyên nghiệp.

ndo_br_2472920052429518717-9800.jpg
Hiện, có 27 đường bay đến Đà Nẵng, trong đó có 7 đường bay nội địa. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết: Giá nhiên liệu tăng cao đã kéo theo chi phí vận tải hàng không leo thang, khiến nhiều hãng bay phải điều chỉnh tần suất và cơ cấu đường bay.

Tình hình này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận của du khách quốc tế và làm tăng gánh nặng chi phí trên toàn ngành, từ doanh nghiệp lữ hành đến các cơ sở lưu trú.

“Các hãng hàng không đã bắt đầu áp dụng phụ thu nhiên liệu, trong bối cảnh giá xăng dầu vừa vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít”, ông Nguyễn Đức Quỳnh cho biết thêm.

Trước những thách thức này, Đà Nẵng chuyển sang mô hình du lịch chủ động, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức kinh doanh.

Đồng thời, thành phố siết chặt an ninh, bảo đảm an toàn, minh bạch, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm mang đến trải nghiệm nhất quán, tin cậy cho du khách và toàn bộ hệ sinh thái du lịch.

ndo_br_n-4415.jpg
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng hiện có hơn 2.306 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 66.115 phòng; trong đó 163 cơ sở từ 4-5 sao, tương đương với 30.555 phòng; còn lại hơn 2.143 cơ sở từ 3 sao trở xuống với hơn 35.560 phòng.

Toàn thành phố có 57 khu, điểm du lịch (27 khu, điểm được công nhận) và khoảng hơn 1.700 phương tiện vận chuyển du lịch.

Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2026, khách cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 19,4 đến 19,8 triệu lượt, tăng 10 đến 12% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 8,6 đến 8,7 triệu lượt, tăng 13 đến 14%; khách nội địa ước đạt 10,8 đến 11,1 triệu lượt, tăng 7 đến 9%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt gần 70 nghìn tỷ đồng, tăng 16 đến 17% so với năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.