Quyết liệt mở thông đường dây 500 kV mạch 3

Gần 30 năm kể từ khi Việt Nam hoàn thành đường dây truyền tải điện 500 kV đầu tiên. Tưởng chừng kinh nghiệm tích lũy được cùng với tiến bộ của khoa học - kỹ thuật sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng, nhưng thực tế cho thấy nhiều vấn đề nảy sinh ở Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.
Một số đoạn đường dây 500 kV trục bắc-nam được tách khỏi vận hành để thi công, đấu nối đường dây 500 kV mạch 3. Ảnh: EVNNPT
Một số đoạn đường dây 500 kV trục bắc-nam được tách khỏi vận hành để thi công, đấu nối đường dây 500 kV mạch 3. Ảnh: EVNNPT

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối có tổng chiều dài 514 km, đi qua 9 tỉnh, là dự án có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong kết nối lưới điện. Khi hoạt động, đường dây sẽ nâng khả năng truyền tải điện từ miền trung ra miền bắc từ 2.200 MV lên 5.000 MV, qua đó cơ bản giải quyết tình trạng thiếu điện ở miền bắc. Đặc biệt trong một số thời điểm mùa hè, lượng nước các hồ thủy điện phía bắc thấp hơn đáng kể so với nhu cầu điện đang ngày một tăng cao.

Tiến độ chậm, khó khăn trùng điệp

Trong hai ngày 27-28/1/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra công trường và chủ trì họp trực tuyến với 9 tỉnh có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua. Ngay sau đó, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 6/2/2024, thúc đẩy hơn nữa tiến độ hoàn thành dự án. Mục tiêu dự án phải được hoàn thành vào tháng 6/2024.

Do dự án lớn, thời gian thi công ngắn, số lượng các gói thầu rất lớn. Tổng cộng có tới 226 gói thầu: trong đó: 93 gói thầu xây lắp móng cột, lắp dựng cột; 73 gói cung cấp cột thép; 36 gói cung cấp dây dẫn, cáp quang; 17 gói cung cấp cách điện… Cơ bản tiến độ lựa chọn nhà thầu đã được triển khai bài bản. Cụ thể, đoạn Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa, đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu. Đoạn Nam Định 1 - Phố Nối cũng đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, chỉ còn phải xử lý thêm một vài tình huống nhỏ…

Tuy nhiên, đến khâu giải phóng mặt bằng cho dự án lại gặp khá nhiều khó khăn. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, nhưng nổi lên là những vướng mắc liên quan tới quy định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và các thủ tục tác động vào rừng để làm đường thi công, bãi tập kết nguyên vật liệu; tiến độ bàn giao mặt bằng vị trí móng cột và hành lang tuyến ở một số địa phương còn chậm.

Hiện, cả 9 tỉnh đều chưa thể bàn giao mặt bằng đủ cho vị trí xây móng cột, hoặc bàn giao nhưng vẫn chưa thể thi công. Tỉnh Hưng Yên mới chỉ bàn giao 28/34 vị trí (thuộc dự án Nam Định 1 - Phố Nối). Trong 6 điểm chưa bàn giao thì 4 điểm thuộc Khu công nghiệp Minh Đức. Không hiểu vì lý do gì UBND tỉnh Hưng Yên đã lỡ cấp đất cho 2 dự án. Chính vì vậy, Khu công nghiệp Minh Đức vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Tỉnh Hà Tĩnh bàn giao đủ 285/285 vị trí, nhưng lại chưa thể thi công tới 96 điểm. 60 trong số 96 điểm này chưa thể chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và vướng mắc thủ tục tác động vào rừng để mở đường thi công các vị trí móng. 35 vị trí do Công ty TNHH MTV Cao-su Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Cao-su Hương Khê Hà Tĩnh chưa thể tổ chức chặt hạ, thanh lý cây cao-su theo quy định…

Rất nhiều lý do được đưa ra và tựu trung lại mặt bằng vẫn chưa được bàn giao đầy đủ cho nhà thầu. Ngay cả khi mặt bằng được bàn giao thì thời gian còn lại để thi công cũng vô cùng ngắn. Tất cả những khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan đang đặt ra những trở ngại để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của ngành điện. Ảnh: HẢI ANH

Cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của ngành điện. Ảnh: HẢI ANH

Không còn đường lùi

Đặc điểm của dự án đường dây 500 kV là đi qua nhiều địa phương, mỗi nơi lại có chính sách đền bù khác nhau. Vướng mắc trong khâu bàn giao mặt bằng đã được nhìn thấy từ trước. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 dài gần 742 km mất đến 4 năm để hoàn thành. Đó là vẫn chưa tính thời gian để hoàn thành một số thủ tục chuẩn bị cho dự án trước đó. Trong khi đường dây 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối, Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành trong 11 tháng.

Quay trở lại “nút thắt” giải phóng mặt bằng, một lý do thường xuyên được điểm tên là vấn đề phải tác động vào rừng để phục vụ thi công. Chỉ riêng câu chuyện này đã bắt buộc phải sửa đổi, bổ sung Nghị định 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 mới có thể “thông suốt”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 996/BNN-KL báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với rừng tự nhiên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg và số 1508/QĐ-TTg ngày 11/12/2023. Đối với rừng trồng, HĐND các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh đã có nghị quyết chấp thuận. Các tỉnh còn lại đều đang xem xét để thông qua nghị quyết chấp thuận.

EVN đánh giá khối lượng dự án còn nhiều nhưng thời gian quá ngắn, nếu không có một số chính sách đặc thù rất khó về đích đúng hạn. Đơn vị chủ đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh quyết định chủ trương về tác động vào rừng. Thậm chí trước cả khi sửa đổi, bổ sung Nghị định 156/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, EVN cũng kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước xem xét chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH MTV Cao-su Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Cao-su Hương Khê Hà Tĩnh phải hoàn thành việc chặt hạ cây cao-su và bàn giao mặt bằng trước ngày 29/2/2024.

Tại cuộc họp giao ban tháng 2/2024 về các dự án đường dây 500 kV mạch 3, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, mặc dù thời gian rất gấp nhưng đến nay các dự án đã thực hiện được một khối lượng công việc rất lớn: công tác bàn giao mặt bằng các vị trí móng đã đạt khoảng 91%, công tác thi công đã được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.

Theo đó, cần khẩn trương thi công ngay các vị trí đã có mặt bằng, đủ điều kiện thi công. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng dự án.

Hiện nay, tiến độ bàn giao mặt bằng móng cột đã quá chậm so với tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao (hoàn thành ngày 15/2/2024). 105/1.180 vị trí cột móng vẫn chưa được bàn giao (khác với các vị trí bàn giao rồi nhưng chưa thể thi công). 4 tỉnh liên quan nếu không có biện pháp tích cực, cụ thể thì tiến độ dự án sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Rất có thể thời hạn hoàn thành dự án Chính phủ giao sẽ trở nên xa vời.

“Với tinh thần thẳng thắn và cầu thị, có thể nói rằng, so với cam kết mà các bộ, ngành, địa phương đã cam kết với Thủ tướng ngày 27 - 28/1 vừa qua vẫn còn khá xa. Nếu chúng ta không vượt qua những khó khăn, vướng mắc để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, hay nói cách khác là thực hiện cam kết của chính mình theo chỉ đạo của Chính phủ, thì rất khó có thể hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Trong lúc đang phải loay hoay với các trở ngại trong việc thực hiện dự án mới, đường dây 500 kV bắc trung luôn ở tình trạng quá tải (2.500 - 2.700 MV). Nguy cơ quá tải dẫn đến rã lưới thường trực đối với cả hệ thống. Do vậy, mỗi cơ quan, địa phương liên quan cần đặt bản thân vào tình thế “không còn đường lùi”. Thậm chí phải quyết liệt thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm… Có như vậy, Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối mới có thể về đích kịp tiến độ, góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện ở miền bắc, tạo động lực phát triển ổn định cho miền bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Có thể bạn quan tâm

HTX khu vực nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong phát triển nông thôn và tổ chức sản xuất cho nông dân. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Gỡ điểm nghẽn để hợp tác xã tăng tốc

Nghị quyết 68-NQ/TW đã mở ra cơ hội liên kết sâu hơn với kinh tế tư nhân, đặt hợp tác xã trước sức ép phải đổi mới quản trị, chuyển đổi số và tham gia thị trường bằng tư duy của một chủ thể kinh tế hiện đại.

Tâm lý e ngại rủi ro thể chế còn có thể khiến doanh nghiệp thu hẹp quy mô đầu tư. Ảnh: BẮC SƠN

Áp lực nâng chuẩn môi trường kinh doanh

Dù vẫn giữ sức hút đầu tư, những rào cản về thủ tục và chi phí tuân thủ đang tạo áp lực nâng chuẩn môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Cải cách vì thế trở thành yêu cầu cấp thiết để tăng sức cạnh tranh trong khu vực.

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đã kiến nghị Thủ tướng cho phép doanh nghiệp được vay vàng từ người dân với lãi suất thỏa thuận theo quy định.

Để vàng không còn “nằm yên”

Đề xuất cho doanh nghiệp vay vàng trong dân một lần nữa làm nóng bài toán đưa hàng trăm tấn vàng “nằm yên” trở lại lưu thông. Tuy nhiên, tranh luận này không chỉ dừng ở cơ chế vay - cho vay, mà phản ánh vấn đề sâu xa hơn: Thị trường vàng Việt Nam vẫn thiếu một cấu trúc vận hành hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đồng loạt điều chỉnh hạ lãi suất. Ảnh: NAM ANH

Thế khó của ngành ngân hàng

Bước sang năm 2026, ngành ngân hàng đang hoạt động trong bối cảnh nhiều sức ép đan xen. Các ngân hàng một mặt phải thực hiện yêu cầu giảm lãi suất, mặt khác, mục tiêu tăng trưởng được điều chỉnh thấp hơn so với năm 2025.

Sức mạnh cổ đông

Số lượng cổ đông lớn không chỉ là câu chuyện của mỗi doanh nghiệp, mà nó là tầm nhìn cũng như kỳ vọng của thị trường chứng khoán (TTCK). Doanh nghiệp làm ăn bài bản, sở hữu số lượng cổ đông lớn là minh chứng rõ nét cho sự thành công của mô hình công ty đại chúng.

Tiềm năng của một dòng phim

Tuần qua vừa ghi nhận phim kinh dị “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” vượt ngưỡng doanh thu 100 tỷ đồng. Đây là bộ phim Việt Nam thứ 7 vượt ngưỡng “trăm tỷ” trong năm 2026

Niềm vui cần thủ khi “lên hàng”.

“Cơn sốt” săn tôm càng xanh trên sông Dinh

Từ đầu xuân 2026, dòng sông Dinh hiền hòa ở Yên Thành (Nghệ An) bất ngờ “dậy sóng” bởi một "cơn sốt" săn tôm càng xanh. Từ tinh mơ đến đêm khuya, hai bên bờ sông ken dày cần thủ, đèn câu sáng rực.

Thương hiệu quốc gia trở thành nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp Việt nâng cao giá trị. Ảnh: NAM HẢI

Nâng "độ sâu" cho thương hiệu Việt

Sau hơn hai thập kỷ, Chương trình Thương hiệu quốc gia đã giúp nâng tầm doanh nghiệp Việt. Nhưng thách thức vẫn còn đó khi nhiều doanh nghiệp vẫn dừng ở gia công, chưa có nhiều thương hiệu tầm cỡ quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư năng lượng tái tạo để phục vụ sản xuất. Ảnh: KHIẾU MINH

Gỡ nút thắt đưa điện “xanh” vào khu công nghiệp

Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) được kỳ vọng trở thành nền tảng cho quá trình xanh hóa sản xuất. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy nhiều điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và tài chính vẫn đang cản trở dòng chảy điện xanh vào khu công nghiệp.

Quy mô tài sản bảo đảm trong toàn hệ thống ngân hàng đang ở mức rất lớn. Ảnh: NGUYỆT ANH

Áp dụng cơ chế thị trường cho xử lý nợ

Theo các chuyên gia, một điểm nghẽn lớn trong xử lý nợ xấu là cơ chế định giá và mua bán nợ. Những khoản nợ vốn dĩ mang bản chất “xấu” lại được rao bán như thể “đẹp”.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Nhiều vướng mắc ngăn bước các đại dự án

Nhiều dự án công nghiệp và hạ tầng quy mô lớn đang gặp khó trong việc đạt các mốc tiến độ đã đặt ra. Vướng mắc về mặt bằng, tái định cư và thủ tục liên quan vẫn là những lý do "muôn thuở".

Cẩn trọng với “chuyên gia online”

Trên mạng xã hội hiện nay thường xuyên diễn ra các hoạt động phân tích, khuyến nghị mua, bán cổ phiếu (CP) và nếu nhà đầu tư (NĐT) thiếu kinh nghiệm nghe theo thì rủi ro đi kèm là rất lớn. Cần nhấn mạnh, rủi ro ở đây là cả cho người “phím hàng” và người nghe theo.

Cán cân thay đổi

Trước đây, cơ hội được chia đều cho tất cả các đơn vị kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Nhưng cán cân bắt đầu thay đổi khi chỉ trong vài năm gần đây, các nhãn hiệu lớn, shop lớn, hay các “tay chơi” giàu nguồn lực đã nắm thế chủ động.

Trụ cột an sinh mới từ quỹ hưu trí bổ sung

Trụ cột an sinh mới từ quỹ hưu trí bổ sung

Sau 10 năm thí điểm, khuôn khổ pháp lý cho chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã được hoàn thiện nhằm góp phần đa dạng hóa hệ thống an sinh xã hội, tăng thu nhập cho người lao động khi về hưu. Đây cũng là một công cụ tài chính hỗ trợ phát triển thị trường vốn trong dài hạn.

Một thương hiệu trà sữa được giới thiệu đến người tiêu dùng tại hội chợ ngành đồ uống. Ảnh: NGUYỆT ANH

Tái cấu trúc ở ngành hàng đồ uống

Nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ đã buộc phải đóng cửa sau giai đoạn “gồng lỗ”, khi chiếc “phao” là vốn dự phòng, tiền tiết kiệm tới hạn. Kinh doanh dịch vụ ăn uống đứng trước ngưỡng cửa tái cấu trúc khốc liệt.

FDI được dự báo tiếp tục gia tăng trong công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao. Ảnh: NAM HẢI

Nâng cấp nền tảng thu hút dòng vốn nước ngoài

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang tăng trưởng tích cực, nhưng để duy trì sức hút trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra là phải nâng cấp toàn diện nền tảng thu hút đầu tư, hướng tới các dòng vốn chất lượng cao, gắn với chuyển đổi “xanh” và “số”.

Nhiều doanh nghiệp châu Âu chọn Việt Nam là điểm đến để đầu tư. Ảnh: ANH QUÂN

Niềm tin khi đi qua vùng “biển động”

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố báo cáo Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026. Chỉ số đạt mức 72,7 điểm, giảm 7,3 điểm so mức ghi nhận vào quý IV/2025.

Trong lĩnh vực bất động sản, nhiều doanh nghiệp báo lỗ do chi phí vốn lớn. Ảnh: NGUYỆT ANH

Dấu hỏi đằng sau những khoản lợi nhuận âm

Việc nhiều doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm nhưng liên tục báo lỗ đang gây ra nhiều tranh luận. Đây không chỉ là câu chuyện về những con số khô khan trong báo cáo tài chính, mà còn là vấn đề niềm tin, sự minh bạch và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Du khách tham quan một trung tâm mua sắm. Ảnh: NAM NGUYỄN

Động lực mới cho du lịch hiện đại

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm quốc tế ngày càng cao, việc phát triển các mô hình bán hàng giảm giá (outlet) và miễn thuế được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng để Việt Nam giữ chân du khách và nâng cao giá trị chi tiêu.

Nguồn tài nguyên mang tên “báo cáo”

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được nâng hạng cho thấy chất lượng thị trường liên tục được nâng cao. Trong đó, một điều có thể thấy rõ là hệ thống các loại báo cáo của doanh nghiệp (DN) niêm yết đã liên tục được nâng cấp, chuẩn hóa.

Kinh tế, thể thao và trải nghiệm

Chỉ chưa đầy hai tháng nữa, lần đầu tiên vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra với sự tham gia của 48 đội. Mùa giải 2026 của đua xe công thức 1 (F1) cũng có nhiều thay đổi liên quan đến động cơ, thiết kế xe, số chặng đua, số lượng đội đua…

Doanh nghiệp giới thiệu Robot chữa cháy tại triển lãm quốc phòng. Ảnh: NAM HẢI

Thử nghiệm cho doanh nghiệp an ninh và quốc phòng

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) pháp lý cho doanh nghiệp đặc thù về an ninh và quốc phòng được đặt ra rõ nét trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước.

Triển lãm quốc tế về sữa

Triển lãm quốc tế về sữa

Có chủ đề "Chuỗi giá trị ngành sữa: Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững", Triển lãm quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa lần thứ 5 tại Việt Nam - Vietnam Dairy 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 31/5/2026 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).