Quỹ Hạt giống Việt trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó tại Tuyên Quang

Ngày 18/11, Quỹ Hạt giống Việt, Báo Nhân Dân phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình “Trao học bổng Hạt giống Việt cho sinh viên nghèo vượt khó”.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó.
Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó.

Tham dự chương trình có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; đại diện nhà tài trợ cùng đại diện gia đình và các em tân sinh viên được nhận học bổng.

Dự án trao học bổng “Hạt giống Việt” do Quỹ Hạt giống Việt, Báo Nhân Dân và Ngân hàng Techcombank (đơn vị sáng lập quỹ) triển khai từ năm 2024 đến nay, với tổng số tiền đã trao là 1,5 tỷ đồng tại 6 tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn gồm: Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang (Hà Giang cũ), Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn. Mỗi năm dự án được triển khai thực hiện tại 2 tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Năm 2025, Quỹ tiếp tục trao 25 suất học bổng cho các tân sinh viên là con em thuộc hộ nghèo và là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có điểm thi cao và được xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Qua đó, nhằm khích lệ, động viên tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập của các em. Mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng.

ndo_br_anh-2.jpg
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang và đơn vị tài trợ trao học bổng cho đại diện gia đình các em sinh viên nghèo vượt khó.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt cho biết, Quỹ Hạt giống Việt là quỹ xã hội, trực thuộc Báo Nhân Dân. Mục đích hoạt động của Quỹ là hỗ trợ các cá nhân có kết quả xuất sắc trong học tập; trợ giúp, trao giải thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế; giúp thầy cô giáo dạy giỏi, học sinh có tài năng tiếp tục phát triển, hỗ trợ học sinh có khó khăn; tài trợ xây dựng các cơ sở giáo dục văn hóa, chuyên môn và đào tạo nghề có chất lượng cao.

Sau 13 năm thành lập, Quỹ Hạt giống Việt đã trao hàng trăm nhà tình nghĩa, hàng trăm cuốn sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách và có công với Cách mạng, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước và gần 3.000 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

ndo_br_anh-3.jpg
Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt phát biểu tại chương trình.

Thay mặt Quỹ Hạt giống Việt, đồng chí Phan Văn Hùng mong muốn, mỗi người hãy dang rộng vòng tay nhân ái, góp sức, chung tay tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hạt giống Việt để ngày càng có thêm nhiều tài năng trẻ, nhiều học sinh, sinh viên nghèo hiếu học được tiếp sức đến trường, có cơ hội thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, cũng như những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn và những người kém may mắn có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Hoạt động trao học bổng tại Tuyên Quang năm nay tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Quỹ Hạt giống Việt. Đây là nguồn động viên kịp thời, giúp các tân sinh viên nghèo, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số, vơi bớt khó khăn khi bước vào môi trường đại học, cao đẳng; đồng thời tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em nỗ lực học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội và đóng góp cho quê hương sau khi tốt nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện các bên ký biên bản ghi nhớ cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực "Tam giác xanh" và vùng biên giới tiếp giáp ba nước: Trung Quốc-Lào-Việt Nam. (Ảnh: ANH DŨNG)

Khởi động cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực biên giới ba nước Việt Nam-Trung Quốc-Lào

Chi đội Quản lý Biên giới Phổ Nhĩ, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Mường Khang (Trung Quốc); Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên (Việt Nam) và Công an tỉnh Phoong-sa-ly (Lào) đã chính thức khởi động cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực "Tam giác xanh" và vùng biên giới tiếp giáp Trung Quốc-Lào-Việt Nam.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, Công ty Điện lực Sơn La còn tổ chức treo băng-rôn lan tỏa hành động xanh hưởng ứng Giờ Trái đất.

Lan tỏa hành động xanh hưởng ứng Giờ Trái đất

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026, Công ty Điện lực Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường.

Khi được giao đủ mặt bằng, Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 chỉ trong vòng 12 tháng.

"Nút thắt" về mặt bằng khu công nghiệp ở Thái Nguyên

Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp là động lực chính cho tăng trưởng hai con số ở Thái Nguyên. Nhưng hiện nay nhiều nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và nhà đầu tư thứ cấp đang chờ mặt bằng để triển khai dự án. "Nút thắt" chủ yếu là chưa có đất tái định cư cho người dân, dẫn đến giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu.

Mái tôn bị gió lốc cuốn bay vào khu vực trạm biến áp, gây hư hỏng thiết bị tại xã Thượng Bằng La.

Lào Cai khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện vì dông lốc tại Thượng Bằng La

Điện lực Lào Cai cho biết, Đội Quản lý Điện lực khu vực Trấn Yên đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sớm khôi phục cấp điện trên địa bàn xã Thượng Bằng La. Trước đó, ngày 22/3 đã xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy cục bộ, gây thiệt hại và làm gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng.

Được mùa củ cải Nhật ở xã Yên Phong. (Ảnh: VĂN TRIỀU)

Phát triển toàn diện nông thôn ở Thái Nguyên

Với 77 xã, khu vực nông thôn của tỉnh Thái Nguyên rộng lớn gồm cả miền núi và trung du, chênh lệch vùng miền lớn, đã đặt ra thách thức không nhỏ đối với công cuộc phát triển toàn diện nông thôn. Thái Nguyên đã và đang đưa ra những giải pháp đồng bộ, cụ thể phù hợp lợi thế từng vùng miền để phát triển vùng nông thôn.