Lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị còn là lực lượng nòng cốt, chủ công trong công tác phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn giúp ngư dân neo buộc tàu cá tránh trú bão số 12.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn giúp ngư dân neo buộc tàu cá tránh trú bão số 12.

Những hành động, việc làm của lực lượng biên phòng trong thiên tai, hoạn nạn càng gắn kết tình quân-dân ở vùng biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Đồng hành, hỗ trợ nhân dân vùng khó khăn
Ở giữa biển khơi, Cồn Cỏ là đặc khu của tỉnh Quảng Trị thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão và các hình thái thời tiết cực đoan. Vì thế, công tác phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn cho người dân và các lực lượng trên đảo luôn được Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đặt lên hàng đầu. Gần nhất, cuối tháng 9, cơn bão số 10 quét qua đặc khu Cồn Cỏ với cường độ mạnh. Đồn Biên phòng đã huy động lực lượng, phương tiện đưa tàu, thuyền của người dân đến khu vực an toàn; đồng thời phối hợp địa phương sơ tán người dân vào các hầm tránh bão.
Ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, nơi sinh sống của đồng bào Rục (dân tộc Chứt) cũng thường xuyên chịu tác động của lũ lụt dài ngày. Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Hóa (nay là xã Kim Phú) Đinh Thanh Văn nhớ lại, trước đây, dự án phát triển tộc người Rục đã chọn nơi cao để xây dựng nhà ở cho người dân cho nên vào mùa mưa, nhà cửa không bị ngập. Chỉ có điều, tuyến đường độc đạo dẫn vào vùng đồng bào Rục được mở men theo dòng suối, mỗi khi mưa to thì ngập sâu, nước thoát rất chậm, thậm chí có lúc đường bị ngập cả tháng trời.

Mặt khác, do mưa lũ suối bị chia cắt, bà con không lên rẫy được, nguồn lương thực bị thiếu hụt. Những lúc như vậy, nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng bộ đội biên phòng, cuộc sống của đồng bào Rục ổn định hơn, không còn lo thiếu đói. Thượng tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết, không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng còn đồng hành, trợ giúp hơn 200 hộ đồng bào Rục vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ hằng năm. Trước mùa mưa lũ, huyện Minh Hóa trước đây, nay là xã Kim Điền đều chuẩn bị gạo, mì tôm gửi ở Đồn Biên phòng Cà Xèng, nay là đội công tác của Đồn và nhờ đơn vị cấp phát cho người dân khi cần thiết. Đơn vị bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ, hướng dẫn nhân dân qua lại các điểm bị ngập lụt an toàn. Ông Trần Xuân Tư, Trưởng bản Ón chia sẻ, mỗi khi có mưa lũ, các chiến sĩ biên phòng luôn bám bản để hỗ trợ người dân, nhắc nhở bà con không lên nương, đi rẫy, xúc cá trong những ngày mưa to đề phòng bị nước lũ cuốn.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và không khí lạnh gây mưa rất to ở tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cà Xèng lập 3 tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giúp đồng bào Rục phòng chống bão, lũ và sơ tán các hộ dân ở khu vực có khả năng bị ngập lụt sâu về trú tại nhà văn hóa bản Ón, xã Kim Phú.
Chủ động trong mọi tình huống khi thiên tai xảy ra
Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị có nhiệm vụ quản lý gần 600 km đường biên giới trên bộ, trên biển và 36 xã, phường, đặc khu biên giới. Đây là những nơi địa hình khó khăn và thường chịu tác động lớn mỗi khi xảy ra lũ lụt, sạt lở đất và để lại nhiều hậu quả nặng nề. Quán triệt tinh thần, giúp dân chính là giúp mình, bảo vệ an toàn cho người dân là bảo vệ an toàn cho vùng biên cương của Tổ quốc, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn nêu cao tinh thần chủ động trong phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Ngoài việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và lượng lớn lương thực, các nhu yếu phẩm để cơ động làm nhiệm vụ cũng như giúp nhân dân khi cần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn quán triệt phương châm
“4 tại chỗ” tại từng địa bàn để ứng phó hiệu quả với thiên tai, bão lũ. Trên hai tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 80 tổ xung kích phòng chống lụt bão gồm 475 cán bộ, chiến sĩ luôn nắm chắc địa bàn, diễn biến tình hình, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ. Nhiệm vụ của từng đơn vị gắn với địa bàn biên giới đất liền hoặc biên giới biển đều được xây dựng cụ thể theo hướng rõ đội công tác, rõ vị trí, khu vực xung yếu và rõ các địa chỉ cần hỗ trợ.
Trong bão số 10, trên địa bàn tỉnh xảy ra hai vụ chìm tàu của ngư dân: Ngày 28/9, tàu cá BV 4670-TS và tàu cá BV 0042-TS khi vào Cửa Việt tránh trú bão, do sóng to, gió lớn nên bị chìm cách bờ khoảng 1,5 km. Lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển phối hợp với công an các xã và ngư dân nhanh chóng triển khai Công tác cứu hộ, đưa chín ngư dân vào bờ an toàn. Tiếp đó, hai tàu cá của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) bị lũ trên sông Gianh cuốn trôi ra biển, nhiều ngư dân mất tích. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng trục vớt tàu bị chìm, tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Ngư dân Nguyễn Hoàng Văn ở xã Cảnh Dương, tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị chia sẻ, đầu tháng 3 vừa qua, tàu anh đang khai thác thủy sản thì bị sự cố chìm tàu. Anh và năm ngư dân bám vào phao cứu sinh và trôi dạt trên biển. Nhận được tín hiệu khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình lúc đó đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển phát thông báo kêu gọi các tàu đang khai thác trong khu vực có tàu bị nạn để tìm kiếm và cứu nạn an toàn. Sau đó, các ngư dân được đưa vào Trạm kiểm soát Biên phòng cảng Gianh, cán bộ quân y kiểm tra sức khỏe và khi ổn định tinh thần mới trở về nhà.
Bão lũ đi qua để lại hậu quả nặng nề đối với nhân dân ở các địa phương. Với tinh thần “ở đâu khó, có biên phòng”, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cử các đội công tác về từng địa phương, khu vực để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Tháng 10/2024, huyện Lệ Thủy (cũ) xảy ra trận lũ lụt khá lớn gây hậu quả không nhỏ đối với hệ thống trường học, trạm y tế. Ngay khi lũ chưa rút hết, 200 cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã có mặt cùng với lực lượng tại chỗ vệ sinh trường lớp, bàn ghế để giúp các trường sớm ổn định công tác dạy học. Mới đây, bão số 10 đã làm 3.284 ngôi nhà ở phía bắc tỉnh bị tốc mái, hư hỏng; nhiều trường học, trụ sở cơ quan bị ảnh hưởng; các tuyến đường giao thông ách tắc do sạt lở, cây xanh gãy đổ..., Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại để sớm ổn định đời sống, sản xuất.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, không chỉ các cơn bão số 10, số 12 mà mỗi khi xảy ra thiên tai hoặc các hình thái thời tiết cực đoan, lực lượng biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh đều chủ động từ sớm các biện pháp ứng phó để giảm nhẹ thiệt hại. Bằng sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai, góp phần mang tới cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Sau hai ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đà Nẵng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng với sự phát triển của thành phố

Chiều 11/12, Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua 62 nghị quyết và nhiều nội dung quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn chuyển tiếp sau sắp xếp đơn vị hành chính và bước vào năm đầu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Công nhân vận chuyển máy móc, thiết bị vượt ghềnh đá để xuống thuyền, sau đó vượt qua quãng sông dài với nhiều đoạn thác nguy hiểm để đến được bản.

Điện lực Nghệ An huy động tổng lực, nỗ lực đưa điện về vùng lõm

Bản Cha Nga, xã Mỹ Lý là một trong những bản khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An, được biết đến với tình trạng "nhiều không" (không điện, không đường, không sóng điện thoại), đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Những ngày qua, Công ty Điện lực Nghệ An "tổng động viên" lực lượng, dồn sức để đưa điện về bản.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII.

Quảng Trị chuyển đổi mục đích hơn 300ha rừng để đầu tư các công trình, dự án phát triển kinh tế

Trong 2 ngày, 10 và 11/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII tổ chức Kỳ họp thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó các đại biểu đã thông qua nghị quyết chuyển hơn 300ha rừng sang mục đích khác để để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế. 

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp nhận nạn nhân tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Cứu kịp thời khách du lịch gặp nạn trên tàu quốc tế

Vào lúc 2 giờ 18 phút ngày 11/12, tàu Westerdam (tàu khách, quốc tịch Hà Lan, MMSI: 244128000, chiều dài khoảng 285m, chiều rộng khoảng 32m) chở 1.900 hành khách với hành trình từ Quảng Ninh đi cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Một hành khách trên tàu gặp nạn và may mắn được ứng cứu kịp thời ngay sau đó.

Lần đầu tiên tổ chức, Liên hoan Trà Quốc tế-Huế 2025 được tổ chức tại thành phố di sản. (Ảnh: BTC)

Khai mạc Liên hoan Trà Quốc tế-Huế 2025

Sáng nay 11/12, tại Cung Trường Sanh - Đại Nội Huế diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Trà Quốc tế-Huế 2025. Sự kiện do Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan cùng chủ trì tổ chức với sự đồng hành của Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội Trà Đông Nam Á (ATO).

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Quảng Trị: Cần sớm cụ thể hóa Chương trình hành động, Chương trình làm việc toàn khóa

Ngày 10/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã phát biểu chỉ đạo định hướng cho kỳ họp thực hiện hiệu quả chương trình làm việc và quyết nghị những vấn đề lớn của tỉnh.