Quảng Trị và Thái Lan tăng cường hợp tác phù hợp tiềm năng, thế mạnh

Ngày 5/8, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2025-2030 giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Mukdahan của Thái Lan. Kế hoạch hợp tác này có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2030.
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Mukdahan ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2025-2030.
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Mukdahan ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2025-2030.

Hai tỉnh thống nhất ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2025-2030 trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch; đào tạo, lao động, phát triển nguồn nhân lực; truyền thông, xúc tiến quảng bá.

Trong hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch, hai tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của mỗi bên kết nối tìm hiểu, tiếp cận thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư; thường xuyên tham gia hội chợ thương mại, phát triển kênh phân phối hàng hóa, thương mại điện tử; hỗ trợ, tạo điều kiện quảng bá, khuyến khích hợp tác du lịch, vận tải hành khách, hàng hóa.

Bên cạnh đó, hai tỉnh cũng thống nhất chỉ đạo ngành chức năng xây dựng các tour, tuyến du lịch chung, kết nối giao thông phục vụ phát triển thương mại và du lịch; phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục-thể thao.

Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan Vorayan Bunarat phát biểu tại lễ ký kết.

Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan Vorayan Bunarat phát biểu tại lễ ký kết.

Về hợp tác đào tạo, lao động và phát triển nguồn nhân lực, hai bên xem xét hỗ trợ, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng trao đổi giảng viên và sinh viên; tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục thống nhất triển khai các nội dung hợp tác, trong đó có cấp học bổng cho sinh viên.

Hai bên tổ chức đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề chất lượng cao; khuyến khích hợp tác, trao đổi nhân lực lao động, trước mắt là trong lĩnh vực du lịch; đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ lao động phù hợp với nhu cầu thị trường nhằm đáp ứng sự chuyển dịch lao động trong Cộng đồng ASEAN…

Với hoạt động truyền thông và xúc tiến quảng bá, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức, tích cực tham gia các sự kiện của hai bên và những tỉnh trên Hành lang kinh tế Đông Tây. Các cơ quan truyền thông thường xuyên trao đổi, hợp tác giới thiệu về mảnh đất, con người, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa. Tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi thông tin về sản phẩm làng nghề theo mô hình OTOP của Thái Lan hoặc mô hình OCOP của Việt Nam...

Ngoài ra, hai bên đã tham vấn ý kiến lẫn nhau về tổ chức Hội đàm luân phiên thời gian hai năm/lần tại mỗi bên để đánh giá việc thực hiện kế hoạch hợp tác này. Hội đàm tiếp theo sẽ do tỉnh Mukdahan đăng cai tổ chức, dự kiến vào năm 2026.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, cuộc gặp gỡ lần này mở ra nhiều cơ hội mới, tạo động lực phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trong Cộng đồng kinh tế ASEAN. Đây là một dấu ấn quan trọng, được phát triển tốt đẹp sau Hội nghị Gặp gỡ Thái Lan kêu gọi xúc tiến Thái Lan đầu tư vào Việt Nam do tỉnh Quảng Trị đăng cai tổ chức vào năm 2023, thể hiện quyết tâm và thiện chí tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng kỳ vọng hai tỉnh ký kết kế hoạch hợp tác phát huy được những thế mạnh, tiềm năng tương đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng kỳ vọng hai tỉnh ký kết kế hoạch hợp tác phát huy được những thế mạnh, tiềm năng tương đồng.

Theo đồng chí Võ Văn Hưng, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Mukdahan có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, điều kiện tự nhiên và nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực; cùng nằm trên Hành lang kinh tế đông tây, kết nối Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar; tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trên tất cả lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của bên cũng như xu thế hội nhập khu vực, quốc tế sâu rộng hiện nay.

Ngay sau ký kết, tỉnh Quảng Trị giao các sở ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Từ tháng 1/2005, tỉnh Quảng Trị đã ký kết văn bản hợp tác với tỉnh Mukdahan. Từ đó đến nay, 19 năm qua, hai địa phương đã có nhiều trao đổi, hợp tác, mang lại nhiều lợi ích và phát triển trên các lĩnh vực, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Nước sông Bùi dâng cao ngày 17/9, sau những ngày mưa lớn, xã Quảng Bị (Hà Nội) hàng trăm hộ dân phải sơ tán tới nơi an toàn.

Tháo gỡ điểm nghẽn thoát nước, mở hướng phát triển phía tây và phía nam Hà Nội

Trong tiến trình phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị Thủ đô, tiêu thoát nước, chống ngập úng luôn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi tầm nhìn tổng thể và tổ chức thực hiện đồng bộ. Tại khu vực ngoại thành Hà Nội và vùng hạ lưu, áp lực tiêu thoát nước vẫn rất lớn mỗi khi xuất hiện mưa lũ trên diện rộng.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng, chuyên gia dự báo tuần tới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tuần này phục hồi sau 3 tuần giảm liên tiếp, đóng cửa ở mức 4.377 USD/ounce khi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất đã được phản ánh vào giá, áp lực giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm bớt. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1,6 triệu đồng, bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu sinh học. (Ảnh: BUYO Bioplastics)

Đưa vật liệu thay thế nhựa vào thị trường

Từ tinh bột sắn, hạt bơ, rong sụn đến vỏ trấu, nhiều phụ phẩm trong nước đang được nghiên cứu để làm màng, hạt nhựa và bao bì sinh học. Một số sản phẩm đã vượt khỏi phòng thí nghiệm, nhưng để sản xuất ở quy mô lớn vẫn cần tiêu chuẩn rõ, giá thành phù hợp và thị trường đầu ra.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.