Quảng Trị đề nghị cấp ủy cơ sở sớm cụ thể hóa nghị quyết, tạo chuyển biến rõ nét từ đầu nhiệm kỳ

Chiều 28/8, tại buổi gặp mặt lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cho biết, toàn bộ 82 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành đại hội, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, dân chủ và trí tuệ. 

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ phường Đồng Hới, trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh Quảng Trị.
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ phường Đồng Hới, trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, đến ngày 24/8, đã có 82/82 đảng bộ, trong đó có 78 đảng bộ xã, phường, đặc khu đã tổ chức đại hội, đạt 100%. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo chính trị đã xác định được chủ đề của đại hội; đi sâu vào đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trước khi sắp xếp, hợp nhất và cấp ủy hiện tại.

Cùng với chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, báo cáo chính trị đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, các khâu đột phá, giải pháp trong nhiệm kỳ mới phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện không gian phát triển mới của địa phương.

Tại các đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định ban chấp hành 2.066 đồng chí, ban thường vụ 827 đồng chí, bí thư 82 đồng chí, phó bí thư 160 đồng chí; ủy ban kiểm tra 410 đồng chí, chủ nhiệm 82 đồng chí, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra 127 đồng chí.

a222.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị ra mắt đại hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, do đại hội xã, phường, đặc khu diễn ra ngay sau thời điểm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu gấp về thời gian và chất lượng, vừa sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong và sắp xếp tổ chức đảng, vừa chuẩn bị cho công tác đại hội trong điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác đại hội còn gặp nhiều khó khăn.

Một số xã không có hội trường đủ rộng để tổ chức đại hội dẫn đến số đại biểu chỉ định dự đại hội ít hơn nhiều so với mức tối đa được phép triệu tập. Chất lượng báo cáo của một số đảng bộ còn có phần hạn chế.

z6956005165513-26d10bb153413944f58d6c925135f35d.jpg
Trong khuôn khổ đại hội, các Đảng bộ đều tổ chức quyên góp, ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn. Trong ảnh là các đại biểu dự đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện quyên góp, ủng hộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo yêu cầu cấp ủy căn cứ nghị quyết đại hội phải khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn địa phương.

Đặc biệt, các địa phương cần lựa chọn đúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những lĩnh vực còn hạn chế, những việc khó, việc mới, những vấn đề gắn với đời sống nhân dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhờ tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị đã được cải thiện.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới

Từ chỗ quanh năm quần quật làm nương rẫy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà không đủ ăn đủ mặc, giờ đây đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Trị dần được cải thiện nhờ tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới theo hướng bền vững.