Quảng Trị tham khảo kinh nghiệm mô hình khu thương mại tự do

Ngày 28/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Mô hình khu thương mại tự do tại một số quốc gia trên thế giới - Bài học cho Quảng Trị”.

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, nơi xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo-Densavan.
Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, nơi xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo-Densavan.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Hồ Đại Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị, chủ nhiệm đề tài khoa học nhấn mạnh, hiện nay trên thế giới có khoảng 5.400 khu thương mại tự do tại 140 quốc gia. Nhiều nước châu Á như: Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc đã thành công khi phát triển mô hình này, thu hút hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư, góp phần định hình vị thế quốc tế của các đô thị-quốc gia.

ndo_br_img-0027-6101.jpg
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hồ Đại Nam phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

Quảng Trị là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong khu vực Bắc Trung Bộ, với 3 cửa khẩu quốc tế đường bộ: Lao Bảo, La Lay và Cha Lo; 2 cảng biển nước sâu Hòn La và Mỹ Thủy, nhiều tiềm năng phát triển logistics, thương mại xuyên biên giới gắn kết chuỗi cung ứng trên hành lang kinh tế đông-tây. Những điều kiện đó tạo nền tảng thuận lợi để Quảng Trị nghiên cứu, hình thành và phát triển mô hình khu thương mại tự do gắn với cảng biển, cửa khẩu biên giới đường bộ phù hợp với định hướng phát triển quốc gia và khu vực.

c73a5f36df64543a0d75-6733.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị Trương An Ninh phát biểu kết luận tại hội thảo.

Hội thảo đã tiếp nhận một số tham luận của nhà khoa học, chuyên gia với các chủ đề như: Kinh nghiệm về phát triển mô hình khu thương mại tại Trung Quốc và bài học cho tỉnh Quảng Trị; Khu thương mại tự do - động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Trị; Xu hướng phát triển khu thương mại tự do gắn với biên giới đường bộ trên thế giới và cơ hội cho tỉnh Quảng Trị.

ndo_br_2-quoc-lo-9-co-mat-do-phuong-tien-cao-duoc-cac-doi-tuong-loi-dung-de-van-chuyen-hang-cam-hang-lau.jpg
Tỉnh Quảng Trị có nhiều tiềm năng phát triển logistics, thương mại xuyên biên giới.

Kết luận hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trương An Ninh yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo, đề nghị Trung ương bổ sung vào khâu đột phá trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục hoàn chỉnh các ý kiến của tham luận, mở rộng nội dung, phạm vi nghiên cứu; sớm kiến nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai ngay đề án thành lập Khu thương mại tự do.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.