Quảng Ninh chủ động ứng phó bão số 11

Dự báo từ ngày 5 đến 7/10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền khu vực Quảng Ninh kèm theo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tỉnh Quảng Ninh đã có ban hành công điện chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão số 11.

Tỉnh Quảng Ninh họp chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 11.
Tỉnh Quảng Ninh họp chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 11.

Để ứng phó với bão số 11, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn, văn bản chỉ đạo việc tăng cường, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh với tinh thần từ sớm, từ xa, phấn đấu "tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người" và giảm tối đa thiệt hại về tài sản…

Tỉnh đã huy động hơn 4.000 người tham gia phòng, chống bão; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về vật tư, trang thiết bị, phương án thông tin liên lạc. Các xã, phường, đặc khu đã huy động hơn 13.000 người sẵn sàng cho công tác phòng, chống. Các tàu đánh bắt thủy hải sản đã được thông tin về bão, sẽ hoàn thành về nơi neo đậu trong ngày 4/10. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản tổ chức gia cố, tập trung đưa người lên bờ xong trước 12 giờ ngày 5/10.

bao-2.jpg
Đồn Biên phòng Trà Cổ tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền về bờ tránh trú bão.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Chủ động đối phó, phòng, chống bão là biện pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại. Vì thế, các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Để ứng phó bão số 11 cần phải triển khai ngay từ cấp cơ sở; cần xác định rõ trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị trong phòng ngừa, ứng phó bão số 11 theo phương châm “4 tại chỗ”; phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, với tinh thần từ sớm, từ xa, thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực 24/7.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường thông tin về diễn biến bão số 11 cho nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh; công khai số điện thoại đường dây nóng của xã, phường, đặc khu để nhân dân biết, liên lạc khi cần hỗ trợ; tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời khi có tình huống xảy ra... Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Tiếp tục rà soát số lượng tàu thuyền trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là tàu xa bờ), giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện hoạt động trên biển để thông tin về bão, có kế hoạch sản xuất phù hợp, chủ động đi ra khỏi vùng nguy hiểm do bão và bảo đảm an toàn về người và tài sản. Gia cố lồng bè khu nuôi trồng thủy sản và tổ chức đưa người tại các khu nuôi lên bờ và hoàn thành công việc này theo đúng kế hoạch.

bai-3.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ phương tiện cam kết về bờ tránh trú, bảo đảm an toàn.

Đồng thời, cần thực hiện kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở… để chủ động di dời, sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm đến nơi an toàn; tổ chức trực canh tại các ngầm tràn khi có lũ; tuyên truyền vận động nhân dân (đặc biệt là đối tượng học sinh) không ra sông, suối bơi lội, vớt củi, đánh cá… khi có lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa hoàn lưu sau bão, cảnh báo kịp thời đến tận tổ dân, khu phố và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, kiên quyết thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Xác định phường Móng Cái 1 là một trong những địa phương được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 11. Ngay từ sớm, công tác triển khai các biện pháp ứng phó đã được thực hiện tích cực, chủ động.

Đến thời điểm này, phường cũng đã huy động khoảng 650 người thuộc lực lượng quân đội, công an, cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và các tổ xung kích khu phố; cùng hàng chục phương tiện như xe chuyên dụng, máy xúc, xuồng máy, cano… sẵn sàng tham gia ứng phó. Vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm, thuốc men… đã được chuẩn bị đầy đủ theo các kịch bản bão, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Móng Cái 1 Hồ Quang Huy cho biết: Với đặc thù là địa bàn ven biển có nhiều tàu thuyền hoạt động, trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 11, địa phương đã ưu tiên tập trung cao cho công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Hiện trên địa bàn phường có 517 tàu, thuyền và phương tiện thủy các loại, gồm 17 tàu cá, 200 tàu vận tải hành khách và hàng hóa, cùng khoảng 300 phương tiện thủy khác như bè mảng, đò sắt hoạt động trên sông và ven biển. Đến chiều ngày 4/10, phần lớn chủ tàu đã nắm rõ thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão và chủ động đưa phương tiện về neo đậu tại 8 khu tránh trú an toàn trên địa bàn.

Trước đó, từ 15 giờ cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Ngọc và Đồn Biên phòng Trà Cổ đã tổ chức các tổ tuần tra cơ động trên biển để tuyên truyền, vận động ngư dân nhanh chóng vào bờ tránh trú bão. Đến trưa ngày 5/10, toàn bộ tàu thuyền thuộc quản lý địa phương cũng như các phương tiện hoạt động trên vùng biển Móng Cái, Trà Cổ, Vĩnh Thực và khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ sẽ hoàn tất việc vào nơi tránh trú an toàn.

Xã Tiên Yên là địa phương có nhiều tuyến đê trọng yếu, hệ thống công trình thủy lợi, đầm nuôi trồng thủy sản và bến neo đậu tàu thuyền, nên luôn được xác định là khu vực trọng điểm trong công tác phòng, chống thiên tai. Hiện chính quyền xã đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu rủi ro.

bai-4.jpg
Tàu, thuyền vào tránh trú bão tại thôn Đồng Châu, xã Tiên Yên.

Tại điểm neo đậu, tránh trú bão Nu Hàn (thôn Đồng Châu), đến nay toàn bộ 183/183 tàu thuyền đã về neo đậu an toàn; các tàu khai thác xa bờ ở khu vực Quảng Yên, Vân Đồn cũng đã nhận thông tin và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.

Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên Nguyễn Trọng Hiếu cho biết: Xã đã chủ động các phương án ứng phó bão số 11 theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền. Đặc biệt xã chỉ đạo các lực lượng, đơn vị trên địa bàn bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, 24/24 giờ để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý thông tin từ cơ sở.

Tại đặc khu Cô Tô, phương án trực được triển khai 24/24 giờ, kiểm soát chặt tàu thuyền và lồng bè, tổ chức di dời dân và du khách khỏi khu vực nguy hiểm trước 14 giờ ngày 5/10; kiểm tra, gia cố hồ đập, hệ thống tiêu thoát nước; dự trữ đầy đủ lương thực, nước sạch, thuốc men, nhiên liệu và phương tiện cứu hộ.

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 12 giờ ngày 5/10. Tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển. Thời gian tạm ngừng từ 8 giờ ngày 5/10. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có Bản tin cuối cùng về bão số 11.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.