Quảng Ngãi kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 18/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái đã ôn lại lịch sử ra đời, ý nghĩa của Ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo; 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; 40 năm xây dựng và phát triển ngành giáo dục-đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Trong chặng đường 40 năm qua, dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng với tinh thần hiếu học, đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự đồng hành phối hợp, đồng thuận, chia sẻ của cả hệ thống chính trị, các bậc cha mẹ học sinh, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi đạt được những kết quả đáng trân trọng. Chất lượng giáo dục đào tạo có bước phát triển vững chắc, toàn diện trên các mặt, từ quy mô, chất lượng cho đến điều kiện dạy và học; chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Đặc biệt, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi đã đạt được những bước đột phá trong dạy và học.

Chuyển biến rõ nét nhất là Quảng Ngãi đã chuyển từ nền giáo dục tập trung trang bị kiến thức sang tập trung dạy học, phát hiện năng lực và phẩm chất của học sinh, ứng với công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục.

Thay mặt ngành giáo dục và đào tạo tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự quan tâm của tỉnh, những cống hiến lớn lao của các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã lao động miệt mài vì sự nghiệp trồng người trên quê hương núi Ấn-sông Trà.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực, trách nhiệm, kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh trong thời gian qua.

“Các thầy các cô đã phải cố gắng rất nhiều khi phải đối mặt với quá nhiều khó khăn từ thiên tai, bão lũ đến dịch bệnh Covid-19, giai đoạn mà toàn thể học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng đến trường nhưng vẫn bảo đảm công tác dạy và học; áp lực trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Rất nhiều khó khăn như vậy, nhưng các thầy, các cô vẫn vững vàng vượt khó, linh hoạt, sáng tạo, ứng dụng công nghệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chí đồng thời đề nghị ngành giáo dục và đào tạo, các thầy cô giáo tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của quê hương, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ cao quý của mình, kịp thời thực hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới trong thi đua giảng dạy và học tập; đưa công tác giáo dục và chất lượng giáo dục của tỉnh lên tầm cao mới.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công tác giáo dục và đào tạo, sẽ luôn ủng hộ, tạo môi trường thuận lợi, an toàn, để cả giáo viên và học sinh yên tâm công tác dạy và học.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.