Quảng Ngãi kêu gọi chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Nhằm huy động cao nhất các nguồn lực xã hội hóa, cùng với nguồn lực của Nhà nước để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, sáng 28/11, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức Lễ phát động vận động chương trình ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi xác định chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách hiện nay.
Quảng Ngãi xác định chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách hiện nay.

Với quyết tâm phấn đấu xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân trong tỉnh trong năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh xem chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách cần huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc để triển khai nhanh chóng, hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao nhất.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, mục đích, ý nghĩa của chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều” để chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, tạo động lực lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ, chính xác về số lượng và đối tượng thuộc diện được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát; hoàn thành một số thiết kế nhà mẫu, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, diện tích, quy mô, công năng sử dụng, phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán và đặc điểm của từng địa phương, vùng miền với mức giá phù hợp theo quy định và điều kiện thực tế.

Kịp thời hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng quy trình thủ tục thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ các địa phương giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là vấn đề pháp lý đất đai, vật tư, kỹ thuật, nguồn lực, thanh quyết toán để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chất lượng, thời hạn sử dụng của công trình, nhất là đáp ứng tiêu chí “3 cứng”: Nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng.

Tổ chức giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước và đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội để thực hiện các chương trình. Chú trọng phối hợp vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ trước ngày 11/3/2025 để chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945-11/3/2025).

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương, bảo đảm chất lượng và yêu cầu.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 9.797 hộ cần hỗ trợ nhà ở, trong đó có 3.956 hộ thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.