Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Trấn Biên.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Trấn Biên.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

Sáng 6/2, Đoàn Giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn.

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, gồm 37 thành viên và 95 xã, phường cũng đã thành lập Ủy ban bầu cử từ 9 đến 17 thành viên. Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử Quốc hội; 28 đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân; 651 đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã.

Về đánh giá cơ cấu hiệp thương lần thứ hai, cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm hoàn thành chậm nhất ngày 3/2 vừa qua.

ndo_bl_4-resize-417.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tổ bầu cử số 32 phường Trấn Biên.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Trong đó, tuyên truyền trên các nền tảng số đạt mức độ tiếp cận và tương tác cao, với nhiều lượt xem và chia sẻ tạo sự lan tỏa nhanh trong cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đánh giá, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến thời điểm này được triển khai nghiêm túc, chủ động, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Trung ương.

ndo_br_1111-resize-9845.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai chặt chẽ, đúng luật, đúng tiến độ các bước từ nay đến ngày bầu cử và sau bầu cử.

Tỉnh Đồng Nai cần khẩn trương rà soát kỹ hồ sơ người ứng cử, kiên quyết loại bỏ các trường hợp không đủ tiêu chuẩn; bảo đảm giới thiệu người ứng cử đúng cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định. Rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri đúng hạn, chú ý đến cử tri tạm trú, lao động di cư, người già yếu, người khuyết tật để bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân.

ndo_br_222-resize-2605.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Đồng Nai thực hiện nghiêm chủ trương về cơ cấu đại biểu, nhất là việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, dẫn đến số lượng đại biểu Trung ương ứng cử tại địa phương tăng. Tỉnh cần bố trí hợp lý danh sách người ứng cử, bảo đảm hài hòa giữa đại biểu Trung ương và địa phương.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử với nội dung, hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng, nhất là công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

ndo_br_3-resize-6858.jpg
Đại diện Tổ bầu cử số 32 phường Trấn Biên báo cáo với Đoàn công tác về công tác chuẩn bị bầu cử.

Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện kéo dài. Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí và nhân lực phục vụ bầu cử, quan tâm điều kiện làm việc của lực lượng làm nhiệm vụ ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đề nghị tỉnh Đồng Nai chủ động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trên địa bàn có quy mô dân số lớn, di biến động cao, nhiều khu công nghiệp và khu dân cư tập trung đông công nhân, lao động nhập cư.

ndo-br-6-resize-2939.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra điểm bầu cử số 32 phường Trấn Biên.

Phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh theo dõi, chỉ đạo địa bàn cụ thể; gắn chỉ đạo với kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật, đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.

2-resize-9188.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra niêm yết danh sách cử tri.

*Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn kiểm tra, giám sát đã khảo sát tại Tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu số 32, phường Trấn Biên. Phó Chủ tịch nước đánh giá, về cơ bản công tác chuẩn bị đã được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu đề ra.

ndo_br_9-resize-640.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 32 phường Trấn Biên.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không nhiều, do đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát lại công việc theo kế hoạch, bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ, bảo đảm tất cả các Tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu được bố trí phù hợp với điều kiện địa lý và dân cư; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết; đồng thời, xây dựng các phương án dự phòng để xử lý kịp thời các tình huống có thể phát sinh.

ndo_br_7-resize-6197.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Tổ bầu cử số 32 phường Trấn Biên.

*Trong chuyến công tác tại Đồng Nai, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.