Quảng Ngãi cần phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế

Sáng 24/8, Đoàn công tác gồm lãnh đạo các tập đoàn và tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại Quảng Ngãi.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong số 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu, có 12 doanh nghiệp cấp II đang sản xuất, kinh doanh tại Quảng Ngãi như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam... Các doanh nghiệp này đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp lọc, hóa dầu.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo định hướng phát triển của các tập đoàn, tổng công ty, thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư, khai thác những thế mạnh, tiềm năng sẵn có của tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực công nghiệp nền tảng và thúc đẩy các lĩnh vực này theo chiều sâu, theo hướng xanh, có sức cạnh tranh cao, có giá trị gia tăng lớn. Nghiên cứu đầu tư phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển mạng lưới thông tin truyền thông trên địa bàn Quảng Ngãi nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh và từng bước chuyển đổi sang chính quyền số.

Giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh với lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, là địa phương ven biển nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung, Quảng Ngãi còn rất nhiều dư địa để phát triển, thu hút đầu tư các ngành nghề kinh tế, nhất là về kết nối giao thông, hệ thống cảng biển, du lịch, tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp điện khí, năng lượng hóa dầu; tiềm năng phát triển kinh tế biển, hàng hải, khoáng sản, nguồn nhân lực. Đặc biệt, việc hình thành trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và trung tâm du lịch biển, đảo tại huyện đảo Lý Sơn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra là động lực mới để Quảng Ngãi bứt phá phát triển trong những năm tới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh với lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh với lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty.

“Tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các tập đoàn và tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu tiếp tục đồng hành, hợp tác đầu triển khai các dự án nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng vốn có của tỉnh”, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ và đề nghị, trước mắt, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cần sớm hoàn thiện nút giao Trì Bình thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi để kết nối với Khu kinh tế Dung Quất và cảng Dung Quất nhằm tạo thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, gián tiếp giúp tỉnh thu hút đầu tư vào Dung Quất.

Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư tại Quảng Ngãi.

Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư tại Quảng Ngãi.

Sau khi lắng nghe lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty thắng thắn chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đầu tư tại Quảng Ngãi cũng như kế hoạch, định hướng đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trân trọng cảm ơn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty đã quan tâm, hỗ trợ và triển khai nhiều dự án lớn tại Quảng Ngãi, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, cam kết tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư tại địa phương với mục tiêu vì sự phát triển của doanh nghiệp cũng là sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong những năm qua.

Để tạo đột phá trong phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, Quảng Ngãi cần tận dụng tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chẳng hạn như phát huy lợi thế cảng nước sâu Dung Quất phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh và cả khu vực cũng như phát triển hợp tác ngành hàng hải, đóng tàu.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà tặng cho hộ nghèo Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà tặng cho hộ nghèo Quảng Ngãi.

Đồng thời, cần liên kết vùng nhằm ra không gian kinh tế chung, trong đó chú ý nghiên cứu chọn phân khúc trong một sản phẩm hoặc một loại hình kinh tế để phát triển hiệu quả.

Song song đó, chú trọng phát triển nguồn nhân lực dồi dào để phục vụ cho sản xuất và tiếp tục công nghiệp hóa nông nghiệp, nông dân và nông thôn để nông dân trở thành công nhân nông nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa cho lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty đã chung tay vì người nghèo Quảng Ngãi.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa cho lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty đã chung tay vì người nghèo Quảng Ngãi.

Đồng chí đề nghị các tập đoàn, tổng công ty đẩy mạnh nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Ngãi phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và định hướng đầu tư tại doanh nghiệp.

Dịp này, các tập đoàn, tổng công ty đã trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 330 căn nhà tặng cho các hộ nghèo ở Quảng Ngãi.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.