Khai thác lợi thế sông nước để phát triển du lịch

Với hệ thống kênh rạch sông nước phong phú, những năm qua Quận 8 đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm khai thác lợi thế này để phát triển du lịch, mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách và nhân dân. Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” Quận 8 gắn với Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2-năm 2024 là một trong những hoạt động nổi bật.
Trẻ em thích thú khi được tham gia nặn tò he trong một lễ hội dân gian tổ chức tại Quận 8.
Trẻ em thích thú khi được tham gia nặn tò he trong một lễ hội dân gian tổ chức tại Quận 8.

Quận 8 là một trong số các địa phương có hệ thống kênh rạch chằng chịt với dòng Kênh Đôi được ví như xương sống chạy dọc quận và chia quận thành hai mảnh dài và hẹp. Các kênh Bến Nghé, kênh Tàu Hũ, rạch Ông Lớn, Ông Nhỏ, Xóm Củi, Ông Nhã, Ruột Ngựa, Rạch Cát, Bà Tàng, Lòng Đèn, Rạch Cùng, Lò Gốm,… tạo nên vẻ đẹp hữu tình nếu nhìn từ trên cao. Thời gian qua, Quận 8 đã chuyển hóa dứt điểm 135/135 điểm mất vệ sinh môi trường, duy trì công tác giám sát vệ sinh môi trường.

Quận cũng đã chuyển hóa được 59 điểm đen về rác thải thành khu vực trồng cây xanh, vườn rau, khu vui chơi cho trẻ em… Bà Trần Thanh Hà, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quận 8 cho biết, với quyết tâm nâng tiêu chuẩn, mức sống, trong đó có vấn đề về môi trường, quận đã triển khai nhiều mô hình lấy người dân làm trung tâm để hướng đến mục tiêu đến năm 2024, toàn bộ 97 khu phố của quận đạt tiêu chí khu dân cư sạch, đẹp; 1.000 khu dân cư được nâng cao chất lượng sống…

Tại Quận 8, cụm từ “Trên bến dưới thuyền” mà người dân quen gọi xuất phát từ sự sầm uất trong giao thương, đi lại của giới kinh doanh, buôn bán có từ nhiều thế kỷ trước. Cho đến ngày nay, nhiều dấu tích vẫn được lưu giữ và thương hiệu “Trên bến dưới thuyền” đã và đang được chính quyền nơi đây nỗ lực phát huy để tạo nên dấu ấn riêng, độc đáo trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Hòa chung với những nét độc đáo của Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024, Ủy ban nhân dân Quận 8 tiếp tục có nhiều hoạt động để mang đến những điểm mới, thú vị cho du khách thập phương khi đến Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Quận 8 nói riêng.

Bà Lý Thị Phương Nhanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 cho biết, tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” sẽ có các chương trình để du khách thưởng thức trái cây, đặc sản phong phú vùng miền mang dấu ấn miền Tây sông nước, một chút hương vị thân quen từ miền Đông, Nam Trung Bộ thu nhỏ, hội tụ giữa lòng thành phố.

Những hình ảnh đó hy vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, điểm đến du lịch đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như truyền cảm hứng du lịch khám phá thành phố đến du khách trong nước và quốc tế. Để công tác tổ chức bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị liên quan, Quận 8 đã tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch đến các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Long An, Ninh Thuận và Lâm Đồng để kết nối nhà vườn, tiểu thương đăng ký tham gia và giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Theo bà Lý Thị Phương Nhanh, điểm nhấn của Tuần lễ trái cây Quận 8 năm nay là việc quy tụ các tỉnh, thành phố bạn cùng tham gia gian nhà chung trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương, cụ thể: Tỉnh Ninh Thuận với gian hàng “Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”; tỉnh An Giang với mục tiêu “Kết nối cơ hội, hợp tác thành công”; tỉnh Bến Tre mang đến cho du khách những trải nghiệm về “Sông nước xứ dừa”, còn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ mang đến những “Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho người dân phương nam.

Hoạt động này góp phần duy trì và gắn kết các mối quan hệ chặt chẽ giữa Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh) với các tỉnh, thành phố bạn, trong đó tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà vườn, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh kết nối giao thương và văn hóa vùng miền, lưu giữ nét đẹp văn hóa sống động, giá trị truyền thống “Trên bến dưới thuyền”. Một điểm nhấn nhằm tạo ấn tượng và thu hút du khách trong lễ hội lần này là các gian hàng trải nghiệm như: Gói-nấu bánh ú lá tre, bánh ú Bá trạng; phục vụ du khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm; khu vực hoạt động nghệ thuật dân gian với lá dừa nghệ thuật; nặn, tạo hình nghệ thuật từ đất sét mầu; vẽ nón lá, chân dung nghệ thuật; khu vực ẩm thực - bánh dân gian mang đậm truyền thống Nam Bộ.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, Ninh Thuận được biết đến là vùng đất có khí hậu khắc nghiệt nhất nước nhưng đó cũng là điều kiện để tỉnh phát triển nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc thù như: Nho, táo, tỏi, măng tây, nha đam. Đây là những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế rất cao và có lợi thế cạnh tranh. Còn tỉnh Vĩnh Long, 159 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3-4 sao cho thấy chất lượng cũng như thương hiệu ngày càng đứng vững trên thị trường, qua đó góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm chủ lực của địa phương.

Du khách đến ngày hội sẽ có dịp được thưởng thức những đặc sản rất riêng của vùng đất này. Tuần lễ trái cây lần này còn mang đến những trò chơi, món bánh dân gian kết hợp với những câu hò, xự, xang, xê, cống sẽ phần nào tái hiện hình ảnh miền sông nước Nam Bộ. Đây là nét riêng “Trên bến dưới thuyền” bến Bình Đông (Quận 8), những nét đẹp văn hóa mang giá trị truyền thống riêng có giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại. Các hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 5-9/6 tại tuyến đường Nguyễn Văn Của, bến Bình Đông (Phường 13, Quận 8).

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.