Quảng Ngãi: Cần hỗ trợ các Trung tâm phục vụ hành chính công vùng sâu, vùng xa

Sau khi sáp nhập, chính quyền các xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới. Các địa phương bố trí nhân lực, trang thiết bị, khai thác cơ sở vật chất hiện có để phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công ở cơ sở.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xốp được "mượn tạm" từ Trường mầm non xã Đắc Choong (cũ).
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xốp được "mượn tạm" từ Trường mầm non xã Đắc Choong (cũ).

Sau một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Quảng Ngãi, thực tế cho thấy các xã, phường tiếp quản hạ tầng, cơ sở vật chất trung tâm thị xã, huyện, thị trấn trước đây hoặc vùng lân cận có điều kiện thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đối với các xã vùng sâu, vùng xa giao thông cách trở, phải tận dụng cơ sở vật chất cũ, thiếu thốn hạ tầng, công tác phục vụ hành chính công, giải quyết thủ tục cho nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Chủ động vượt khó phục vụ nhân dân

Sau khi sáp nhập các xã, phường, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở cho người dân tăng gấp nhiều lần so với trước. Để bảo đảm hoạt động ban đầu, Ủy ban nhân dân xã Xốp “mượn tạm” Trường Mầm non xã Đắc Choong (cũ) ở thôn Mô Mam làm Trung tâm phục vụ hành chính công. Dãy nhà cấp bốn xây dựng lâu năm, xuống cấp, được trang trí tươm tất hơn để phục vụ bà con thôn, bản và doanh nghiệp đến liên hệ làm việc.

Phía trước hành lang chính, Ủy ban nhân dân xã Xốp niêm yết Bộ thủ tục hành chính bằng mã QR để cung cấp thông tin và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Cạnh đó là bảng công khai các thủ tục hành chính bằng văn bản để người dân theo dõi, thực hiện.

ndo_br_x-xop-2.jpg
Cơ sở vật chất Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xốp còn thiếu thốn, khó khăn.

Dãy lớp mầm non được ngăn thành hai phòng, vừa là nơi phục vụ tiếp nhận hồ sơ của người dân, vừa là nơi công chức, viên chức xử lý văn bản hành chính, liên thông. Trung tâm được bố trí một số thiết bị, hệ thống máy tính cơ bản để vận hành, hoạt động.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất chưa đầy đủ, mùa mưa ẩm thấp khiến hoạt động của xã cũng khó khăn hơn. “Mạng internet ở đây không ổn định, hệ thống kết nối mạng yếu khiến công việc đôi lúc bị gián đoạn. Bên cạnh đó, thiếu thốn bàn ghế, máy tính nhưng anh em làm dần, khắc phục dần phục vụ cho bà con tốt nhất trong điều kiện, khả năng”, anh Dẻ, chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xốp, cho biết.

Cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi hơn 300km, sau khi hợp nhất với xã Đăk Choong, xã Xốp có 1.650 hộ dân, chủ yếu là người Giẻ Triêng và Xơ Đăng. Vì thế, khối lượng công việc của chính quyền địa phương nhiều hơn. Thôn xa nhất cách trung tâm xã Xốp 16km, bà con đi lại xa xôi nên cán bộ, công chức nỗ lực phục vụ bà con. Mỗi ngày, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã giải quyết 20-25 hồ sơ, chủ yếu là tư pháp, hộ tịch bảo đảm không gián đoạn việc của dân.

“Cần nhất hiện nay là sửa chữa trụ sở làm việc, bổ sung máy tính, máy in, thiết bị mạng, phần mềm, bàn ghế phục vụ công tác. Chúng tôi đang chờ thủ tục bàn giao Trường mầm non về xã, sau đó mới sửa chữa, đầu tư khang trang. Chúng tôi rất mong sở, ngành làm nhanh thủ tục”, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xốp Nguyễn Tấn Phúc cho biết.

Tại xã Ngọc Linh, chính quyền địa phương sử dụng một phần hội trường xã Mờ Hoong (cũ) làm Trung tâm phục vụ hành chính công. Trung tâm có 6 quầy được trang bị máy móc, thiết bị cơ bản cùng 7 cán bộ, viên chức trực tiếp giải quyết việc cho người dân, doanh nghiệp. Hội trường Ủy ban nhân dân xã cũ được ngăn đôi, một phần làm Trung tâm phục vụ hành chính công của xã, phần còn lại làm phòng họp. Không gian hẹp nên những thời điểm đông người đến giao dịch thiếu khu vực, phòng chờ. “Thiếu thốn còn nhiều, nhất là thiết bị đã cũ, chưa đồng bộ nên khó đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ mới. Chúng tôi cố gắng tốt nhất có thể để phục vụ bà con đến liên hệ làm việc”, anh A Duy chia sẻ.

ndo_br_x-ngoc-linh.jpg
Một phần hội trường xã Mờ Hoong (cũ) được sử dụng làm Trung tâm phục vụ hành chính công.

Cần nhanh chóng hỗ trợ cơ sở khắc phục khó khăn

Tại các xã phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nhất là vùng sâu, vùng xa, sau khi sáp nhập, cán bộ, công chức đông hơn, trong khi đó hạ tầng, trụ sở xã cũ không bảo đảm. Ưu tiên hiện nay vẫn là hoạt động ở các Trung tâm phục vụ hành chính công để giải quyết việc cho nhân dân. Vì vậy, các địa phương tận dụng hội trường, trường học, văn phòng một cửa trước đây để thực hiện nhiệm vụ mới. Cơ sở vật chất không bảo đảm, hạ tầng, trang thiết bị chưa đồng bộ khó có thể đáp ứng được yêu cầu trong thời gian dài.

Hơn hai tuần vận hành, xã Ia Chim tiếp nhận 174 hồ sơ, gồm 58 hồ sơ trực tuyến và 116 hồ sơ trực tiếp; giải quyết 130 hồ sơ. Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Lê Phương Nguyên: “Hệ thống máy vi tính cấu hình thấp nên khó có khả năng đáp ứng trong thời gian tới. Hệ thống dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh thường xuyên gián đoạn nên ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ”.

Tại các xã vùng sâu, vùng biên giới như xã Xốp, Đăk Long, Ngọc Linh, Măng Ri, Ia Đal…, trang thiết bị cần thiết như máy tính, máy in, máy quét, phần mềm chuyên dụng cùng một số công cụ khác để cung cấp dịch vụ hành chính công còn thiếu; nhiều thiết bị cũ, hư hỏng, cấu hình thấp, vận hành chậm nên các xã gặp nhiều khó khăn. Với nhiệm vụ mới, yêu cầu cao khi ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, hạ tầng thông tin truyền thông hiện các xã chưa thể đáp ứng đầy đủ.

ndo_br_x-xop-3.jpg
Cán bộ, công chức các xã vùng sâu, vùng xa nỗ lực phục vụ người dân tốt nhất.

Để phục vụ nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Đăk Long sử dụng phòng 30m2 trong khuôn viên Ủy ban nhân dân xã để làm Trung tâm phục vụ hành chính công. “Thời gian đầu, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi mạng yếu, không ổn định, chậm tiến độ thực hiện các thủ tục cho công dân. Hiện nay, hệ thống đang dần được cải thiện, đi vào ổn định. Cần nhất hiện nay là máy photocoppy, hệ thống xếp hàng tự động, màn hình hiển thị kết quả giải quyết thủ tục hành chính và sửa chữa, đầu tư trung tâm rộng hơn”, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đăk Long cho biết.

“Trung tâm cần sớm sửa chữa lại phòng làm việc, khu vực làm việc của công chức, nơi đón tiếp công dân đến làm các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, kiến nghị sớm hỗ trợ kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác, cần nhất hiện nay là máy in, máy photocoppy, máy bấm số và một số thiết bị khác”, Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Măng Ri, Nguyễn Cửu Thắng kiến nghị.

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu sở, ngành, các xã, phường, đặc khu báo cáo nhu cầu sửa chữa, cải tạo cơ sở làm việc, đặc biệt là Trung tâm phục vụ hành chính công, và mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác. Đơn vị này yêu cầu các địa phương nêu rõ hạng mục sửa chữa, quy mô, kinh phí và thời gian thực hiện. Chính quyền địa phương mong muốn cần sớm giải quyết những khó khăn ở cơ sở để phục vụ nhân dân, nhà đầu tư tốt hơn.

ndo_br_x-noc-linh-2.jpg
Nhiều xã vùng sâu, vùng xa cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi từ 300-350km.

Sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò cấp xã, phường, đặc khu là trung tâm, đơn vị trực tiếp phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Quy mô diện tích, dân số lớn hơn so trước đây và nhiệm vụ tại cơ sở nhiều hơn, nặng nề hơn; nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giao thông cách trở, hạ tầng chưa đồng bộ. Vì vậy, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cần sớm giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho địa phương để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra vào chiều 2/7, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đã được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. 

Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An kéo dài từ chiều 21 đến sáng 23/6.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống cháy rừng

Trước nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do thời tiết nắng nóng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện yêu cầu người đứng đầu các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải sang) trao đổi về số lượng súng các loại vừa bị bắt giữ.

Công an Quảng Trị triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn

Trưa 1/7, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi. Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra trực tiếp trao đổi, thông tin vụ án với báo chí.