Quảng Ngãi: Xã Măng Ri tập trung phát triển mạnh cây sâm Ngọc Linh và dược liệu

Sáng 25/7, Đảng bộ xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong nhiệm kỳ mới trong không gian mới, xã Măng Ri ưu tiên phát triển cây trồng chủ lực và trở thành thủ phủ sâm Ngọc Linh và dược liệu của tỉnh và cả nước.

Xã Măng Ri phấn đấu trở thành thủ phủ sâm Ngọc Linh và dược liệu của tỉnh và cả nước.
Xã Măng Ri phấn đấu trở thành thủ phủ sâm Ngọc Linh và dược liệu của tỉnh và cả nước.

Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng và đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và chỉ đạo đại hội.

Xã Măng Ri thành lập sau khi sáp nhập 5 xã, gồm: Măng Ri, Tê Xăng, Ngọk Lây, Văn Xuôi và Ngọk Yêu. Đảng bộ xã có 46 cơ sở đảng trực thuộc, với 697 đảng viên.

ndo_br_mang-ri-5.jpg
Đại hội Đảng bộ xã Măng Ri lần thứ I

Đến nay, toàn xã Măng Ri trồng hơn 3.700ha cây dược liệu; trong đó, cây sâm Ngọc Linh gần 2.620ha, cây Đẳng Sâm và cây dược liệu khác 1.100ha, cây cà phê gần 1.200ha. Giá trị sản xuất trồng trọt chiếm 90% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

Thu nhập bình quân đầu người 28 triệu đồng/năm; tỷ lệ trẻ mầm non và tiểu học đến trường 100%, cấp trung học cơ sở trên 95%; 100% trạm y tế trên địa bàn có bác sỹ; tổng nguồn vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 86 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Măng Ri tập trung phát triển dược liệu dưới tán rừng như sâm Ngọc Linh, Hồng Đẳng Sâm; trong đó trồng mới 1.300ha sâm Ngọc Linh, 1.400ha sâm dây, sơn tra, ngũ vị tử; mở rộng diện tích cây cà phê xứ lạnh; đa dạng hóa, chế biến chuyên sâu sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, Hồng Đẳng Sâm.

mang-ri-1.jpg
Sâm Ngọc Linh là cây trồng chủ lực của xã Măng Ri.

Xã Măng Ri duy trì 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, có bác sỹ; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 12%, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-4%/năm; 100% hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất; thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi đầu tư tuyến đường nối xã Ngọc Linh-Măng Ri-Măng Bút-Măng Đen để hình thành cung đường dược liệu và phát triển tour du lịch kết nối với Khu du lịch Măng Đen.

mang-ri-2.jpg
Cây trồng dược liệu sẽ là nguồn thu nhập chính của người dân xã Măng Ri trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận những kết quả đạt được của xã Măng Ri trong nhiệm kỳ qua.

Hiện nay, Bộ, ngành Trung ương đang xem xét đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường bộ, đường hàng không trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trong đó, đầu tư xây dựng cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum, cùng với việc thu hút đầu tư mạnh mẽ vào Khu Du lịch Măng Đen là những thời cơ mà Đảng bộ xã Măng Ri cần nắm bắt để kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế liên vùng phù hợp; cần kết nối tốt với xã Măng Bút, xã Măng Đen và xã Ngọc Linh trong "bản đồ" phát triển du lịch và dược liệu.

ndo_br_mang-ri-3.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo đại hội

Xác định sâm Ngọc Linh, Hồng Đẳng Sâm và cà phê Arabica là loại cây chủ lực của địa phương để mở rộng diện tích, xây dựng và bảo vệ thương hiệu, gắn với phát triển du lịch; mở rộng các điểm giao dịch thương mại-dịch vụ, chợ dược liệu và khu giới thiệu-mua bán sâm Ngọc Linh và các sản phẩm đặc hữu, với mục tiêu đưa xã Măng Ri trở thành thủ phủ Sâm Ngọc Linh và dược liệu của tỉnh và của cả nước.

Bên cạnh đó, khai thác các điểm du lịch cộng đồng văn hóa truyền thống của người dân tộc Xơ Đăng; kết nối điểm du lịch của các địa phương lân cận để hình thành sản phẩm, tuyến du lịch.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh, xã Măng Ri cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững; tăng cường phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ để vận động bà con mạnh dạn vay vốn đầu tư, tăng năng suất.

Đảng bộ xã Măng Ri nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường đoàn kết nội bộ, đồng thuận cao. Tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân để xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.