Quảng Ngãi: Xã biên giới Ia Đal phát triển kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân

Sáng 31/7, Đảng bộ xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là đại hội đảng bộ cấp xã, phường, đặc khu cuối cùng của tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã biên giới Ia Đal phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng.
Xã biên giới Ia Đal phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Dự Đại hội Đảng bộ xã Ia Đal có 80 đại biểu thuộc 15 chi bộ trực thuộc, đại diện cho 123 đảng viên Đảng bộ xã.

Cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi 360km, xã biên giới Ia Đal có diện tích tự nhiên 218km2, đường biên giới dài 47,3km giáp với nước bạn Campuchia, với 11 mốc biên giới chính và 50 phụ.

ndo_br_ia-dal-1.jpg
Đại hội Đảng bộ xã Ia Đal lần thứ I.

Toàn xã có 11 thôn, gần 1.900 hộ với 6.500 người. Tỷ trọng sản xuất ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 80%; tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm qua hơn 96,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/năm. Tổng diện tích cây trồng của xã hơn 11.000ha, trong đó cây cao su hơn 9.000ha, sản lượng đạt 1,9 tấn/ha mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Các mô hình kinh tế đầu tư theo hướng trang trại, chuyên canh, công nghệ cao như sầu riêng, chuối, cam… hiệu quả kinh tế cao. Hệ thống giao thông liên thôn, liên xã được bê-tông hóa và 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia.

ndo_br_ia-dal-3.jpg
Sản xuất mủ cao su tại Công ty Cao su Sa Thầy. Công nghiệp chế biến cao su là một trong những thế mạnh của xã Ia Đal.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Hoàng Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng định, những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Đal góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã Ia Đal phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực để phát triển kinh tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp theo hướng công nghệ cao; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Cùng với đó, kết nối, hỗ trợ giữa các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ để giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã cũng như khai thác các lợi thế về cây cao su, cây ăn trái...

ndo_br_ia-dal-4.jpg
Đồng chí Ngô Thị Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế, nhất là tuyến cơ sở; tập trung chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

Xã Ia Dal là xã biên giới, có vai trò đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế. Trong bối cảnh mới, Đảng bộ xã tiếp tục huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới; tăng cường sự hiện diện của các lực lượng chuyên trách, làm tốt công tác phối hợp quốc tế và quan hệ ngoại giao biên giới; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm chủ quyền biên giới. Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.