Quảng Ngãi: Xã Xốp phấn đấu hình thành vùng chuyên canh phục vụ công nghiệp chế biến

Sáng 27/7, Đảng bộ xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là xã vùng sâu, vùng xa ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi, với 92% người Giẻ Triêng và Xơ Đăng sinh sống.

Với diện tích hơn 265km2, xã Xốp có tiềm năng phát triển vùng dược liệu, cây công nghiệp như cà-phê, sâm, bời lời, cây chè, thuốc lá...
Với diện tích hơn 265km2, xã Xốp có tiềm năng phát triển vùng dược liệu, cây công nghiệp như cà-phê, sâm, bời lời, cây chè, thuốc lá...

Dự đại hội có đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn II, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập sau khi hợp nhất hai xã Đăk Choong và xã Xốp. Toàn xã có 11 thôn với 1.650 hộ dân, chủ yếu là người Giẻ Triêng và Xơ Đăng cùng Ba Nam Giai Rai, Mường, Thái...

Cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi hơn 300km, xã Xốp thuộc vùng sâu của tỉnh đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Toàn xã có diện tích 1.550ha lúa, ngô; 1.370ha cà-phê, mắc ca; 20ha cây dược liệu; đàn chăn nuôi trang trại 6.600 con. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã hơn 1 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 36 triệu đồng/năm.

ndo_br_xx2.jpg
Đại hội Đảng bộ xã Xốp lần thứ I.

Xã Xốp có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, trở thành vùng chuyên canh cây nông nghiệp, nhất là dược liệu, cây công nghiệp, cây chè, thuốc lá… có giá trị kinh tế cao.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và chính quyền xã Xốp kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu, hình thành vùng chuyên canh phục vụ công nghiệp chế biến, phát triển công nghiệp năng lượng, kinh tế tư nhân để nâng cao đời sống người dân. Xã Xốp phấn đấu nâng tổng diện tích cây trồng lên 2.800ha, trong đó, 100ha sắn, 160ha thuốc lá, cây trồng lâu năm 1.400ha gồm cà-phê, mắc-ca, bời lời…

xx1.jpg
Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Xốp còn thiếu thốn, khó khăn.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẳng định nhiệm kỳ mới là cơ hội và thách thức mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xốp nỗ lực vươn lên cùng các xã trong vùng.

ndo_br_xx3.jpg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng phát biểu tại Đại hội.

Xã Xốp cần tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa theo hướng đặc sản vùng cao, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất, từng bước xây dựng mô hình “kinh tế dưới tán rừng”.

Xã cần quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất hồng đẳng sâm, sâm Ngọc Linh và dược liệu, cà-phê Arabica, nuôi trồng thủy sản; phát triển đàn gia súc; cải tạo vườn tạp…

Xã Xốp phấn đấu thu nhập bình quân người dân 63 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo và đạt xã nông thôn mới thực chất vào năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.