Quảng Nam đầu tư 575 tỷ đồng làm cầu vượt qua sông Thu Bồn

Sáng 16/9, tại thôn Phú Văn, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khởi công Dự án cầu Văn Ly vượt qua sông Thu Bồn và đường dẫn, với tổng vốn đầu tư 575 tỷ đồng.
Ấn nút khởi công xây dựng cầu Văn Ly và đường dẫn .
Ấn nút khởi công xây dựng cầu Văn Ly và đường dẫn .

Dự lễ có các đồng chí: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, các địa phương liên quan và đông đảo người dân trong khu vực lân cận.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Văn Ly và đường dẫn có tổng chiều dài 7,78km; phần đường kết cấu mặt đường bê-tông nhựa rộng 9m, mặt đường rộng 8m. Trong đó, cầu Văn Ly vượt sông Thu Bồn dài 460m.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương 420 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 155 tỷ đồng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Nguyễn Thanh Tâm cho biết, Dự án đầu tư xây dựng cầu Văn Ly và đường dẫn được đầu tư xây dựng nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông vận tải theo quy hoạch, kết nối hai bờ sông Thu Bồn.

Bến đò Ông Đốc, nơi xây dựng cầu Văn Ly vượt qua sông Thu Bồn dài gần 500m.

Bến đò Ông Đốc, nơi xây dựng cầu Văn Ly vượt qua sông Thu Bồn dài gần 500m.

Tuyến đường này cùng với tuyến đường nối từ QL14H đến QL14B (bao gồm cầu Sông Thu vượt sông Thu Bồn và cầu An Bình vượt sông Vu Gia đang triển khai thi công), ĐT.609B qua cầu Giao Thủy và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong vùng đã đầu tư hoàn chỉnh sẽ góp phần hình thành các trục đường chiến lược của tỉnh. Qua đó, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Công trình này sẽ được thi công trong thời gian 900 ngày, hiện Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (đơn vị thi công) đang nỗ lực thi công, phấn đấu hoàn thành quý 4/2025.

Chủ đầu tư dự án và chính quyền các địa phương ký cam kết thực hiện công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Chủ đầu tư dự án và chính quyền các địa phương ký cam kết thực hiện công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Việc hình thành tuyến Cầu Văn Ly và đường dẫn sẽ phá thế độc đạo tiếp cận vùng Gò Nổi (thị xã Điện Bàn), giảm thiểu hành trình đi lại giữa các huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và các vùng lân cận; giúp giao thương đi lại của người dân được thuận lợi, tránh được những nguy cơ mất an toàn giao thông từ việc lưu thông qua bến đò Ông Đốc (xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu nhà thầu thực hiện thi công công trình đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, đạt kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu nhà thầu thực hiện thi công công trình đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, đạt kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Văn Ly bắt qua sông Thu Bồn và đường dẫn có ý kiến rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Khi tuyến đường này hoàn thành, kết nối với các tuyến đường đã xây dựng tạo nên hệ thống giao thông đồng bộ, gắn kết với thành phố Đà Nẵng; qua đó, tạo thế lực mới trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và liên kết vùng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương nỗ lực thi công, phấn đấu hoàn thành công trình vào quý 4/2025.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương nỗ lực thi công, phấn đấu hoàn thành công trình vào quý 4/2025.

“Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án), các đơn vị tư vấn, thi công và chính quyền các địa phương liên quan phối hợp triển khai dự án; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đơn vị nhà thầu cần thực hiện thi công công trình đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, đạt kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật...”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh lưu ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn người dân trong vùng dự án tạo điều kiện thuận lợi để công trình triển khai thi công đúng tiến độ, hoàn thành vào quý 4/2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 23.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.