Quảng bá, nâng tầm vị thế quốc gia qua APEC 2027

Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là cơ hội để thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) góp phần cùng cả nước quảng bá, nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Với sự hỗ trợ của Trung ương, các bộ, ngành và doanh nghiệp, Phú Quốc đang tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai nhiều công trình trọng điểm, tổng vốn đầu tư hơn 220.000 tỷ đồng để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng.
Khu giải trí và nghỉ dưỡng tại đảo ngọc Phú Quốc. (Ảnh: MINH LÊ)
Khu giải trí và nghỉ dưỡng tại đảo ngọc Phú Quốc. (Ảnh: MINH LÊ)

Tận dụng cơ hội lịch sử

Nằm ở phía tây nam Tổ quốc, Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam với diện tích khoảng 580 km² (với 22 hòn đảo lớn, nhỏ), sở hữu hệ sinh thái tự nhiên phong phú, bờ biển dài và nhiều danh thắng nổi tiếng. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa ôn hòa quanh năm, cùng hệ thống hạ tầng du lịch phát triển, Phú Quốc đang là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đến nay, thành phố thu hút đầu tư 320 dự án du lịch, tổng vốn hơn 388 nghìn tỷ đồng. Hệ thống lưu trú hiện có 484 cơ sở, hơn 26.000 phòng, trong đó có 27 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4-5 sao với 12.703 phòng. Các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, Bim Group, CEO Group... đã tạo dấu ấn với những công trình biểu tượng như Vườn thú Safari, cáp treo Hòn Thơm, Cầu Hôn…, góp phần khẳng định thương hiệu đảo ngọc trên trường quốc tế.

Năm 2024, Phú Quốc đón hơn 5,9 triệu lượt khách, chiếm 60% tổng lượt khách du lịch toàn tỉnh Kiên Giang; trong đó có gần một triệu lượt khách quốc tế. Những con số ấn tượng nêu trên là minh chứng cho tiềm năng phát triển mạnh mẽ của địa phương, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị cho sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế như Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn, để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, tỉnh đã xây dựng danh mục 29 dự án cấp thiết, với tổng mức đầu tư hơn 220.000 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn vốn, trong đó có doanh nghiệp tư nhân. “Đây là thời cơ lịch sử để chúng ta đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng, dịch vụ và thu hút đầu tư chiến lược, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân Phú Quốc”, ông Nhàn cho biết.

Các dự án trọng điểm bao gồm: Nhà máy xử lý rác thải, nước thải; Nhà máy cấp nước sinh hoạt; mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; nâng cấp Cảng biển quốc tế An Thới; cải tạo hệ thống giao thông trục chính, ngầm hóa điện, viễn thông; xây dựng Khu tổ hợp đa chức năng APEC… Đây là những công trình then chốt nhằm nâng cao năng lực phục vụ, không chỉ cho sự kiện APEC mà còn là nền tảng cho sự phát triển dài hạn của Phú Quốc.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, để đáp ứng nhu cầu của khoảng 12.000-15.000 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, Phú Quốc cần từ 15-20 khách sạn 5 sao, trong đó có ít nhất 30 phòng tổng thống, 50 phòng cho bộ trưởng và quan chức cấp cao. Ngoài ra, hàng loạt cơ sở lưu trú tiêu chuẩn 3-4 sao cũng được chuẩn bị để phục vụ báo chí, doanh nghiệp, lực lượng hậu cần.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho biết: “APEC 2027 là thời cơ lớn để khẳng định vị thế chiến lược của Việt Nam, cũng như đưa Phú Quốc trở thành trung tâm hợp tác kinh tế-xã hội và giao thương toàn cầu”. Với sự góp mặt của rất đông đại biểu quốc tế, sự kiện sẽ kéo theo dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, thúc đẩy các lĩnh vực du lịch, bất động sản, bán lẻ, dịch vụ…

Tuy nhiên, với khối lượng công việc đồ sộ, thời gian chuẩn bị chỉ còn chưa đầy 20 tháng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên kiến nghị, Trung ương cần trao quyền chủ động mạnh hơn cho địa phương, thiết kế cơ chế đặc thù để rút ngắn quy trình, tạo điều kiện cho các dự án ưu tiên được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Hướng đến phát triển bền bững

Những ngày này, tại phía nam đảo Phú Quốc, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các sà-lan, thiết bị chuyên dụng đang liên tục thi công nền móng Khu tổ hợp đa chức năng APEC rộng 57 ha, gồm Trung tâm hội nghị-triển lãm sức chứa 3.500 chỗ, Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ 4.000 phóng viên, khán phòng đa năng, Quảng trường APEC...

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang công bố quy hoạch mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến năm 2050 với diện tích 1.050 ha. Dự kiến, giai đoạn 2030 sân bay đạt công suất 10 triệu hành khách/năm, đến 2050 nâng lên 18 triệu hành khách/năm, đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, Airbus A350.

Đáng chú ý, Tập đoàn Sun Group đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tháp Aspira-Khát Vọng Tower, biểu tượng mới của Phú Quốc, dự kiến hoàn thành trước APEC 2027. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết: “Chúng tôi cam kết đồng hành với chính quyền, đầu tư các hạng mục then chốt để góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua sự kiện APEC 2027”.

Để bảo đảm tiến độ, tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng, nhà đầu tư, chính quyền thành phố Phú Quốc tập trung cao độ, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ trực tiếp từ Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, thành phố đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đền bù đúng quy định để bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư. Cùng với đó, thành phố tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, cải thiện hạ tầng đồng bộ, xử lý bất cập trong quy hoạch sử dụng đất, trật tự xây dựng…

Ngoài ra, chính quyền địa phương còn phát động phong trào “Ngày Vì môi trường Phú Quốc”, gắn với mục tiêu xây dựng “Phú Quốc xanh-sạch-đẹp-an toàn và văn minh”; tuyên truyền, vận động người dân cùng nâng cao nhận thức, giữ gìn hình ảnh địa phương thân thiện, mến khách. Ông Nguyễn Văn Bé, người dân phường An Thới, chia sẻ: “Tôi sẵn sàng di dời kiến trúc, cây trái để nhường mặt bằng xây dựng. Bà con ai cũng hiểu đây là dịp để Phú Quốc phát triển, là niềm tự hào của mỗi người dân đảo”.

Đến nay, tỉnh Kiên Giang đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị ban đầu cho các dự án lớn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết: Công tác chuẩn bị APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn tới. Với tinh thần ‘Kỷ cương-Trách nhiệm-Chủ động-Tăng tốc-Bứt phá”, Kiên Giang quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của APEC 2027 và khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa. (Ảnh: HT)

Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam Đà Nẵng

Sau sáp nhập, khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm ở khu vực này theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy giá trị tài nguyên và bản sắc văn hóa địa phương.

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.