Phát động chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2027

Chiều 14/3, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ phát động chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đến dự, có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương thực hiện nghi thức phát động chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2027.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương thực hiện nghi thức phát động chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc và các bộ, ngành Trung ương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027; khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027 và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo này ít nhất 1 tháng 1 lần.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh cho các dự án phục vụ APEC 2027; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế có đủ tiềm lực, năng lực tham gia vào các dự án hạ tầng dịch vụ phục vụ APEC 2027 và lâu dài là phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Phú Quốc.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát, xác định các công trình đã đầu tư có đủ điều kiện phục vụ APEC 2027 để có phương án chỉnh trang, nâng cao chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn khi tổ chức APEC 2027.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ, ngành tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc phải lưu ý các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027 phải bảo đảm công năng thẩm mỹ, tiết kiệm năng lượng, hài hòa với môi trường, cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với bản sắc văn hóa của địa phương, của Việt Nam để trở thành điểm nhấn cho sự phát triển của Phú Quốc…

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đây là sự kiện chính trị đối ngoại quốc tế rất đặc biệt mà Việt Nam đã vinh dự được lựa chọn đăng cai và đảo ngọc Phú Quốc - một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới tại Việt Nam là địa điểm tổ chức.

Vì vậy, phải xác định rõ ràng việc đăng cai tổ chức Tuần lễ APEC 2027 vừa là vinh dự to lớn vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề; đồng thời đây cũng là một cơ hội đặc biệt để giúp Phú Quốc trở thành một tâm điểm của thế giới, khẳng định vị thế của một trong những thiên đường du lịch đẹp nhất hành tinh, chứng minh năng lực tổ chức sự kiện trọng đại tầm cỡ thế giới của Việt Nam, Kiên Giang và Phú Quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, sự kiện APEC 2027 là cơ hội hết sức quý giá, mang tính đột phá, mở ra cho sự phát triển mạnh mẽ của Phú Quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã chủ động rà soát đánh giá và xác định còn rất nhiều việc phải làm trong một thời gian rất ngắn, đề xuất Chính phủ cho điều chỉnh bổ sung một số điểm quy hoạch để xây dựng một số công trình trọng điểm, cũng như kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp.

Theo đó, thành phố Phú Quốc sẽ mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng biển An Thới, xây những công trình phục vụ sự kiện như đại lộ APEC, khu tổ hợp đa chức năng APEC, hệ thống xử lý nước và rác thải…

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.