Phường Xuân Hương-Đà Lạt xác định rõ vai trò là nơi đặt trung tâm chính trị-văn hóa tỉnh Lâm Đồng

Phường Xuân Hương-Đà Lạt có dân số lớn nhất trong 124 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng. Nhiệm kỳ mới, đảng bộ phường cần đánh giá sâu hơn lợi thế, tiềm năng của phường; xác định rõ tầm vóc, vị trí, vai trò là nơi đặt trung tâm chính trị-văn hóa tỉnh Lâm Đồng.

Phường Xuân Hương-Đà Lạt là nơi đặt trung tâm chính trị-văn hóa tỉnh Lâm Đồng.
Phường Xuân Hương-Đà Lạt là nơi đặt trung tâm chính trị-văn hóa tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 30/7, Đảng bộ phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

250 đại biểu chính thức đại diện cho 3.671 đảng viên của 139 tổ chức đảng trong toàn đảng bộ phường tham dự đại hội.

ndo_br_4.jpg
Quang cảnh đại hội.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng biểu dương những thành tựu trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ phường Xuân Hương-Đà Lạt.

Trong đó, tất cả 12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đạt và vượt kế hoạch; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đây cũng là nơi nổi tiếng với địa điểm tổ chức Festival Hoa Đà Lạt, nơi những giá trị về sáng tạo âm nhạc được UNESCO công nhận.

ndo_br_3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng lẵng hoa và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị, Đảng bộ phường cần đánh giá sâu hơn lợi thế, tiềm năng của phường; xác định rõ tầm vóc, vị trí, vai trò là nơi đặt trung tâm chính trị-văn hóa tỉnh Lâm Đồng, cũng như những thách thức khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với đặc điểm của đảng bộ cấp trên cơ sở có đặc thù dân số và đảng viên đông.

Từ đó, xây dựng tư duy phát triển dài hạn và gắn kết khu vực liên địa bàn; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, cống hiến vươn lên, thực sự xứng tầm là phường trung tâm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

ndo_br_7.jpg
ndo_br_13.jpg
Đại biểu tham dự đại hội.

Phường Xuân Hương-Đà Lạt được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường: 1, 2 3, 4, 10 thuộc thành phố Đà Lạt; có diện tích tự nhiên hơn 73km2, dân số hơn 103 nghìn người. Đảng bộ phường có 139 tổ chức đảng trực thuộc, với 3.671 đảng viên.

ndo_br_17.jpg
Phường Xuân Hương-Đà Lạt là địa điểm tổ chức Festival Hoa Đà Lạt.

Nhiệm kỳ qua, phường phát huy thế mạnh và khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch; môi trường du lịch văn minh, thân thiện được phát huy gắn với phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của phường đạt 13,6%/năm, tăng 3,6% so kế hoạch; toàn phường có 1.419 cơ sở lưu trú du lịch, 16 khu điểm du lịch, 8.978 hộ kinh doanh cá thể, 1.833 doanh nghiệp… quyết định đến sự tăng trưởng của phường, với tỷ trọng 75,9%.

ndo_br_1.jpg
Lãnh đạo Trung ương và địa phương cùng Ban chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hương-Đà Lạt chụp ảnh lưu niệm.

Phường Xuân Hương-Đà Lạt, là một trong những khu vực đô thị trung tâm tỉnh Lâm Đồng, có nhiều dư địa để phát triển toàn diện trong những năm tới.

Phường xác định, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh; lấy ổn định làm nền tảng để phát triển; lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; xây dựng phường trở thành vùng đô thị du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng, phường thông minh, hiện đại; có đặc thù về khí hậu, cảnh quan tự nhiên, văn hóa lịch sử và di sản kiến trúc tầm quốc gia, khu vực và quốc tế; cùng cả nước và tỉnh Lâm Đồng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.