Phú Yên tập trung phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Những năm qua, nhiều diện tích lúa, mía, sắn… ở Phú Yên được sử dụng máy móc hiện đại từ các khâu làm đất, chăm sóc đến thu hoạch giúp giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng cơ giới hóa vào khâu gieo trồng, chăm sóc, tưới tiêu, chưa đồng bộ, nhất là khâu bảo quản, sơ chế sản phẩm sau thu hoạch chưa cao...
Ứng dụng thiết bị bay không người lái chăm sóc lúa trên cánh đồng của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái chăm sóc lúa trên cánh đồng của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa.

Hằng năm, cứ qua 23 tháng mười âm lịch là người dân Phú Yên bắt tay vào sản xuất vụ đông xuân. Nếu như trước đây, nông dân với con trâu, cây cày ì ạch cày xới từng luống đất một cách nặng nề, thì nay hàng nghìn chiếc máy cày chạy băng băng trên khắp cánh đồng. Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ, việc làm đất hoàn toàn bằng máy giúp đất tơi hơn, bằng phẳng hơn, bảo đảm chất lượng sản xuất lúa ngay từ khâu xuống giống.

Tăng hiệu quả sản xuất

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa có 950 ha đất trồng lúa, trong đó gần 800 ha diện tích lúa hai vụ. Nếu như trước đây, nông dân phải mất rất nhiều thời gian để cày, xới đất, cắt lúa, gánh vác về… thì hiện nay, mọi công đoạn đều được cơ giới hóa. Toàn hợp tác xã có 75 máy cày; 55 máy gặt đập liên hợp bảo đảm phục vụ 100% trong khâu làm đất, thu hoạch cho nông dân.

“Khoảng ba năm nay, hợp tác xã đã thuê thiết bị bay không người lái để gieo sạ, rải phân và phun thuốc bảo vệ thực vật… Đến nay, những thiết bị này được nông dân sử dụng rộng rãi trên địa bàn xã. Xã viên rất phấn khởi khi có nhiều máy móc hiện đại hỗ trợ sản xuất. Việc áp dụng cơ giới hóa đã giúp bảo vệ sức khỏe, đồng thời giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận 30-40%”. Ông Nguyễn Văn Nhân, xã viên hợp tác xã chia sẻ.

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Phú Hòa, hiện khâu làm đất trong sản xuất ba loại cây trồng chính như lúa, sắn, mía đều áp dụng 100% cơ giới hóa. Tỷ lệ diện tích lúa thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp 98%.

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên cho biết, trong sản xuất nông nghiệp, về trồng trọt, Phú Yên có 6 cây trồng chính: lúa, bắp, mía, sắn, rau các loại và hoa cây cảnh. Chủ lực là cây lúa nước 2 vụ khoảng 24.562 ha, tập trung tại các huyện đồng bằng Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa, Tuy An; và 23.000 ha mía, được trồng tại ba huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh…

Những năm qua, tỉnh Phú Yên đã xây dựng nhiều dự án, mô hình và đưa vào áp dụng cơ giới hóa, tưới nước tiên tiến, tiết kiệm cho nông dân. Đáng chú ý là các mô hình: máy làm đất đa năng; máy phun 3 trong 1, xới đất, phát cỏ; công cụ gieo hạt cho cây trồng cạn; máy cuốn rơm cho cây lúa; máy tuốt hạt đậu phộng (lạc); tưới nhỏ giọt quấn gốc cho cây ăn quả, tưới nhỏ giọt theo hàng cho cây công nghiệp; tưới nước cho cây mía bằng biện pháp tưới phun mưa…

Đến năm 2023, toàn tỉnh Phú Yên đã sử dụng 224.505 máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Mức độ cơ giới hóa các khâu sản xuất nông nghiệp đạt tỷ lệ từ 50-90%, tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được áp dụng tưới nước tiên tiến, tiết kiệm đạt 37,82%, tương đương hơn 54.000 ha.

Việc tích cực đầu tư, hỗ trợ, ứng dụng cơ giới hóa, tưới nước tiên tiến, tiết kiệm vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây trồng chủ lực của tỉnh Phú Yên như lúa, mía và sắn đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng và giảm bớt sức lao động của nông dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa

Ông Trương Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên cho biết, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Nông dân Phú Yên tham quan gian trưng bày các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nông dân Phú Yên tham quan gian trưng bày các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh tích cực đầu tư, hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị và các địa phương tăng cường nghiên cứu, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trên những cây trồng chủ lực. Bước đầu, tỷ lệ cơ giới hóa đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng, nâng cao đời sống, giải phóng sức lao động của người dân.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên, mức độ ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thấp, chưa đồng bộ và phát triển toàn diện. Các mô hình tập trung chủ yếu ở khâu làm đất, vận chuyển và thu hoạch ở một số cây trồng chính như lúa, ngô và lạc. Các khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch cây công nghiệp như: mía, sắn, cà-phê và các khâu sấy, xay xát chế biến lúa gạo có mức độ cơ giới hóa còn rất thấp.

Trình độ của người dân trong việc tiếp cận các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất chưa đồng đều, chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm, thói quen, phần lớn chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy nên trong quá trình vận hành còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/3/2023 thực hiện Quyết định 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030. Mục tiêu của kế hoạch này là bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được cơ giới hóa.

Các giải pháp tỉnh Phú Yên về cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 là: Xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, trong đó tập trung vào công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp; xây dựng các mô hình, dự án nhằm khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh; triển khai hiệu quả Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; xây dựng các mô hình thí điểm liên kết theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông sản chủ lực…

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.