Phụ nữ khởi nghiệp trong giai đoạn mới

Trong xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại Lâm Đồng cũng bước sang một giai đoạn mới. Ngày càng nhiều phụ nữ mạnh dạn tiếp cận tri thức khoa học-công nghệ, thay đổi tư duy quản trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tham gia vào chuỗi giá trị bền vững.

Sản phẩm cà-phê Oh Mi Kơ Ho Coffee do phụ nữ người Cơ Ho sản xuất đạt chứng nhận OCOP 3 sao.
Sản phẩm cà-phê Oh Mi Kơ Ho Coffee do phụ nữ người Cơ Ho sản xuất đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Những mô hình khởi nghiệp hiệu quả

Hợp tác xã Rau an toàn Hạnh Phúc ở xã Đơn Dương là một trong những mô hình khởi nghiệp nông nghiệp sạch. Từ một tổ liên kết sản xuất nhỏ thành lập vào tháng 4/2024, đến nay hợp tác xã đã có 8 thành viên nòng cốt, liên kết với hơn 15 nông hộ sản xuất.

Mỗi ngày cung ứng ra thị trường hơn 2 tấn rau, củ, quả tiêu chuẩn VietGAP và được nhiều doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh ký hợp đồng bao tiêu.
Tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và nguồn lao động nữ tại chỗ cùng sự hỗ trợ về kỹ thuật, giống cây trồng, vật tư và các chính sách của Nhà nước, các thành viên hợp tác xã từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Giám đốc hợp tác xã Trương Thị Hồng Hạnh cho rằng: “Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với phụ nữ khởi nghiệp. Muốn thành công phải không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng số và mạnh dạn áp dụng công nghệ trong quản lý sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm”.

Tại xã Hòa Ninh, tổ hợp tác Oh Mi Kơ Ho Coffee do những phụ nữ người Cơ Ho khởi xướng đã hình thành mô hình sản xuất cà-phê bền vững trên diện tíc 5 ha, với 9 hộ thành viên tham gia. Sản phẩm cà-phê của tổ hợp tác đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tổ trưởng Nròng Hương chia sẻ, để có được kết quả hôm nay là một quá trình nỗ lực của các thành viên cùng sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức. Các thành viên được tham gia nhiều lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm sản xuất, được hỗ trợ máy móc, đào tạo kỹ thuật cũng như kết nối truyền thông và thị trường.

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, chị Lê Thị Cẩm Thương trở về quê Di Linh làm việc tại cơ quan nhà nước. Nhận thấy điều kiện thuận lợi trong phát triển nông nghiệp tại vùng đất quê hương, năm 2019, cô gái thế hệ 9X quyết định rẽ sang con đường khởi nghiệp, bắt đầu với củ nghệ trắng.

Thương cho biết: “Nghệ trắng là cây trồng quý nhưng vẫn còn khá xa lạ với thị trường. Nếu phát triển theo hướng xanh, chất lượng, sản phẩm từ nghệ trắng có thể trở thành đặc sản của Lâm Đồng và khu vực”. Năm 2025, Thương thành lập công ty riêng.

Từ những đơn hàng nhỏ lẻ ban đầu, các sản phẩm từ nghệ trắng như viên ngậm, xà bông dần tạo được chỗ đứng, được khách hàng khắp cả nước biết đến qua các sàn thương mại điện tử. Những tháng cao điểm, công ty xuất bán hơn 1.000 đơn hàng.

Những mô hình này cho thấy, phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia sản xuất mà còn trở thành chủ thể sáng tạo trong phát triển kinh tế. Khi được tiếp cận tri thức, nguồn lực và cơ hội thị trường, họ hoàn toàn có thể xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.

Đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới

Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ Lâm Đồng đã có bước phát triển mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn hay đào tạo kỹ năng, các cấp hội phụ nữ đã từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp khá toàn diện.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phan Thị Vi Vân, điểm nổi bật của phong trào khởi nghiệp thời gian qua là sự đổi mới trong công tác tuyên truyền. Thông tin về khởi nghiệp được phổ biến qua các hội nghị, văn bản và lan tỏa mạnh mẽ qua mạng xã hội, các chương trình truyền hình và chuyên mục báo chí. “Những câu chuyện người thật, việc thật đã khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, giúp phụ nữ tự tin hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh từ chính tiềm năng của quê hương”, bà Vân cho biết.

Giai đoạn 2017-2025, Lâm Đồng tổ chức hơn 1.100 hội nghị truyền thông, thu hút hơn 180.000 lượt hội viên, phụ nữ; 830 lớp tập huấn tập trung vào kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, quản trị, chuyển đổi số và kỹ thuật sản xuất an toàn, với hơn 35.000 lượt người tham gia. Các hoạt động này giúp phụ nữ có nền tảng vững vàng để phát triển ý tưởng khởi nghiệp.

Hằng năm, thông qua sự kiện “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp nhận hàng nghìn ý tưởng, dự án; nhiều dự án được lựa chọn tranh tài tại các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh và trung ương.

Trong giai đoạn vừa qua, Hội hỗ trợ thành lập 60 hợp tác xã, 111 tổ hợp tác và hai câu lạc bộ doanh nghiệp nữ, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nông thôn. Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ đạt chứng nhận chất lượng VietGAP, GlobalGAP hay OCOP từ 3 đến 4 sao, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phụ nữ khởi nghiệp vẫn đối mặt nhiều rào cản như hạn chế về kỹ năng quản trị, khó tiếp cận nguồn vốn, thiếu nền tảng công nghệ và thông tin thị trường. Từ thực tiễn đó, các cấp, ngành đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Nhâm cho biết: “Thời gian qua, sở tập trung nâng cao năng lực, tri thức khoa học công nghệ; hỗ trợ tiếp cận vốn, tài chính; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, đồng hành về pháp lý và sở hữu trí tuệ...”. “Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng” là một trong những khâu đột phá được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng xác định trong nhiệm kỳ 2025- 2030.

Để tiếp tục giúp chị em khởi nghiệp sáng tạo, lan tỏa giá trị, kết nối thành công, giai đoạn phát triển mới, Hội tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị liên kết cho hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; thực hiện hiệu quả đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Các hoạt động kết nối doanh nghiệp, ngân hàng, sàn thương mại điện tử sẽ được tăng cường, giúp phụ nữ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi cây trồng ở Gia Lai giúp cải thiện kinh tế hộ gia đình, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Gia Lai hướng tới nền nông nghiệp xanh

Thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tổng thể chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, sạch và bền vững. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen tặng học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (Ảnh MAI VĂN BẢO)

Lâm Đồng tuyên dương điển hình học theo bác

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng học sinh đoạt giải quốc gia, giải nhất cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Xã Đăk Hà mở rộng vùng nguyên liệu cà-phê để xây dựng thương hiệu Cà-phê Đăk Hà.

Xây dựng thương hiệu cà - phê Đăk Hà

Xác định nông nghiệp là nền tảng của kinh tế địa phương, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cảnh quan thiên nhiên vùng cao nguyên Lâm Đồng là tài nguyên quý cho du lịch địa phương.

Kết nối hành trình trải nghiệm trên cao nguyên

Vùng cao nguyên Lâm Đồng hội tụ những nét độc đáo về phong cảnh thiên nhiên, đa dạng sinh học cùng giá trị văn hóa đặc sắc. Từ những lợi thế đó, địa phương hướng tới hình thành tuyến du lịch Gia Nghĩa-Tà Đùng-Đà Lạt, mở ra hành trình đa trải nghiệm cho du khách từ hồ tự nhiên, thác, rừng đến khí hậu đặc trưng của vùng đất này.

Diện mạo mới xã vùng biên Quảng Trực hôm nay.

Góp sức thay đổi diện mạo vùng biên

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng còn là chỗ dựa của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Sương mù dày đặc trên đèo Violăk là một trong những nguyên nhân liên tục xảy ra tai nạn giao thông.

Bất an khi qua đèo Violăk

Trên tuyến Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Violăk, tỉnh Quảng Ngãi, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tình trạng này khiến nhiều người lo ngại khi lưu thông qua tuyến đèo.

Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tham gia trồng cây xanh tại Trường liên cấp nội trú xã Ia Pnôn.

Gia Lai trồng gần 4.000 cây xanh nhân dịp sinh nhật Bác Hồ

Sáng 19/5, tại Trường liên cấp nội trú xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Nhờ được sự hỗ trợ, đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chưng trình, dự án nên nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng đã được thay áo mới, với sự phát triển mạnh mẽ.

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng có 49 dân tộc cùng sinh sống, cùng với triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã có nhiều chính sách, chương trình phù hợp điều kiện thực tiễn, ưu tiên nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Đôn và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động giúp nhân dân xã Buôn Đôn khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ nhân dân xã Buôn Đôn khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 18/5, Trung tá Phạm Văn Hứng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yok Đôn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn, giông lốc gây ra trên địa bàn xã Buôn Đôn.