Điểm tựa của phụ nữ vùng cao

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 540 nghìn người dân tộc thiểu số, trong đó phụ nữ chiếm gần 50%. Ở vùng cao, cuộc sống của nhiều gia đình vẫn dựa vào nương rẫy. Dẫu vậy, tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên luôn hiện hữu trong từng mái nhà, làng bản.

Chị Khánh Ly khởi nghiệp với mô hình trồng nấm hữu cơ trên vùng đất núi.
Chị Khánh Ly khởi nghiệp với mô hình trồng nấm hữu cơ trên vùng đất núi.

Tại nhiều xã phía tây tỉnh Quảng Ngãi, cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực đa dạng hóa các mô hình sinh kế. Trong đó, những hợp tác xã do phụ nữ làm chủ trở thành điểm tựa quan trọng, giúp chị em nâng cao thu nhập.

Mở lối sinh kế cho phụ nữ miền núi

Xã Ngọk Bay có hơn 5.400 hộ dân, trong đó người Ba Na chiếm 54%. Với nhiều tiềm năng, nơi đây đang chứng kiến hành trình khởi nghiệp đầy nỗ lực của không ít phụ nữ vùng cao. Sau nhiều năm làm việc xa quê, năm 2020, chị Lê Thị Khánh Ly, Giám đốc Hợp tác xã hữu cơ Biology, quyết định trở về xã Ngọk Bay khởi nghiệp. Được đào tạo chuyên ngành công nghệ sinh học, chị lựa chọn mô hình trồng nấm hữu cơ trên vùng đất núi.

Sau hai năm tìm hiểu thị trường và vùng nguyên liệu, chị thành lập Hợp tác xã hữu cơ Biology, chuyên sản xuất phôi nấm, nấm tươi và nấm linh chi. Tận dụng gỗ cây cao-su xay thành mùn cưa làm nguyên liệu, chị Ly bắt đầu với một trại nấm nhỏ, cung ứng nấm tươi cho người dân để từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng nấm sạch. Khi mô hình phát huy hiệu quả, hợp tác xã mở rộng quy mô, tăng số lượng thành viên với sự tham gia của nhiều phụ nữ địa phương.

Chị Khánh Ly chia sẻ: “Từ mùn cưa, tôi ủ làm phôi nấm linh chi, sau đó sản xuất nấm bào ngư, nấm sò, nấm rơm. Ứng dụng công nghệ sinh học giúp nguyên liệu được tái sử dụng nhiều lần, cuối cùng làm phân bón cho cây trồng, tiết kiệm chi phí đáng kể”. Để khuyến khích phụ nữ các thôn tham gia chuỗi sản xuất, chị Khánh Ly cùng chính quyền địa phương vận động chị em nhân rộng mô hình: “Tôi đã tìm được thị trường xuất khẩu nấm linh chi nên cần mở rộng quy mô sản xuất. Lộ trình của hợp tác xã là phát triển sản xuất gắn với du lịch trải nghiệm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con.

Trước hướng đi này, cấp ủy, chính quyền xã Ngọk Bay tích cực vận động hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao quy trình để người dân tham gia chuỗi sản xuất, tiêu thụ, đồng thời hỗ trợ Hợp tác xã hữu cơ Biology tiếp cận nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm mở rộng quy mô sản xuất. Bí thư Đảng ủy xã Ngọk Bay Trần Thị Phong Lan cho biết, địa phương lựa chọn các mô hình kinh tế hộ gia đình phù hợp để nhân rộng, lan tỏa, qua đó giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống, chăm lo gia đình tốt hơn. Phụ nữ vùng cao ngày càng gắn bó với quê hương, chủ động vươn lên bằng những mô hình kinh tế hiệu quả.

Phụ nữ làm chủ kinh tế gia đình

Lấy phụ nữ làm nòng cốt trong phát triển kinh tế hộ gia đình, chính quyền các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi chủ động tổ chức sản xuất, thúc đẩy kinh tế vùng sâu, vùng xa. Gần sáu năm hoạt động, Hợp tác xã Dục Nông trở thành điểm tựa của chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số xã Dục Nông. Hợp tác xã có 16 thành viên, đều là phụ nữ dân tộc thiểu số, với các mô hình chủ lực như nuôi heo đen, nuôi bò sinh sản, trồng lúa nếp đặc sản, tạo việc làm cho gần 40 lao động.

Giám đốc Hợp tác xã Dục Nông Y Trúc cho biết, đơn vị chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật và phương thức quản lý tiên tiến vào sản xuất. Các sản phẩm nông nghiệp bản địa được nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và duy trì thị trường ổn định. Hiện Hợp tác xã Dục Nông có ba sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh gồm thịt heo gác bếp, rượu ghè men lá và muối tiêu rừng sả chanh; liên kết với năm hợp tác xã và nhiều doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường ra các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và thành phố Đà Nẵng.

Mỗi năm, Hợp tác xã Dục Nông đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, lợi nhuận bình quân hơn 180 triệu đồng. Bên cạnh đó, hợp tác xã thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành cho phụ nữ miền núi. Chị Y Hương, xã Dục Nông nói: “Tôi được tham gia các lớp tập huấn và mô hình sản xuất nên có thêm kiến thức về khởi nghiệp và thị trường".

Những mô hình do phụ nữ làm chủ tại các hợp tác xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi góp phần đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phụ nữ làm chủ kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân, cải thiện môi trường sống và chung tay xây dựng, phát triển quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.