Phụ nữ và cộng đồng dân tộc thiểu số cùng “Vươn mình - She Thrives”

Sau ba năm triển khai, dự án “Vươn mình-She Thrives” do Tập đoàn Cargill tài trợ, tổ chức CARE tại Việt Nam phối hợp Trung tâm Phát triển cộng đồng (CDC) và Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ (cũ), tỉnh Đắk Lắk đã nâng cao hiệu quả hoạt động sinh kế, thúc đẩy phát triển kinh tế của phụ nữ và cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Một buổi sinh hoạt của tổ tương trợ vốn của phụ nữ dân tộc thiểu số phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk tham gia dự án “Vươn mình - She Thrives”.
Một buổi sinh hoạt của tổ tương trợ vốn của phụ nữ dân tộc thiểu số phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk tham gia dự án “Vươn mình - She Thrives”.

Khởi động từ cuối năm 2022, dự án “Vươn mình - She Thrives” đặt mục tiêu hỗ trợ hơn 15.000 người, trong đó phần lớn là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao năng lực sản xuất, quản lý tài chính và tiếp cận thị trường thông qua đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ vốn, con giống, vật tư sản xuất và mô hình tổ nhóm. Tuy nhiên, sau ba năm tính đến cuối kỳ thực hiện, dự án đã vượt mục tiêu đề ra khi trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ hơn 16.000 người là phụ nữ và cộng đồng dân tộc thiểu số thực hành sản xuất nông nghiệp bền vững và cải thiện sinh kế.

Tại buổi lễ tổng kết dự án được tổ chức mới đây tại phường Buôn Ma Thuột, ông Nguyễn Bá Luân, Trưởng đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam chia sẻ: “Sự hợp tác giữa Cargill và tổ chức CARE tại Việt Nam cùng các đối tác đã mang lại những kết quả rất đáng khích lệ. Chúng tôi tự hào khi dự án “Vươn mình - She Thrives” đã góp phần thúc đẩy sinh kế bền vững và tạo điều kiện để phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tự tin hơn trong phát triển kinh tế hộ gia đình”. Còn ông Bạch Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển cộng đồng (CDC) cho biết: “Qua thực tế thực hiện dự án “Vươn mình - She Thrives” cho thấy, khi cộng đồng địa phương, nhất là phụ nữ được trang bị đầy đủ kiến thức và công cụ phù hợp, họ hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững. Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng CARE và Cargill trong hành trình xây dựng sinh kế bền vững tại Buôn Hồ”.

Bà Vương Thái Nga, Giám đốc Chương trình tổ chức CARE tại Việt Nam phấn khởi cho biết: Trong ba năm thực hiện, “Vươn mình- She Thrives” đã tổ chức hàng chục khóa đào tạo về chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến cà-phê và sản xuất thủ công mỹ nghệ; trực tiếp hỗ trợ 5.260 người, trong đó 60% là phụ nữ cải thiện thu nhập đáng kể. Các hộ tham gia đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cấp chuồng trại và kết nối với thị trường hiệu quả, từ đó giúp nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống, bao gồm chi trả học phí và chăm sóc sức khỏe cho con cái.

Dự án đã thành lập 31 tổ tương trợ vốn, với tổng cộng 366 thành viên, phần lớn là phụ nữ đã huy động và quay vòng hơn 1,4 tỷ đồng tiền vốn để phục vụ các mục tiêu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thiết yếu. Ngoài ra, dự án hỗ trợ các nhóm sản xuất truyền thống nâng cao năng lực tiếp cận thị trường thông qua cải tiến kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm và kết nối đối tác tiêu thụ. Tại phường Cư Bao, bên cạnh việc thành lập nhóm tương trợ vốn, chị H’Đen Niê cùng các phụ nữ trong buôn còn thành lập nhóm chăn nuôi heo để chia sẻ kiến thức và có thêm nguồn thu nhập.

Tháng 5/2023, dự án “Vươn mình- She Thrives” đã hỗ trợ cho 30 hộ dân ở hai buôn đồng bào dân tộc thiểu số 60 con heo nái và hai con heo đực làm giống để nuôi. Với kinh nghiệm nuôi heo lâu năm của mình, chị H’Đen Niê nhận trách nhiệm chăm sóc hai heo nái và heo đực để giúp nhân giống tại 14 hộ khác. Lo lắng các hộ khác không chăm sóc được như heo của mình nên hằng tuần, chị H’Đen Niê đều đến từng hộ thành viên trong nhóm để hỗ trợ và kiểm tra sức khỏe cho đàn heo. Ai nuôi chưa đúng kỹ thuật thì chị hướng dẫn cách chăm sóc, ai có heo bị ốm thì được hướng dẫn mua thuốc thú y để điều trị. Có trường hợp hội viên đặc biệt khó khăn, chị còn sẵn sàng tự bỏ tiền ra mua giúp thuốc thú y dù gia đình chị không dư dả gì. Chị cũng thường xuyên phối hợp trạm thú y và chính quyền địa phương tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi cho người dân.

Chị H’Đen Niê tâm sự: “Tôi rất mừng và không ngờ vì nhóm chăn nuôi heo đã hoạt động được như ngày hôm nay. Vì các phụ nữ người dân tộc thiểu số không phải ai cũng có kinh nghiệm chăn nuôi heo. Tuy nhiên, sự lo lắng ấy dần tan biến khi hầu hết các hộ được hỗ trợ nuôi heo đều chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những thành viên khác trong nhóm và đều có heo con để luân chuyển. Với giá bán trung bình 1.000.000 đồng/heo con, các thành viên nhóm đã thu được hàng chục triệu đồng. Chị em còn có thêm kiến thức, kỹ năng chăn nuôi và quan trọng nhất là thông qua dự án, chị em trong nhóm đoàn kết hơn, chủ động hơn”.

Chị H’Tlúi Niê từng nuôi heo nhưng phải bán sớm vì không có tiền mua thức ăn lúc heo đẻ. Đến khi nhận heo từ dự án, chị đã cố gắng bán nông sản do gia đình sản xuất hay vay vốn từ nhóm tương trợ vốn của dự án để chăm sóc cặp heo mẹ. Nhờ sự nỗ lực ấy, bốn lứa heo đã lần lượt ra đời với khoảng 9-11 con mỗi lứa. Chị cũng được hỗ trợ kinh phí để cải tạo chuồng trại, tạo điều kiện sinh sống tốt hơn cho đàn heo đang lớn dần. Dù đã luân chuyển đủ hai con heo theo nguyên tắc nhóm, chị vẫn tiếp tục hỗ trợ heo cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong buôn.

“Nhờ những khóa tập huấn và hỗ trợ từ dự án “Vươn mình - She Thrives”, tôi đã có thêm tự tin và kiến thức để mở rộng chăn nuôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thực sự có thể góp phần tăng thu nhập và chủ động đưa ra những quyết định cho tương lai của cả nhà”, chị T’Lúi Niê chia sẻ.

Dự án “Vươn mình - She Thrives” là một phần trong cam kết của Tập đoàn Cargill nhằm hỗ trợ cộng đồng nông nghiệp tại Việt Nam phát triển bền vững, thông qua nâng cao năng lực, tạo cơ hội tiếp cận tài chính và thị trường, góp phần xây dựng một tương lai bền vững và toàn diện cho tất cả mọi người. Trong 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn Cargill không ngừng hỗ trợ các cộng đồng dân cư nông thôn nói chung và khu vực miền trung-Tây Nguyên nói riêng. Quỹ từ thiện Cargill Cares đã tài trợ xây dựng 121 điểm trường trên toàn quốc, trong số đó có tới 14 dự án tại các khu vực vùng sâu, vùng xa ở Tây Nguyên, gồm năm điểm trường tại tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.