Phu nhân Chủ tịch Quốc hội thăm Trung tâm giáo dục, chăm sóc trẻ tự kỷ Permata Kurnia

Trong khuôn khổ chuyến công tác dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA 46), thăm chính thức Malaysia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 18/9, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia đến thăm Trung tâm can thiệp và giáo dục ban đầu hỗ trợ trẻ em tự kỷ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia đến thăm Trung tâm can thiệp và giáo dục ban đầu hỗ trợ trẻ em tự kỷ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia đến thăm Trung tâm can thiệp và giáo dục ban đầu hỗ trợ trẻ em tự kỷ.

Cùng đi có Phu nhân Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Malaysia; đại diện Quốc hội Việt Nam, Quốc hội Malaysia và Bộ giáo dục Malaysia.

Bà Puan Sri Datin Noraini Mohd, Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia bày tỏ vui mừng và xúc động khi Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga dành thời gian thăm Trung tâm trẻ tự kỷ, nơi nước bạn Malaysia dành tâm huyết cho giáo dục hòa nhập và tạo dựng những cơ hội có ý nghĩa cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt, đặc biệt là trẻ em mắc chứng tự kỷ; đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự AIPA–46, thăm chính thức Malaysia là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước.

Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia khẳng định, chuyến thăm này cho thấy sự hợp tác được vun đắp không ngừng trong nhiều năm qua giữa hai quốc gia, trong đó có bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đạo tạo hai nước có hiệu lực tới tháng 3/2029, góp phần thúc đẩy các chương trình trao đổi trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa.

anh-3.jpg
Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga thăm các cháu nhỏ tại Trung tâm trẻ tự kỷ là mô hình giáo dục tạo dựng những cơ hội và kỹ năng giúp trẻ em tự kỷ.

Bà Puan Sri Datin Noraini Mohd cho rằng, mối liên kết như vậy không chỉ giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau mà còn giúp cộng đồng hai nước cùng phát triển, thông qua việc chia sẻ tri thức và nguồn lực.

Trung tâm cũng đã hợp tác nhận lời mời hợp tác đào tạo của Trung tâm Giáo dục đặc biệt tỉnh Hải Dương (cũ) nay là thành phố Hải Phòng để chia sẻ kinh nghiệm.

Bà Puan Sri Datin Noraini Mohd kỳ vọng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn sự hợp tác hai nước; việc Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga thăm Trung tâm là nguồn cảm hứng cho sự hợp tác cũng như là phát triển giữa hai bên.

Chia sẻ cảm xúc của mình tại trung tâm sau khi thăm cơ sở vật chất và cùng chứng kiến các em được vui chơi trong một không gian được thiết kế trên cơ sở thấu hiểu sâu sắc đến nhu cầu riêng của trẻ em tự kỷ, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga bày tỏ xúc động và cảm kích trước sự tận tâm trách nhiệm và sáng tạo của Ban lãnh đạo cùng đội ngũ chuyên viên trung tâm.

Trung tâm đã xây dựng một mô hình chuẩn mực, mang đến môi trường giáo dục, chăm sóc phù hợp nhất cho các em tự kỷ từ 2 đến 6 tuổi, trở thành điểm tựa vững chắc cho các gia đình.

Theo Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, điều này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về nhận thức, kỹ năng và thể chất, mà còn tư vấn cho phụ huynh để mang lại tương lai tươi sáng cho các em.

anh-2.jpg
Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tặng Trung tâm và các cháu những phần quà thiết thực.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, tại Việt Nam, trẻ em tự kỷ được công nhận là nhóm đối tượng đặc biệt, được hưởng nhiều chính sách ưu tiên.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam rất quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản pháp luật, nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, dạy nghề và chăm sóc cho trẻ tự kỷ cùng gia đình, tạo tiền đề cho sự phát triển hòa nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các em.

Nhân dịp này, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tặng trung tâm và các cháu những phần quà thiết thực, hỗ trợ các hoạt động chuyên môn của trung tâm.

Tại đây, lãnh đạo trung tâm cũng đã giới thiệu về mô hình trung tâm. Theo đó, Trung tâm Permata Kurnia thuộc Bộ Giáo dục Malaysia với mục tiêu giúp các em phát triển tiềm năng, trở nên độc lập và có thể hòa nhập vào các trường học chính quy; cung cấp các chương trình can thiệp sớm toàn diện, được thiết kế riêng cho từng trẻ.

Chương trình giảng dạy lấy trẻ làm trung tâm dựa trên các bằng chứng khoa học giúp trẻ phát huy cao nhất tiềm năng, năng lực bản thân.

anh-4-9680.jpg
Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Phó Chủ tịch Hạ viện Malaysia trải nghiệm kỹ thuật làm sản phẩm truyền thống nước bạn.

Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức các buổi huấn luyện và hội thảo cho phụ huynh, giáo viên và chuyên gia trị liệu để bảo đảm hiệu quả của chương trình can thiệp.

Trung tâm cũng hướng đến việc xây dựng đội ngũ chuyên gia tự kỷ tại Malaysia; thực hiện các dự án nghiên cứu và hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để liên tục cải thiện chất lượng giáo dục tự kỷ; tăng cường sự hiểu biết và nhận thức của xã hội về tự kỷ trong môi trường thân thiện.

Cũng trong ngày hôm nay, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà Datin Dr. Rozana bintin Kamal, Phu nhân Phó Chủ tịch Hạ viện Malaysia đến thăm Trung tâm Thủ công Mỹ nghệ Kuala Lumpur.

Hai phu nhân đã cùng trải nghiệm cách làm các sản phẩm thủ công truyền thống của Malaysia như kỹ thuật ghép vải truyền thống Malaysia, thực hiện kỹ thuật vẽ vải Batik.

anh-5.jpg
Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Phó Chủ tịch Hạ viện Malaysia đến thăm Trung tâm Thủ công Mỹ nghệ Kuala Lumpur.

Phu nhân Phó Chủ tịch Hạ viện Malaysia cho biết, Trung tâm Thủ công Mỹ nghệ Kuala Lumpur là điểm đến du lịch nghệ thuật mang tính biểu tượng của Malaysia, đây là nơi lưu giữ những văn hóa truyền thống của Malaysia với nhiều hoạt động phong phú.

Trung tâm được xây dựng vào năm 1985, với mục đích bảo tồn và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống của Malaysia.

Trung tâm được thiết kế với không gian rộng rãi, mang đậm phong cách Malaysia, thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa và triển lãm nghệ thuật, với nhiều sản phẩm du lịch như nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống và hiện đại từ khắp mọi miền Malaysia cho du khách trong và ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Đoàn giám sát xã Thanh Trì khảo sát thực tế tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Hà Nội: Tăng cường giám sát, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác giám sát việc chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.